Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 14/03/2015 12:22 PM 
TT. Huế: Đại lễ khánh thành Tổ đình Tường Vân và Kỷ niệm húy nhật lần thứ 42 Đức Tăng Thống GHPGVNTN
Sáng ngày 12 tháng 03 năm 2015 (22/01 năm Giáp Ngọ) nhân kỷ niệm húy nhật lần thứ 42 Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết - vị lãnh đạo tối cao phong trào đấu tranh của Phật giáo năm 1963, đã đem lại bình đẳng tôn giáo, góp phần tích cực cho công bằng xã hội, hòa bình dân tộc và hóa giải hận thù dân tộc; Môn phái Tổ đình Tường Vân đã trang trọng tổ chức Đại lễ khánh thành ngôi già lam chốn Tổ.

Quang lâm chứng minh, tham dự đại lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Hòa thượng Thích Trí Hải - Thành viên HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Đồng Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; chư tôn thiền đức HĐCM, HĐTS GHPGVN; chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; Chư tôn đức Tăng Ni Môn phái các Tổ đình; chư tôn đức Tăng Ni các Tổ đình, Tự viện, Niệm Phật Đường các tỉnh, thành phố trên cả nước. 
Về phía quan khách tham dự có ông Trần Đình Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh TT. Huế; ông Nguyễn Văn Cao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế; ông Trần Phùng - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh TT. Huế; ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Ban Dân vận tỉnh TT. Huế; quý Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Ban ngành, Đoàn thể các cấp cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.
 

 

  Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh đại lễ

 

 

 

 

 

  Niệm Phật cầu gia bị

 

 

 

 

 

 

Thượng tọa Thích Huệ Phước điều hành buổi lễ

 

 

Hòa thượng Thích Chơn Thiện - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trú trì Tổ đình Tường Vân đã đọc diễn từ khai mạc buổi lễ, có đoạn:"Trên 60 năm hiện hữu giữa lòng cố đô, ngôi Tổ đình Tường Vân đã chuyển mình theo năm tháng qua 5 kỳ trùng tu, đáp ứng nhu cầu tu học và sinh hoạt Phật sự của Tăng tín đồ trong Môn phái, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, xây dựng đời sống đạo đức hiền thiện trong xã hội, thể hiện tinh thần hộ quốc an dân và truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam". Đồng thời Hòa thượng cũng kính lễ cảm niệm thâm ân của chư tôn thiền đức, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cấp chính quyền và tất cả các sự trợ duyên đã nhiệt tình giúp đỡ để công tác trùng tu được tiến hành thuận lợi và nhanh chóng.

 

 

  Hòa thượng Thích Chơn Thiện đọc diễn từ khai mạc

 

 

 

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Cao - Phó Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế đã phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, nhấn mạnh rằng: "Với kiến trúc cảnh quan thiên nhiên hài hòa, trang nghiêm, thanh tịnh, khang trang rộng rãi với những nét đặc trưng của ngôi chùa Huế, chúng tôi tin rằng Tổ đình Tường Vân không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng tôn giáo của Tăng chúng nhà chùa và đông đảo bà con Phật tử gần xa mà còn là nơi chiêm bái, thực hành nghi lễ, là địa điểm hành hương lý tưởng của hàng vạn bà con Phật tử trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương lễ Phật; đồng thời, là nơi phát đi thông điệp Từ bi quảng đại của Phật giáo “cầu nguyện cho thế giới hòa bình, Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc”. Trong tinh thần hướng thiện và hướng thượng, chúng tôi mong quý vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, để làm tốt hơn nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh; tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phụng sự nhân dân, phụng sự đạo pháp theo hướng hành đạo của Phật giáo “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” gắn với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”".

 

 

  Ông Nguyễn Văn Cao phát biểu chúc mừng

 

 

 

 

Dịp này, Hòa thượng Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đại lao Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến Môn phái Tổ đình Tường Vân đã hoàn thành xuất sắc công tác đại trùng tu ngôi Bảo điện Tổ đình Tường Vân.

 

 

  Hòa thượng Thích Khế Chơn trao tặng bằng tuyên dương công đức đến Môn phái Tổ đình Tường Vân

  Hòa thượng Thích Chơn Tế và Hòa thượng Thích Chơn Hương đón nhận

 

 

 

 

Thay mặt Trung ương Giáo hội ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã hoan hỷ có lời tán dương công đức đến Môn phái Tổ đình Tường Vân, đã phát tâm đại trùng tu viên mãn và tổ chức khánh thành ngôi Tổ đình nhân ngày Húy nhật của Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đây là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa thiêng liêng cao quý. Nhìn ngôi phạm vũ huy hoàng hôm nay, ngẫm lại công hạnh và uy đức thanh cao của chư Tổ trong quá khứ, ai cũng cảm nhận được Tường Vân đời đời tổ ấn trùng quang và đạo mạch nơi đây trường lưu vĩnh cửu. Đồng thời Hòa thượng cũng mong muốn rằng chốn Tổ Tường Vân sẽ tiếp tục có những đóng góp và tích cực hơn nữa về văn hóa, đạo đức, tâm linh cho xã hội và quê hương trong thời hội nhập phát triển, góp phần xây dựng ngôi nhà Giáo hội vững mạnh, đất nước phồn vinh.

 

 

  Hòa thượng Thích Thiện Duyên ban đạo từ

 

 

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Chơn Hương - UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế đã đại diện Môn phái Tổ đình Tường Vân phát biểu cảm tạ cùng lời kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, viên thành Phật sự; chư vị quan khách cùng thiện tín Phật tử an lạc hạnh phúc và thành tựu mọi sở nguyện.   

 

  Hòa thượng Thích Chơn Hương phát biểu cảm tạ

 

 

Tiếp đến, chư tôn đức chứng minh cùng quý quan khách lãnh đạo đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành. Tổ đình Tường Vân nguyên là một thảo am do Thiền sư Huệ Cảnh dựng vào năm 1850, nằm về phía Tây thành phố Huế, tọa lạc trên quả đồi làng Dương Xuân (nay thuộc tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), được Đại sư Linh Cơ trùng tu năm 1891, Đại sư Phước Chỉ trùng tu năm 1904. Đức Tăng thống thích Tịnh Khiết đại trùng tu năm 1972 và Hòa thượng Thích Minh Châu trùng tu năm 1992. Trải qua những năm tháng ảnh hưởng của thiên nhiên khắc nghiệt đã làm cho cơ sở vật chất xuống cấp. Ngôi phạm vũ chốn Tổ được thành tựu huy hoàng và uy nghiêm như ngày hôm nay chính là nhờ sự giúp đỡ của Giáo hội và Chính quyền, sự phát tâm ủng hộ kinh phí của Cư sĩ Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, lễ đặt đá đại trùng tu được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm Quý Tỵ (31/05/2013). Dịp này Đại Hồng chung cũng được chú tạo thể theo tâm nguyện của cố Phật tử Giáo sư Nguyễn Thiện Thành (thân phụ của ông Nguyễn Thiện Nhân - UV Bộ Chính trị, Chủ tịch UBT Ư MTTQVN). Trong gần 2 năm thực hiện trùng tu cơ sở, đã có thêm nhiều quý ân nhân cúng dường 21 pho tượng Phật, Bồ tát, Hộ pháp, Tổ sư bằng gỗ, thập bát La hán bằng đá, hoành phi câu đối, cây cảnh được tôn trí trang nghiêm... tổng kinh phí gần 40 tỉ đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong không khí nghiêm tịnh thiêng liêng, khói trầm quyện tỏa; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương đã niệm hương bạch Phật cầu nguyện; chư tôn đức chứng minh cùng quý quan khách đồng dâng hương thành tâm cầu Phật gia hộ, kính nguyện Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, thiền môn hưng thịnh, hải chúng an hòa, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Phật sự viên thành.

 

 

  Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương niệm hương bạch Phật

  Chư tôn đức HĐCM, HĐTS dâng hương cầu nguyện

 

 

 

Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thành viên HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã tiến hành Nghi lễ cầu nguyện tưởng niệm húy nhật lần thứ 42 Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất - Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết. 

 

 

  Hòa thượng Thích Huệ Ấn cử hành Nghi lễ cầu nguyện

 

  Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

 

 

 

 

 

 

 

 

- Một số hình ảnh tại Bảo điện Tổ đình Tường Vân:

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC