Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 05/04/2014 11:49 AM 
Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức lễ truy niệm Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Chiều ngày 3.4.2014 (nhằm ngày 4.3 năm Giáp Ngọ) tại chùa Cảm Sơn, Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh. Phụng hành Thông cáo đặc biệt Tang lễ Đại lão HT. Thích Trí Tịnh số 105/TC/HĐTS ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc tổ chức Lễ tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.Viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM); Viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Với niềm kính tiếc vô biên của môn đồ tứ chúng trong và ngoài nước  trong ngôi nhà GHPGVN. Thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, đang tham dự tang lễ  tại chùa Vạn Đức nơi tôn trí kim thân của cố Đại lão Hòa thượng. Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh cùng Phật tử tổ chức lễ truy niệm Giác linh  Đại lão Hòa thượng thượng Trí hạ Tịnh. 
Đại lão Hòa thượng pháp danh là Thiện Chánh, tự Trí Tịnh, pháp hiệu Hân Tịnh, húy Nhựt Bình, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41. Là đệ tử của Cố Hòa Thượng: thượng Thiện hạ Quang, khai sơn chùa Vạn Linh ở núi Cấm, Châu Đốc. Hòa thượng thế danh là Nguyễn Văn Bình, sanh ngày 17 tháng 10 năm 1917 (ngày 02 tháng 09 năm Đinh Tỵ), tại xã Mỹ An Hưng (Cái Tàu Thượng), huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc (Đồng Tháp). Viên tịch, vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 28/03/2014 (nhằm ngày 28.2.Giáp Ngọ)Trụ thế: 98 năm Hạ lạp: 69 năm.

 

Tôn trí linh đài tưởng niệm Đại lão Hòa thượng.

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Viên Như - UV  HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban kiêm trưởng Ban Tài chính; Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng Ban Văn hóa cùng chư Tôn đức  Tăng, Ni Phật tử các chùa, tự viện trong toàn tỉnh.

Đại diện các cấp chính quyền có: Ông Trần Nam Hồng – Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bà Trần Thị Kim Hoa - Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ông Trịnh Xuân Diệu – Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Ông Dương Đình Kim – Trưởng phòng PA88 công an tỉnh Hà Tĩnh. Đại diện lãnh đạo Thành ủy; UBND; UBMTTQ thành phố Hà Tĩnh; cùng ban ngành, đoàn thể các cấp.

 

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND - UBMTTQ do Ông Trần Nam Hồng dẫn đầu.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nguyên cung tuyên Thông cáo đặc biệt của HĐCM, HĐTS TW GHPGVN. Với tất cả nỗi niềm kính tiếc vô biên của toàn thể Tăng Ni Phật tử các giới đang thọ tang cố Đại lão Hòa Thượng.

 

Đại đức Thích Quảng Nguyên.

Trong niềm xúc động, Đại đức Thích Viên Như  – UV HĐTS kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh  đã cung tuyên tiểu sử, hành trạng của Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Bậc Tùng lâm thạch trụ và một trong những đại dịch giả Hán tạng của Phật giáo nước nhà, suốt đời phục vụ cho Đạo pháp và dân tộc, trọn đời vì hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh, với hạnh nguyện vô ngã vị tha; một bậc chân tu sáng ngời đạo hạnh.

Đại đức Thích Viên Như cung tuyên hành trạng và tiểu sử Đại lão Hòa thượng. 

Trong giây phút tiếc thương vô hạn của tứ chúng môn đồ trong và ngoài nước, toàn thể Tăng Ni Phật tử tỉnh nhà và các cấp chính quyền dâng nén hương thơm thành kính tưởng niệm, đồng hướng lòng và nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Đại lão Hòa thượng được cao đăng Phật quốc.

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Chư Tôn đức và lãnh đạo các cấp dâng hương tưởng niệm.
 
 
 
 
 

 
Đoàn lãnh đạo Thành ủy - UBND - UBMTQ  Thành phố Hà Tĩnh.
 

 
 
 
Chư Tôn đức dâng hương tưởng niệm, lễ Phật cầu nguyện.
 

 Hồng Lam
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC