Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Khóa Tu Mùa Hè
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/07/2014 01:07 AM 
Chùa Bằng: Ngày tu tập thứ tư của khóa tu “Nuôi dưỡng lòng từ”
Sáng ngày 20 tháng 07 năm 2014 – Đã bước sang ngày tu thứ tư của khóa tu mùa hè năm 2014 tại chùa Bằng mang tên “Nuôi dưỡng lòng từ”, hơn 500 khóa sinh đã được nghe Đại đức Thích Tâm Nguyên – chư Tăng chùa Hoằng Pháp (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ thời pháp thoại với chủ đề “Những nụ cười ở lại”.
Trong thời pháp thoại, Đại đức đã chia sẻ tới đại chúng về công ơn cha mẹ sinh thành và dưỡng dục với mỗi người chúng ta. Đại đức đã nêu lên những “thói xấu” hiện nay của các bạn trẻ như chạy theo xu thế, theo những lối sống không lành mạnh, sống ảo mà quên đi mất những giá trị thực tại đầy tốt đẹp. Chúng ta đã lãng quên đi những người cha người mẹ đã vì chúng ta mà hi sinh cả cuộc đời, để chạy theo những thú vui từ thế giới ảo. Để rồi khi ta nhận ra, thì đã có những sai lầm không thể cứu vãn được, có những sự mất mát không bao giờ có thể nguôi ngoai được.
Thời pháp thoại của Đại đức, đã khiến cho toàn thể các khóa sinh nghẹn ngào. Đâu đó có những giọt nước mắt khẽ rơi, có những trái tim thổn thức loạn nhịp, có những đôi mắt nhìn xa xăm vô định, và có cả những sự cúi gằm mặt nghĩ về những sai lầm đã qua với đấng sinh thành.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buổi chiều, các bạn thanh thiếu niên đã được tham gia vào những trò chơi sôi động tại sân chùa Bằng dưới sự hướng dẫn của các quý thầy và sinh viên tình nguyện trong Ban tổ chức.
Những tiếng hò reo cổ vũ, những băng rôn khẩu hiệu vô cùng dễ thương, hóm hỉnh của mỗi nhóm được giơ cao, chính tinh thần đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh, khí thế cho các bạn tham gia vào những trò chơi đầy sôi nổi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đúng 19h30’, toàn thể đại chúng đã cùng nhau vân tập tại lễ trường để cung thỉnh chư đại đức Tăng chùa Bằng và chùa Hoằng Pháp quang lâm cử hành lễ tri ân.
Dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Thanh Tâm, đại chúng lắng lòng trong tiếng chuông để tri ân đến Tam Bảo, Ông bà, cha mẹ và những Anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Bao ân tình mà ông bà, bố mẹ đã trao truyền, bao nghĩa cử của những người đã khuất cho sự sống hôm nay đều được khơi gợi lại trên nền nhạc thiền.
Tiếng nhạc du dương, lời dẫn nhẹ nhàng đi vào trong tâm tư các khóa sinh. Biết bao mảnh đời ngang trái, biết bao người hôm nay may mắn có đủ mẹ cha. Chỉ cần trái tim biết thổn thức ân nghĩa là đã biết nơi để con tìm về.
Cuối cùng, toàn thể đại chúng chắp tay nguyện cầu Tam Bảo gia hộ và nhất tâm tụng kinh Dược sư cầu nguyện quốc gia hưng thịnh, Phật Pháp trường tồn, biển đảo quê hương vang vọng ca khúc hòa bình.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC