Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/06/2014 00:52 AM 
Trường hạ Mậu Lương tổ chức lễ khai Pháp hạ an cư PL2558 – DL2014
Ngày 21 tháng 06 năm 2014, nhằm ngày 24 tháng 05 năm Giáp Ngọ, Trường hạ Mậu Lương – phường Kiến Hưng – quận Hà Đông – HN đã trang nghiêm tổ chức lễ khai Pháp hạ an cư PL2558 – DL2014.
Về chứng minh buổi lễ khai Pháp có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó ban thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức hành giả an cư, chư tôn đức đại diện các trường hạ Võ Lăng, trường hạ Lại Yên và sự tham dự của đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử thập phương.
Mở đầu buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư đã cử hành nghi lễ khai Pháp truyền thống, lễ Tam Bảo cầu gia hộ, bạch Phật, yết Tổ, tác bạch cầu Pháp an cư.
Sau đó, đại chúng đã vân tập về giảng đường để cử hành nghi thức hành chính. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt cho BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội có lời đạo từ khuyến tấn hành giả an cư. Hòa thượng mong chư tôn đức an cư trên tinh thần Giới luật của Đức Phật để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học Giới – Định – Tuệ. 
Nhân dịp này, Hòa thượng cũng khuyến tấn các Phật tử phát huy nhân lành với Tam Bảo trong mùa an cư để hộ trì cho chư Tăng an cư được thành tựu viên mãn, đồng thời cũng là dịp để Phật tử trở về chùa lễ bái, nghe Pháp, phụng sự ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng để tăng trưởng phúc báo, nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm lớn mạnh.
Tiếp theo, Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã giảng bài Pháp đầu tiên tới toàn thể đại chúng. Thượng tọa đã giảng bài tựa của bộ Lục Đạo Tập, nói lên nhân duyên thành lập bộ Lục Đạo Tập do Ngài Hoàng Tán Tại Tham Hòa thượng. Thượng tọa cũng nhắc đến lợi ích của việc tu học theo nội dung của bộ Lục Đạo tập mà Ngài Tại Tham Hòa thượng đã biên soạn.
Lễ khai pháp đã diễn ra trang nghiêm, đúng chính pháp theo cổ truyền của truyền thống an cư tập trung tại các Tổ đình Phật giáo phía Bắc.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC