Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/09/2013 00:55 AM 
Hải Phòng: Trang nghiêm Lễ an vị Phật – đêm hội hoa đăng chùa Khánh Vân
Ngày Tết Trung thu đang đến gần, khắp nơi tiếng trống tùng rinh, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc hòa cùng nhịp múa lân rộn ràng đã mang lại cho khắp phố phường không khí náo nức, vui tươi.

Với tinh thần nhập thế của Đạo Phật, khi khắp nơi ngoài kia đang đón chờ ngày Trung Thu rằm tháng tám, thì tại chùa Khánh Vân – phường Đa Phúc – quận Dương Kinh – thành phố Hải Phòng lại trang nghiêm cử hành nghi lễ an vị thánh tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và đêm hội hoa đăng với sự tham dự của đông đảo Phật tử thập phương.

Ngay từ đầu giờ chiều, các bạn Thanh thiếu niên Phật tử câu lạc bộ Khánh Vân đã vân tập về chùa, cùng các bác Phật tử Đạo tràng gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho đêm hội hoa đăng diễn ra tối nay.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đúng 19h30, buổi lễ An vị tượng Phật chính thức bắt đầu với sự chứng minh của: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Từ Thiện TW GHPGVN, Trưởng ban trị sự GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Thanh Giác - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hải Phòng; Đại đức Thích Tục Khang – Phó BTS GHPGVN Thành phố Hải Phòng cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS, chư tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài thành phố Hải Phòng.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính lạy Đức Thế Tôn bậc Tôn Sư vô thượng! Ngài là thầy của trời người, đáng cha lành trong Tam giới. Ngài luôn khỏa lấp niềm đau, tạo thuận duyên cho chúng sinh được an vui tu tập...

 
 
 

Sau đó là đêm hội hoa đăng chào mừng An vị thánh tượng Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong không gian thắm tình đạo vị.
Mở đầu chương trình đêm hội hoa đăng, Thượng tọa Thích Thanh Giác đã tuyên đọc diễn văn khai mạc. 
Sau đó, Đại đức Thích Quảng Nghĩa - Ủy viên thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh đã tóm tắt quá trình xây dựng Phật đài.Trong kinh Thủ Ấn Tăng Tín Lực, Đức Phật có dạy rằng: “Chỉ một phút giây ngắn ngủi chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả ấy đã được vô lượng công đức, huống chi người ấy được đối trước Phật tượng mà lễ bái, cúng dàng, thì công đức đó còn nhiều gấp bội”. Chính vì lẽ đó, Đại đức trụ trì đã cùng nhân dân cố gắng hoàn thành tượng Phật, xây dựng Phật đài làm nơi chiêm bái cho tín đồ Phật tử xa gần. Tượng Phật Bản Sư được tạc cao 4,27 mét với chiều ngang 2,35 mét, dài 2,83 mét, trọng lượng 30 tấn bằng chất liệu đá xanh quý. Pho tượng là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc văn hóa Phật giáo, mang chất liệu của từ bi và trí tuệ.
Công đức tạc tượng Phật của Đại đức Thích Quảng Nghĩa đã được Hòa thượng Thích Quảng Tùng tán thán trong lời đạo từ - Tạc tượng Phật là để hướng tâm mọi người đến sự giải thoát giác ngộ. Hòa thượng mong rằng trong tương lai gần, nơi đây sẽ trở thành điểm đến của những người yêu mến Đạo Phật về chiêm bái hình tượng Phật, nhằm nuôi dưỡng trong lòng mỗi người chất từ bi, hỉ xả, vô ngã, vị tha, từ đó xây dựng cuộc sống hiện tại an lành, góp phần ổn định an sinh xã hội.
Và trong không gian trang nghiêm, lắng đọng tâm tư ấy, hàng Phật tử hướng lòng thanh tịnh về lễ đài, nơi Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPVGN đang đón nhận ánh sáng từ ngọn nến trước Phật đài, truyền trao ánh sáng đó tới quý chư tôn đức như một lời nhắn nhủ tình pháp lữ sẽ mãi sáng rạng ngời ngôi Tam Bảo. Đại đức trụ trì đã đón nhận ánh sáng từ ngọn đèn trên tay Hòa thượng, truyền trao tới hàng Phật tử trong tinh thần Tứ chúng đồng tu. Màn ánh sáng dần dần lan tỏa, rộng khắp không gian chốn thiền môn, tạo nên không khí thiêng liêng đến diệu kỳ. Ánh sáng đó như ánh sáng màu nhiệm của Phật pháp, ánh sáng của sự trí tuệ xóa tan đi màn vô minh hắc ám.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đêm hội hoa đăng đã khép lại trong sự hoan hỷ thành kính của toàn thể đại chúng tham dự.

 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC