Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 03/12/2014 11:08 AM 
Nam Định: Khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hoàng Mai
Ngày 02 tháng 12 năm 2014, nhằm ngày 11 tháng 10 năm Giáp Ngọ, chùa Hoàng Mai – thôn Mai Xá – xã Mỹ Xá – thành phố Nam Định đã trang nghiêm tổ chức lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện.
Trước khi bắt đầu buổi lễ cắt băng khánh thành, Ni sư trụ trì Thích Đàm Hân cùng nhân dân Phật tử chùa Hoàng Mai đã thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN đăng tòa thuyết pháp. Trong bài pháp thoại, Hòa thượng đã chia sẻ với hàng Phật tử về ý nghĩa 4 chữ “Y chính trang nghiêm” của câu đối treo tại ngôi Đại Hùng Bảo Điện nơi bản tự. Đồng thời, khuyến tấn hàng Phật tử hãy luôn tinh tiến tu học, làm người Phật tử hộ trì Tam Bảo, góp phần đưa Phật giáo Nam Định ngày càng phát triển.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đúng 8h00, ban nghi lễ đã cung rước chư tôn đức quang lâm để bắt đầu buổi lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hoàng Mai.
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Minh Tâm - thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Nam Định; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên thường trực kiêm Phó ban Nghi lễ TW GHPGVN; Thượng tọa Thích Quảng Hà – Phó chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nam Định cùng Chư tôn đức HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức BTS PG các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình,…, chư tăng, ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh Nam Định.
Về phía chính quyền có: Ông Trần Tất Độ - Phó ban dân vận tỉnh ủy tỉnh Nam Định;  Ông Đinh Minh Hoan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định; ông Trần Đăng Hùng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; bà Cao Thị Tính - Phó Chủ tịch UBND Tp.Nam Định; Ông Phạm Thanh Hưng – Trưởng phòng Nội vụ Thành phố Nam Định cùng đại diện các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử địa phương đã về tham dự buổi lễ.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào cờ và đạo ca Phật giáo, ĐĐ.Thích Thanh Lợi - Trưởng BTS GHPGVN Tp.Nam Định tuyên đọc diễn văn khai mạc. Nhân dịp này, đại diện Thanh thiếu niên Phật tử chùa Hoàng Mai cũng đã có những bông hoa tươi thắm dâng lên cúng dường quý chư tôn đức chứng minh. 

 
 
 
 
 
 
 

“Xây dựng một ngôi chùa, tức là phá hủy một nhà lao
Thêm một đoàn thể để học Phật là bớt đi số người vô tội”
Sau đó, Ni sư trụ tri Thích Đàm Hân đã có phần báo cáo tổng kết quá trình xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hoàng Mai. Ni sư nhấn mạnh “mái chùa Việt Nam là tiêu biểu cho một nếp sống đạo đức, giữ gìn Quốc hồn, quốc túy của người con Việt. Chính vì vậy, việc chung sức làm nên mái chùa chính là phát huy nếp sống đạo đức của Tổ Tông con Hồng cháu Lạc”. Bài báo cáo đã nêu rõ “ngày 16/10/2012 chùa đã tổ chức lễ đặt viên gạch đầu tiên chính thức hưng công xây dựng ngôi Đại Hùng Bảo Điện với công trình tạm tính đến nay là gần 11 tỷ đồng”.
Để chúc mừng cho ngôi Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm tố hảo làm nơi quy ngưỡng tâm linh cho nhân dân tín đồ Phật tử, chư tôn đức, quý quan khách cùng đại diện Phật tử đã có những lẵng hoa, phần quà gửi tặng tới Ni sư trụ trì.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau đó, cụ Hoàng Khắc Hiền (94 tuổi) đại diện cho phật tử địa phương đã có lời phát biểu cảm tưởng tán thán công đức chư tăng, ni, tri ân công đức quý lãnh đạo Tp.Nam Định và xã Mỹ Xá đã tạo mọi thuận duyên để đưa công trình vào sử dụng.  Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa tên ngôi chùa “Cách đây hơn chục năm, được các sư chọn đất này để xây chùa thờ Phật trên đất Làng Mai Xá chúng tôi, làng tôi có tới 99% dân số được mang họ Hoàng, bởi vậy chùa được đặt tên là Hoàng Mai. Chữ Hoàng Mai có ý nghĩa lịch sử văn hóa rất sâu sắc. Nó làm cho ngôi chùa gắn bó mật thiết với dân làng Mai Xá, chùa là nơi để cho Phật tử thập phương và dân làng Mai Xá đến tầm Minh sư để học Đạo”.

 
 

Thay mặt cho đại diện chính quyền thành phố, bà Cao Thị Tính đánh giá cao những cống hiến về Đạo và Đời của Ni sư trụ trì trong việc đóng góp sức mình cho đất nước và đạo Phật. Bà kính chúc chư tôn đức làm tốt Phật sự tại địa phương, gắn Đạo với Đời, xây dựng xã hội chủ nghĩa.

 
 

HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN thay mặt cho Chư tôn đức chứng minh, đã có lời đạo từ với toàn thể đại chúng. Hòa thượng nhấn mạnh bốn vai trò lớn của một ngôi chùa: nơi chăm sóc đời sống tâm linh, vườn thuốc trị thân bệnh và tâm bệnh của chúng sinh, một trường học lớn, một danh lam, thắng cảnh trong vùng. Hòa thượng cũng tán thán công đức Chư tôn đức Tổ đình Vọng Cung đã có nhiều phật sự ích Đạo lợi Đời, hoằng dương Phật pháp, làm rạng rõ tôn phong. Hòa thượng cũng không quên tán thán công đức và khuyến tấn quý phật tử đã phát tâm để có ngôi Tam Bảo huy hoàng như ngày hôm nay. Hòa thượng mong rằng nơi đây sẽ trở thành một nơi quy ngưỡng tâm linh của nhân dân Phật tử Nam Định, góp phần làm cho nền Phật giáo Việt Nam ngày càng xương minh.

 
 

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và quý quan khách đã ra trước Chính điện làm lễ cắt băng khánh thành, thả bóng bay và chim bồ câu hòa bình, dâng hương đỉnh lễ Tam Bảo.

 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC