Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 14/07/2014 12:45 PM 
Hà Nội: Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2014
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự sáu tháng đầu năm 2014 diễn ra ngày 16 tháng 6 năm Giáp Ngọ, tại chùa Mỗ Lao - Số 02 Đường Thanh Bình - phường Mộ Lao - quận Hà Đông – Hà Nội.
Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội, cùng sự hiện diện của chư tôn thiền đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố, Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị.

Về phía chính quyền có ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch MTTQVN thành phố Hà Nội; ông Lê Văn Cửu - Phó giám đốc Sở nội vụ, Trưởng ban tôn giáo thành phố Hà Nội gửi hoa chúc mừng hội nghị, và các ông đại diện công an, dân vận thành ủy đã về tham dự.
 

 Niệm Phật cầu gia hộ trước khi vào Hội Nghị


HT Thích Bảo Nghiêm chủ trì Hội nghị phát biểu khai mạc 


 
TT Thích Minh Trí đọc báo cáo tổng kết sáu tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.


Thượng Tọa Thích Tiến Đạt đọc báo cáo tổng kết

Thượng Tọa Thích Tiến Đạt đọc báo cáo tổng kết: Thông qua bản Báo cáo sơ kết công tác Phật sự sáu tháng đầu năm 2014 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hà Nội. Kiện toàn nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm theo quyết định chia tách địa giới hành chính huyện Từ Liêm cũ của Chính phủ. Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thi khảo hạch giới tử, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tổ chức Đại giới đàn năm 2015 nhằm tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức.


Hòa Thượng Thích  Nhã phát biểu
 
Hòa Thượng Thích  Nhã – Phó trưởng ban GHPGVN TP.Hà Nội phát biểu: Chương trình công tác tuyển sinh và đào tạo (2014-2018) có tổng số 250 Tăng Ni trúng tuyển. Sau mùa an cư kiết hạ sẽ tổ chức khai giảng và bước vào đào tạo năm học mới. Đồng thời để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo và nội trú cho Tăng Ni sinh, nhà trường đang vận động tịnh tài, tịnh vật bằng các nguồn xã hội hóa, nội lực đóng góp của Tăng Ni thành phố để hòa thiện cơ sở trường Hạ Trung cấp Phật học Hà Nội tại chùa Đại Từ Ân – huyện Đan Phượng – Hà Nội.


TT Thích Minh Chính tổng kết phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm
 
TT Thích Minh Chính - Phó trưởng ban trự sự kiêm chánh thư ký Phật giáo thành Phố HN đã nhấn mạnh những nhiệm vụ Phật sự sáu tháng cuối năm như:

1. Tốt nghiệp, chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học, Kiện toàn danh sách nhân sự các Phân ban trực thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử như: Phân ban Gia đình Phật tử, Phân ban Cư sĩ Phật tử và Thanh và Phân ban Thanh - Thiếu niên Phật tử. Triển khai chương trình hoạt động cụ thể của mỗi Phân ban.

 2. Phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện, với Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện để tăng cường sự định hướng hoạt động, giúp đỡ về tổ chức các khoá tu, hướng dẫn Phật tử tu học.

 3. Duy trì, phát triển các câu lạc bộ Thanh – Thiếu niên Phật tử, đạo tràng tu học Phật Pháp tại các đơn vị, đặc biệt là các huyện ngoại thành. Tổ chức các hội thi giáo lý, thi thuyết trình Phật Pháp, Hội trại thanh thiếu niên Phật tử, các lớp sinh hoạt hè cho học sinh, sinh viên.

 4. Tổ chức lớp tập huấn huynh trưởng, đào tạo kỹ năng quản lý các đạo tràng và câu lạc bộ cho các Phật tử. Tổ chức lễ tri ân anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27/7. Lễ Vu Lan báo hiếu và lễ Phật Thành đạo.

 5. Ban hành Quy chế hoạt động của các đạo tràng, các khóa tu để đưa hoạt động của các khóa tu, các đạo tràng trên địa bàn Thành phố vào khuôn khổ.
 



Ông Bùi Anh Tuấn phó chủ tịch MTTQVN thành phố Hà Nội phát biểu

Ông Bùi Anh Tuấn phó chủ tịch MTTQVN thành phố Hà Nội phát biểu, ghi nhận công lao của Tăng ni thủ đô. Ông nhấn mạnh: Phật giáo đã có những hoạt động thiết thực giúp ích cho đời, đặc biệt là các hoạt động: Tiếp sức- tư vấn mùa thi, phát cơm chay miễn phí cho các sĩ tử, bố trí chỗ ở miễn phí cho các thí sinh thi đại học....

 

 
Hội nghị ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư tôn Thiền đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo đại diện cho Chính quyền cùng các Sở - Ban ngành chức năng của Thành phố phát biểu để nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 06 tháng cuối năm 2014.


 

Hòa Thượng Trưởng ban trị sự đã lấy ý kiến biểu quyết vào bản nghị quyết phương hướng hoạt động cuối năm.

Hội nghị kết thúc trong tinh thần đại hoan hỷ và hòa hợp.
 






Hoàng Tuấn
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC