Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 18/08/2013 14:38 PM 
Hà Nội: Lễ ra mắt Đạo Tràng Tịnh Độ
Sáng ngày 16 tháng 08 năm 2013, nhằm ngày 10 tháng 07 năm Quý Tỵ, tại Chùa Đại Từ Ân - Khu Sinh thái cao cấp Đan Phượng - Thị trấn Phùng - H.Đan Phượng - TP. Hà Nội. Đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Đạo Tràng Tịnh Độ.

Tịnh Độ Đạo Tràng được thành lập bởi Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và tổ chức hoạt động trên tinh thần tự nguyện của các Phật tử tại gia chuyên tu, chuyên hoằng pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc; Đoàn kết những người tu pháp môn niệm Phật để sách tiến tu tập, tham gia các công tác xã hội nhân đạo và trợ niệm cho người khi lâm chung. 

Chứng minh và tham dự có: HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ; TT.Thích Thanh Điện - Uỷ viên thường trực HĐTSTWGHPGVN  - Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử trung ương đặc trách phía bắc; TT.Thích Thanh Chính - Ủy viên TT HĐTS GHPGVN – Phó TT BTS GHPGVN Tp Hà Nội; TT. Thích Tiến Đạt - Phó TT Ban Pháp chế TƯ GHPGVN  kiêm Trưởng ban Tăng sự THPG Hà  Nội, trụ trì chùa Đại Từ Ân cùng Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni trong Hạ trường, Quý đạo hữu phật tử các Đạo tràng, Tổ phật tử các chùa trong cả nước và hàng nghìn phật tử thập phương cùng về tham dự. 

Về Phía chính quyền có: ông Lê Văn Cửu – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP. Hà Nội; ông Bùi Xuân Sách – phó Chủ tịch UBND Huyện Đan Phượng; ông Tạ Văn Thủy – phó Chủ tịch HĐND Huyện Đan Phượng cùng đại diện lãnh đạo ban ngành chức năng sở tại cùng về tham dự. 

Tịnh Độ Đạo Tràng tiền thân là Ban hộ niệm miền Bắc nhằm mục đích chuyên tu chuyên hoằng pháp môn Tịnh độ, hy vọng Tịnh độ Tông được phổ biến khắp nơi, chư thiện tri thức đều có thể hoằng dương Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, diễn giải chính Pháp, thuyết giảng nhân quả ba đời, chỉ rõ lục đạo luân hồi, biểu dương Phật tánh chân thường, tán thán Tịnh độ phù thắng; Đọc tụng Kinh Đại thừa, khuyến tấn người tu hành, niệm Phật cầu vãng sinh, viên mãn thành Phật đạo, cương quyết thệ nguyện phổ độ chứng sinh đồng sinh cõi Tịnh độ, đây là mục đích duy nhât thành lập Tịnh Độ Đạo Tràng. 

Tịnh Độ Đạo Tràng thỉnh Chư tôn Đức giáo phẩm làm chứng minh. TT. Thích Tiến Đạt làm Thầy giáo thọ hướng dẫn mọi người chuyên tu tịnh nghiệp, học tập ĐẠi Kinh, đề xướng hoằng dương tín nguyện trì danh cầu sinh Tịnh Độ.

 Cũng trong dịp này TT. Tịnh Độ Đạo Tràng trao tặng 20 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi và làm từ thiện cho 20 gia đình có hoàn cảnh neo đơn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

 Buổi lễ ra mắt thành tựu viên mãn trong không khí thắm tình đạo vị.

Chư tôn giáo phẩm chứng minh

Toàn cảnh hội trường lễ ra mắt



TT.Thích Tiến Đạt khai mạc lễ ra mắt Đạo tràng Tịnh độ

Điều hành buổi lễ ĐĐ.Thích Di Sơn

Trưởng ban Đạo tràng Đặng Minh Châu đọc duyên khởi thành lập Đạo tràng Tịnh độ

ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ đọc công bố quyết định thành lập Đạo tràng Tịnh độ

HT.Thích Bảo Nghiêm trao quyết định thành lập Đạo tràng Tịnh độ

Ra mắt ban chủ nhiệm Đạo tràng Tịnh độ

Ban Hoằng pháp TW tặng hoa chúc mừng

Ban Hướng dẫn Phật tử TW tặng hoa chúc mừng

Thành hội GHPGVN Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Ban tôn giáo TP.Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Đạo tràng miền Nam chúc mừng


Phật tử Khuất Duy Thanh đọc nội quy hoạt động đạo tràng

HT Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

HT Thích Bảo Nghiêm từ thiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

TT Thích Thanh Điện tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó

TT Thích Tiến Đạt và Cư sĩ Xuân Loan tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo học giỏi

Niêm hương cúng Phật

Chư tôn Giáo thọ chứng minh Đạo tràng Tịnh độ


Hoàng Tuấn

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC