Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 18/06/2014 12:32 PM 
Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình biển Đông và động thổ xây dựng chùa Xã Tắc
Sáng ngày 17 tháng 06 năm 2014, nhằm ngày 20 tháng 05 năm Giáp Ngọ, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình biển Đông và động thổ xây dựng chùa Xã Tắc tại thành phố Móng Cái – tỉnh Quảng Ninh.
Tham dự và chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng ban Từ thiện TW; Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; Thượng tọa Thích Thanh Hiện - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN - Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng I TW GHPGVN cùng chư tôn đức TW GHPGVN, chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.
Về phía đại diện chính quyền có: Ông Nguyễn Ngọc Minh – Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Quảng Ninh; Ông Nguyễn Hồng Phương – Phó giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban tôn giáo tỉnh Quảng Ninh; Ông Lê Ngọc Lưu – Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái cùng đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái và đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử cùng về tham dự buổi lễ.
Trải suốt chiều dài 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam đã cùng nhân dân viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đỉnh cao nhất trong truyền thống đó là tinh thần “Hộ quốc, An dân”, tinh thần “Đạo pháp và dân tộc” của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử thời Trần do vị hoàng đế anh hùng, nhà vua anh minh, vị tổ sư đắc đạo – Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập và lãnh đạo.
Hiện nay, Trung Quốc đã đưa giàn khoan HD 981 và nhiều tàu các loại của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bất chấp luật pháp quốc tế ngang nhiên vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là quốc gia thành viên.
Hành động này cũng đã đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN.
Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN về hòa bình tại biển Đông.
Sau Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chính thức động thổ khởi dựng chùa Xã Tắc tại TP.Móng Cái.
Chùa Xã Tắc được xây dựng trong quần thể di tích đền Xã Tắc và cột mốc giới 1368 cạnh bờ sông Ka Long, thành phố Móng Cái, biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chùa được xây dựng bằng gỗ lim với kiến trúc điêu khắc truyền thống của người Việt, hài hòa với cảnh quan đền Xã Tắc và cột mốc biên giới, tạo nên không gian văn hóa tâm linh thiêng liêng.
Chùa tựa lưng vào Tổ quốc Việt Nam, hướng về bờ sông Ka Long và Biển Đông. Kiến trúc tổng thể bao gồm Tam Bảo thờ Phật, nhà Tổ thờ Trúc Lâm Tam Tổ và bảo tháp thờ Phật với tư thế vững chãi “Phật tọa dân an.”
Theo Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, việc xây dựng chùa Xã Tắc sẽ khẳng định cột mốc chủ quyền về tâm linh văn hóa của dân tộc và đóng góp cho việc tạo lập hòa bình giữa nhân dân hai nước Việt-Trung; đồng thời đáp ứng nguyện vọng sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, hoàn thiện thiết chế văn hóa đền chùa truyền thống của người Việt. Kinh phí xây dựng chùa sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

 
Văn nghệ chào mừng

 
 
 
 
 
Niệm Phật cầu gia hộ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước đó, tối ngày 16 tháng 06 năm 2014, nhận lời mời của Ban tổ chức, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN đã quang lâm về chùa Xã Tắc và có thời pháp thoại tới hàng Phật tử với chủ đề "Sự gắn kết giữa Phật giáo với dân tộc" nhân sự kiện ngôi chùa được xây dựng cạnh Đền Xã Tắc.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC