Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/05/2014 12:17 PM 
Hà Nội: Khai pháp Hạ trường Trung Hậu PL 2558 - DL 2014
Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 27 tháng 04 năm Giáp Ngọ, tại Tổ đình Trung Hậu – huyện Mê Linh đã long trọng tổ chức lễ Khai pháp hạ trường – An cư kiết hạ PL.2558 – DL.2014.
An cư vốn là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, thể hiện rõ tinh thần “Lục hòa cộng trụ” mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho hàng đệ tử của Ngài ngõ hầu làm thanh tịnh thân tâm, hướng đến sự giải thoát và giác ngộ.
Y theo Tỳ Ny luật tạng, hàng năm các tu sĩ Phật giáo phải tập trung tại một trụ xứ để kết giới cấm túc an cư trong vòng 90 ngày, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, khai giảng Đại thừa Pháp bảo, hành đạo lễ bái để hồi hướng Tứ Trọng Ân cũng như cho Pháp giới hữu tình, đây cũng là nhân duyên tốt để cho các hàng Phật tử tại gia có cơ hội học hỏi giáo pháp cũng như cúng dường thập phương Tăng Bảo.
Thực hiện Thông bạch hướng dẫn của HĐTS GHPGVN cũng như Công văn hướng dẫn việc An cư kết hạ năm 2014 của Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm Giáp Ngọ, chư tôn đức Tăng Ni 3 huyện Mê Linh – Đông Anh – Sóc Sơn đã vân tập về Tổ đình Trung Hậu để tác pháp an cư.
Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2014, nhằm ngày 27 tháng 04 năm Giáp Ngọ, tại Tổ đình Trung Hậu – xã Tiền Phong - huyện Mê Linh – HN đã long trọng tổ chức lễ Khai giảng khóa An cư kết hạ PL2558 – DL2014 dưới sự chứng minh Hạ trường Ngôi Đường chủ Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS Kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Chủ Pháp Hạ trường Trung Hậu; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS kiêm Phó Ban hoằng pháp TW, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Hóa chủ kiêm Chánh Duy Na Hạ trường Trung Hậu; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng Chư tôn đức Tăng Ni trong Hạ trường Tổ đình Linh Quang Bà Đá, Tổ đình Bồ Đề, Văn Điển, Linh Ứng Thị Cấm và đông đảo Phật tử thập phương cùng về tham dự.
Được biết, Hạ trường Trung Hậu năm nay có 107 hành giả, với 29 Tỷ Khiêu, 78 Tỷ Khiêu Ni, 4 Thức Xoa Ni, 4 Sa Di Ni, 1 Hình Đồng Tăng và 4 Hình Đồng Ni.
Tại buổi lễ, chư tôn Đức trường hạ đọc bình văn, kinh Lục Đạo Tập. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giải thích ý nghĩa bản Kinh và ban đạo từ, chúc chư tôn đức Tăng Ni trường hạ một mùa an cư kiết hạ nỗ lực tu tập liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định Tuệ để tiến tới đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Hòa thượng cũng khuyến khích phật tử trong 3 tháng an cư hãy cùng về nơi an cư kết hạ nương nhờ ba ngôi Tam bảo, nhất tâm tụng Kinh niệm Phật, hộ trì cho 3 tháng an cư được thành tựu viên mãn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC