Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 11/01/2015 10:43 AM 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham dự lễ kỉ niệm khánh đản Đức Phật A Di Đà
Tối ngày 07 tháng 01 năm 2015, nhằm ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ, nhân ngày lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Tương Mai - Hà Nội, đáp lời thỉnh cầu của Ni sư trụ trì, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã quang lâm chủ trì và thuyết giảng về 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà.
Tại buổi lễ, Hòa thượng đã hướng dẫn hàng Phật tử tụng, đọc 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà khi Ngài còn làm Tỳ kheo Pháp tạng.
Sau đó, Hòa thượng đã hướng dẫn các Phật tử xướng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. 
Cũng trong thời pháp thoại, Hòa thượng đã trích dẫn lời cảnh sách của Tổ dạy về Pháp môn niệm Phật:
Muốn tu Tịnh Độ thành công
Cốt sao ba nghiệp sạch trong làu làu
Thân khẩu ý trước sau tinh khiết
Thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên
Trau dồi ba nghiệp chưa chuyên
Vãng sinh Tịnh Độ nhân duyên lu mờ
Từ đó, Hòa thượng khuyến tấn các Phật tử phải chuyên chú trau dồi ba nghiệp Thân - Khẩu - Ý, tức là chuyển 10 điều ác của ba nghiệp thành 10 điều thiện trên tinh thần giáo lý Thập thiện mà Đức Phật đã dạy.
Cốt sao chuyên nhất cho tinh
Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa
Niệm Phật tại tâm - "Phật chẳng đâu xa, Phật tại lòng ta" như Tổ Giác Hoàng đã dạy, để từ đó xây dựng Tịnh Độ tại nhân gian - Đó là nhân của Tịnh Độ để đạt kết quả "Cực Lạc hoa khai".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC