Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/07/2015 18:20 PM 
Thanh Hóa: Lễ cắt băng khánh thành chùa Yên Hoành
Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2015 nhằm ngày 11 tháng 6 năm Ất Mùi, tại thôn Yên Hoành, xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành chùa Yên Hoành trong không khí đại hoan hỷ, ấm tình đạo vị trước sự chứng kiến của chư tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp cùng đông đảo bà con Phật tử, nhân dân địa phương.

Chùa Yên Hoành là ngôi chùa của làng Hoành đã có từ lâu đời toạn lạc trên đỉnh núi Chùa. Do biến cố thăng trầm của thời gian và lịch sử, chùa nay không còn nữa, nhưng dấu tích nền móng cũ, cùng chiếc khánh đá và nhiều cây lưu niên vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay.

Thể theo nguyện vọng của đông đảo Phật tử, nhân dân địa phương với mong muốn phục dựng lại ngôi chùa trên nền đất cũ, bà Phạm Thị Tính – Một người con xa quê của làng đã đứng ra vận động nguồn vốn xã hội hóa, vận động những người con xa quê, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, phật tử gần xa, nhân dân địa phương phát tâm công đức để xây dựng chùa. Được sự cho phép của chính quyền địa phương, ngày 21 tháng 2 năm Giáp Ngọ (21/3/2015), chính quyền, nhân dân địa phương đã tổ chức lễ động thổ khởi công xây dựng chùa Yên Hoành. Sau hơn 1 năm xây dựng, đến nay công trình đã được hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử, nhân dân địa phương.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, TT. Thích Tâm Đức – Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông: Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội cùng phu nhân, ông: Nguyễn Văn Lợi – Nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông: Trịnh Văn Chiến – Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, ông: Nguyễn Đình Xứng – Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông: Hoàng Cao Thắng – Tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Yên Định, cùng các ông bà lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ, các sở, ban ngành của tỉnh, huyện Yên Định , xã Định Tân và đông đảo các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Phật tử, nhân dân gần xa.

Chùa Yên Hoành được xây dựng trên đỉnh núi Chùa với tổng diện tích khoảng 4.500 m2, chùa được xây dựng theo lối cổ bao gồm: Cổng tam quan ngoại, cổng tam quan nội, chính điện, nhà thờ Tổ, Tháp cửu phẩm ( gồm 56 pho tượng đá đặt trong tháp), tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên, tháp chuông cùng hệ thống tượng thờ tại chính điện, hoành phi, câu đối, cửa võng và các công trình phụ trợ khác.

Phát biểu tại buổi lễ cắt băng khánh thành chùa Yên Hoành, chính quyền địa phương tha thiết đề nghị các cấp chình quyền, ban tôn giáo tỉnh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương để sớm có quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Yên Hoành. Từ đó, hướng dẫn Phật tử, nhân dân địa phương tu tập, làm tốt các công tác Phật sự, sống tốt đời, đẹp đạo và hoằng dương chính pháp theo đúng quy định của GHPGVN đã đề ra.

Trước khi kết thúc buổi lễ, Chư tôn đức Tăng Ni đã cùng các cấp chính quyền Trung Ương, địa phương đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành chùa Yên Hoành và lễ dâng hương cầu nguyện Quốc thái dân an trong không khí đại hoan hỷ, ấm tình đạo vị nhân sự kiện trọng đại mang tính chất tâm linh này.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Cổng tam quan nội chùa Yên Hoành

Chính điện chùa Yên Hoành

Tháp cửu phẩm chùa Yên Hoành

Tượng Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên chùa Yên Hoành

Chư tôn đức chứng minh

Ông: Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội

Đại diện chính quyền phát biểu khai mạc

Đại diện chính quyền địa phương báo cáo công tác xây dựng chùa Yên Hoành

Bà Phạm Thị Tính đại diện người con xa quê phát biểu và bàn giao công trình cho địa phương sở tại

Chính quyền địa phương tặng hoa cảm ơn bà Phạm Thị Tính

Đại diện chính quyền phát biểu cảm tạ và bế mạc

Chư tôn đức và các cấp chính quyền cắt băng khánh thành

Chư tôn đức và chính quyền dâng hương tại chính điện chùa Yên Hoành

HT. Thích Bảo Nghiêm và ông Phạm Quang Nghị dâng hương tại tháp Cửu phẩm

HT. Thích Bảo Nghiêm và ông Phạm Quang Nghị dâng hương tại tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Chư tôn đức chứng minh và ông Phạm Quang Nghị dâng hương tại nhà Tổ mới


BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC