Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 31/07/2015 23:12 PM 
Hà Nội: Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2015
Ngày 31 tháng 07 năm 2015, nhằm ngày 16 tháng 06 năm Ất Mùi, tại Cơ sở II GHPGVN Thành phố Hà Nội (Chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2015 của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội.
Chủ trì phiên họp có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực Ban nghi lễ TW, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Uỷ viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban Pháp chế TW, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, chư tôn đức Tăng Ni lãnh đạo BTS GHPGVN các quận huyện thị trên toàn Thành phố.
Về phía chính quyền có: Ông Văn Đức Thu – Phó trưởng Ban tôn giáo Sở Nội Vụ thành phố Hà Nội; Ông Đinh Văn Khóa - Phó trưởng phòng Tôn giáo Ban dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó phòng PA88 Thành phố Hà Nội  cùng quý vị đại biểu đại diện cho các Sở - Ban ngành của Thành phố Hà Nội cùng quý vị đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành sở tại đã về tham dự hội nghị.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sau lời khai mạc của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội, Đại đức Thích Đạo Phong đã thay mặt Ban Thư ký đọc Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2015.
Bản báo cáo đã nêu rõ, GHPGVN Thành phố Hà Nội hiện nay có 30 đơn vị Phật giáo cấp quận – huyện – thị trực thuộc, số lượng Tăng Ni chính thức là 2047 vị, số lượng Tự viện có 1624 ngôi. Như vậy, GHPGVN Thành phố Hà Nội là đơn vị có số lượng Tăng Ni đông thứ hai, số lượng Tự viện nhiều thứ nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên, số lượng Tăng Ni – Tự viện lại được phân bố không đồng đều giữa các vùng miền trên một địa bàn rộng lớn, khu vực nội thành thì số lượng Tăng Ni nhiều hơn số lượng Tự viện, khu vực ngoại thành thì số lượng Tự viện lại nhiều hơn số lượng Tăng Ni. Điều này làm cho công tác quản lý Tăng Ni – Tự viện cũng như các hoạt động Phật sự khác của Thành hội gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo của HĐTS TW GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Chính quyền, Ban ngành các cấp, đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và các quận huyện thị, nên hoạt động công tác Phật sự 6 tháng đầu năm này với các lĩnh vực trọng tâm như công tác Tăng sự, Giáo dục Tăng Ni, Nghi lễ và Hướng dẫn Phật tử theo Nghị quyết Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014 đã đề ra đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Điển hình như:
1.Công tác Tăng sự:
-Bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì: 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tăng sự đã đệ trình Thường trực BTS Thành hội ra quyết định bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì cho Tăng Ni có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Tăng sự mới tại các đơn vị quận, huyện, thị và tiếp nhận 1 số thiện nam, tín nữ có thiện căn xuất gia. Cụ thể là: 14 vị bổ nhiệm – kiêm nhiệm trụ trì, 1 vị thuyên chuyển sinh hoạt và 35 vị tiếp nhận người xuất gia.
-An cư kết hạ: Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác Tăng sự vào ngày 10/03/2015 tại chùa Mộ Lao – phường Mộ Lao – quận Hà Đông. Hội nghị đã thống nhất các vấn đề về an cư kết hạ như chương trình giảng dạy, sinh hoạt tu học, thời gian khai – tạ pháp.v.v…Thành lập 17 cơ sở an cư kết hạ tập trung. Trong đó có 8 cơ sở tổ chức tiền an cư, 9 cơ sở tổ chức hậu an cư. Tổng số Tăng Ni thành viên GHPGVN Thành phố Hà Nội tham gia an cư tập trung năm 2015 là 1390 vị.
-Tổ chức đàn giới: Công tác tổ chức Đại giới đàn năm 2015 đã thành công viên mãn tại chùa Bằng – phường Hoàng Liệt – quận Hoàng Mai – HN từ ngày 8 đến ngày 17/04/2015. Tổng số 251 giới tử được thụ giới. 
2.Công tác Giáo dục Tăng Ni:
Trên cơ sở chương trình đào tạo khóa VII (2014 – 2018), sau kì nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi, nhà trường đã tiến hành giảng dạy chương trình học kỳ II của năm học thứ nhất. Đến nay công tác giảng dạy năm học thứ nhất đã cơ bản hoàn thành. 
Đồng thời, nhà trường đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục đào tạo vào ngày 11/05/2015 tại chùa Đại Từ Ân – huyện Đan Phượng để thảo luận, thống nhất các vấn đề trong công tác giáo dục như quản lý Tăng Ni sinh, phương pháp giảng dạy.v.v… nhằm nâng cao, hoàn thiện chất lượng đào tạo Tăng tài cho Giáo hội.
Song song đó, nhà trường tiếp tục tiến hành việc hoàn thiện cơ sở mới của nhà trường tại chùa Đại Từ Ân nhằm đáp ứng cho việc tu học nội trú của Tăng Ni sinh.
Đồng thời, nhằm nâng cao kiến thức Hán ngữ cho Tăng Ni sinh, được sự chấp thuận của BTS GHPGVN Thành phố HN, nhà trường đã liên kết với Trường Đại học Sư phạm HN I mở lớp tại chức khóa I. Hiện nay công tác đào tạo hệ Cử nhân, tại chức chuyên ngành Hán Nôm đã triển khai chương trình giảng dạy năm thứ nhất.
3.Công tác Hoằng Pháp:
Căn cứ vào kế hoạch công tác năm 2015, 6 tháng đầu năm qua Ban Hoằng Pháp của Thành hội đã từng bước triển khai các hoạt động như:
-Duy trì lớp giáo lý cơ bản và nâng cao cho các Phật tử.
-Phân công các Giảng sư đến thuyết giảng Phật pháp định kỳ hàng tuần cho các Đạo tràng, tổ chức khóa tu Bát quan trai, Khóa tu niệm Phật vào Chủ nhật và các ngày trai cho các Phật tử tại các cơ sở tự viện trên địa bàn Thành phố. Tổng số toàn thành phố hiện nay có trên 30 giảng đường được Thuyết pháp cho Phật tử đến nghe. Mỗi giảng đường có hàng trăm Phật tử trở lên.
-Duy trì việc tổ chức khóa tu cho Thanh thiếu niên Phật tử thủ đô. Mô hình này ngày càng được nhân rộng tại nhiều chùa, nhất là vào mùa hè và các ngày chủ nhật.
-Phối hợp với Ban hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội nghị chuyên đề về Hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử vào ngày 15/05/2015 tại chùa Bằng – quận Hoàng Mai và khóa tập huấn Hoằng pháp viên cho 125 cư sĩ Phật tử là Chúng trưởng, Chúng phó các Đạo tràng, các Phật tử đã học xong lớp giáo lý nâng cao do Ban Hoằng Pháp tổ chức từ ngày 25/7 đến 09/08 tại Giảng đường chùa Bà Đá.
-Duy trì việc xuất bản Nội san Hoằng Pháp và đã tạo được phong trào tu học Phật pháp ngày càng cao trên địa bàn Thành Phố.
4.Công tác Nghi lễ:
Nhân dịp đón xuân Ất Mùi, các sinh hoạt Tín ngưỡng – Tôn giáo diễn ra khắp nơi. Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện đã hướng dẫn nhân dân – Phật tử sinh hoạt tín ngưỡng – tôn giáo lành mạnh, đúng chính pháp. Tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm, long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất Đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự.
Đồng thời 6 tháng đầu năm qua, Ban nghi lễ Thành hội cũng phối hợp với các sơn môn, tổ đình trong Thành phố để tổ chức ngày lễ tưởng niệm các vị tiền bối hữu công với Đạo Pháp và Dân tộc.
Phối hợp với Ban Tăng sự để tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác Tăng sự và Nghi lễ tháng 3 vừa qua tại chùa Mộ Lao – quận Hà Đông, nhằm thống nhất về nghi lễ trong an cư kết hạ, cũng như trong việc tu học hàng ngày của Tăng Ni toàn thành phố.
Ngoài ra, đợt Phật đản vừa qua, Ban Nghi lễ đã hướng dẫn BTS Phật giáo các quận huyện thị tổ chức Đại lễ Phật đản tại địa phương với các nội dung như: tụng kinh, thuyết pháp, biểu diễn văn nghệ, diễu hành xe hoa.v.v…Đồng thời, Thường trực BTS Thành hội và BTS Phật giáo các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Tây Hồ phối hợp với Văn phòng I TW GHPGVN tổ chức Đại lễ Phật đản trang nghiêm trọng thể tại chùa Quán Sứ - Trụ sở TW Giáo hội.
5.Công tác hướng dẫn Phật tử: 
6 tháng đầu năm 2015, Ban hướng dẫn Phật tử đã kết hợp với chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện để tổ chức hướng dẫn cho một số Thanh thiếu niên quy y Tam Bảo, tham gia học tập – tu tập theo giáo lý Phật Đà, sinh hoạt văn nghệ Phật giáo.
Tổ chức các Đạo tràng tu Bát quan trai, các khóa tu cho Phật tử trên địa bàn thành phố. 
Phối hợp với Ban Hoằng Pháp tổ chức hội nghị chuyên đề về Hoằng Pháp và hướng dẫn Phật tử.
Tổ chức khóa huấn luyện huynh trưởng Sơ cấp Lộc Uyển I cho các Đạo tràng, các câu lạc bộ Phật tử từ ngày 26/4 đến 30/4/2015 tại chùa Hưng Khánh – huyện Mỹ Đức nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng tổ chức các chương trình sinh hoạt, tu học cho các Phật tử trên địa bàn thành phố.
Trên đây là một số lĩnh vực công tác trọng tâm. Ngoài ra, các lĩnh vực công tác khác như: hành chính văn phòng, kiểm soát – Pháp chế, văn hóa, Phật giáo quốc tế, kinh tế tài chính, từ thiện xã hội, Phân ban đặc trách Ni giới đều được Tăng Ni trong BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.
Sau bản báo cáo chi tiết sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm, Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã chủ trì hội nghị, lấy ý kiến đóng góp và biểu quyết của chư tôn đức trong BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội.

 
 
 
 
 
 
 

Nhân dịp này, Ông Văn Đức Thu – Phó trưởng Ban tôn giáo Sở Nội Vụ thành phố Hà Nội cũng đã có lẵng hoa tặng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và có đôi lời chia sẻ, động viên, khích lệ Tăng Ni trong BTS vì những nỗ lực cống hiến cho Đạo pháp và dân tộc. 
Qua thời gian làm việc khẩn trương trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, Hội nghị đã nhất trí Quyết Nghị:
1.Thông qua bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2015 của GHPGVN Thành phố HN.
2.Thống nhất chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 của GHPGVN Thành phố HN với những mặt công tác trọng tâm sau:
-Công tác Tăng Sự: Tổ chức Hội nghị Tăng sự cho Tăng Ni toàn thành phố để thống nhất các vấn đề về Tăng sự như Trụ trì, Bổ nhiệm trụ trì, Nuôi độ đệ tử, tổ chức giới đàn và an cư kết hạ vào ngày 12/08/2015, cho Tăng Ni các quận huyện phía Đông thành phố vào ngày 11/9 cho Tăng Ni các quận – huyện – thị phía Tây thành phố tại Chùa Bằng – quận Hoàng Mai.
Tổ chức hội nghị chuyên đề của Phân ban đặc trách Ni giới nhằm kiểm điểm, thúc đẩy các hoạt động Phật sự của Ni giới thủ đô, phát huy vai trò của Ni giới trong thời đại mới.
Chỉ đạo các Trường hạ trên toàn thành phố hoàn thành viên mãn khóa an cư kết hạ năm 2015.
-Công tác Giáo dục Tăng Ni: Triển khai chương trình đào tạo năm thứ II cho Tăng Ni sinh khóa VII của trường Trung cấp Phật học.
Tổ chức hội nghị mở rộng giữa Ban giám hiệu nhà trường với Nghiệp sư của các Tăng Ni sinh nhằm thực hiện việc phối hợp giữa nhà trường với nghiệp sư trong công tác giáo dục đào tạo.
Tổ chức hội nghị Giảng sư để thống nhất mục đích, nội dung cụ thể, cần thiết của mỗi môn học. Phân công từng môn học phù hợp với chuyên môn, trình độ của mỗi Giảng sư để chủ động trong việc sắp xếp lịch học của nhà trường.
Tổ chức tuyển sinh và khai giảng lớp Sơ cấp Phật học cho người mới xuất gia tại cơ sở Mộ Lao – quận Hà Đông.
-Công tác Hoằng Pháp: Tổ chức khóa bồi dưỡng Hoằng pháp viên cho các Phật tử trên địa bàn thành phố lần 2 vào Quý IV năm 2015 tại chùa Mộ Lao – quận Hà Đông.
Cử đoàn đại biểu Tăng Ni thành viên tham gia Hội thảo Hoằng pháp tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào Quý IV năm 2015.
Phối hợp cùng Ban hướng dẫn Phật tử tổ chức Hội thi Giáo lý cấp Thành phố nhân ngày Đức Phật Thích Ca thành đạo cho các Cư sĩ Phật tử.
3.Hội nghị ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư tôn Thiền đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo đại diện cho Chính quyền cùng các Sở ban ngành chức năng của Thành phố phát biểu để nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.
4.Hội nghị giao cho Ban thư ký và Văn phòng Giáo hội tổng hợp tất cả các tài liệu, ý kiến để nghiên cứu bổ sung và triển khai vào chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2015 của Giáo hội.
Nghị quyết đã được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua vào hồi 11h00 ngày 31 tháng 07 năm 2015.

 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC