Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 20/10/2014 01:02 AM 
Chùa Bằng: Bế mạc Pháp hội Dược Sư PL2558 – DL2014
Ngày 18 tháng 10 năm 2014, nhằm ngày 25 tháng 09 năm Giáp Ngọ, nhận lời mời của Ban tổ chức, Hòa thượng Thích Quang Nhuận - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực Ban hoằng pháp TW GHPGVN, trụ trì chùa Hiếu Quang – thành phố Huế - Thừa Thiên Huế đã quang lâm chùa Bằng, có thời pháp thoại với chủ đề “Hạnh nguyện 7 vị Phật ở phương Đông”.
Mở đầu bài giảng, Hòa thượng đã nhắc lại cho hàng Phật tử nhớ “Đức Phật thị hiện giữa cõi Ta Bà này, suốt 49 năm thuyết pháp, Ngài đã nhận ra tùy theo căn cơ, tùy theo trình độ của chúng sinh mà Ngài thuyết vô lượng Pháp môn. Pháp môn Dược Sư là một trong vô lượng Pháp môn mà tùy theo căn cơ mà Ngài thuyết ra cho chúng ta tu tập”.
Sau đó, Hòa thượng đã giới thiệu về 7 vị Phật ở phương Đông tới đại chúng. Bảy vị Phật Dược Sư đó là:
1. Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường ở cõi Vô Thắng
2. Phật Bảo Mục Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương ở cõi Diệu Bảo
3. Phật Kim Sắc Diệu Hành Thành Tựu ở cõi Viên Mãn Hương Tích
4. Phật Vô Lượng Tối Thắng Kiết Tường ở cõi Vô Ưu
5. Phật Pháp Hải Lôi Âm ỏ cõi Pháp Tràng
6. Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hí Thần Thông ở cõi Thiện Trụ Bảo Hải
7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ở cõi Tịnh Lưu Ly
Hòa thượng cũng đã giảng giải cho hàng Phật tử hiểu rõ hơn về những nguyện lớn của 7 vị Phật ở phương Đông.
Qua đó, Hòa thượng mong rằng đại chúng hãy luôn luôn tinh tiến tu tập, chuyên tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật nhằm diệt trừ đi những căn bệnh “Thân” và “Tâm” trong mỗi con người để cuộc sống luôn được an lạc, giải thoát. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhân dịp ngày cuối cùng của Pháp hội Dược Sư 7 ngày, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN cùng chư tôn đức đại diện lãnh đạo TW GHPGVN và BTS GHPGVN thành phố Hà Nội đã quang lâm về chứng minh Pháp hội và tụng kinh, dự lễ trai Tăng cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp hưng long.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại diện chư Tăng bản tự và Phật tử tác bạch cúng dàng Trai tăng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buổi tối, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng bản tự và toàn thể nhân dân Phật tử đã tụng thời kinh Dược Sư, làm lễ hoàn tạ Pháp đàn. Trong buổi tối này đã có rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên đã đến tụng kinh Dược Sư để  kết duyên lành Phật pháp với Đức Phật giáo chủ cõi Tịnh Lưu Ly nơi thế giới phương Đông.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC