Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/11/2015 22:53 PM 
TP Hồ Chí Minh:Lớp cao trung cấp Giảng sư kỷ niệm ngày 20-11
Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2015, tại chùa Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP. HCM, lớp cao Trung cấp Giảng sư đã tổ chức kỉ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11.
Được sự quan tâm của chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng ban tổ chức đào tạo 2 lớp Cao – Trung cấp giảng sư; HT Thích Tấn Đạt - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Hoằng pháp TW, phó Trưởng ban đào tạo 2 lớp Cao- Trung cấp giảng sư; HT Thích Thanh Hùng - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Phó Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Hoằng pháp TW đã quang lâm giảng đường Chùa Hòa Khánh. 
Sau khi ghé thăm các phòng thi, động viên và chúc cho Tăng Ni giảng sinh thi tốt, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng chư tôn đức đã quang lâm hội trường, chứng minh và tham dự buổi lễ mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11. 
Trước đó, sáng ngày 20 tháng 11 năm 2015, chư Tăng ni giảng sinh đã bước vào kỳ thi học kỳ năm học 2015. Buổi thi diễn giảng học kỳ các lớp Giảng sư Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, được diễn ra tại lớp học Chùa Hòa Khánh, 215 Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.
Được biết, khóa thi được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 11 năm 2015 cho Học Kỳ I, năm 1 khóa VIII, Học kỳ II, năm 2 khóa VII cho 3 lớp với gần 200 Tăng ni Giảng sinh tham dự. Khóa thi diễn ra 2 phần: thi viết các môn học và thi Diễn Giảng từng học kỳ.
Trong không khí trang nghiêm ấm tình đạo vị của buổi lễ, Hòa thượng Trưởng ban Hoằng Pháp đã ban đạo từ bằng những lời ân cần, sách tấn Tăng Ni giảng sinh tinh tấn tu học. Hòa thượng chia sẻ cho Tăng Ni học chúng những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong lĩnh vực Hoằng pháp. Đặc biệt, Tăng Ni giảng sinh được nghe Hòa thượng giảng dạy về ý nghĩa sâu xa của ngày lễ tri ân. Hòa thượng nhấn mạnh: "Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày 20 -11 là ngày tri ân, nhớ ân thầy cô giáo dã dạy mình học. Còn đối với hàng đệ tử xuất gia thì ngày lễ tri ân không chỉ dừng lại ở việc nhớ ơn những người thầy – người cô đã truyền trao tri thức, mà còn thể hiện qua tinh thần Tri ân và báo ân. Đây chính là một trong Tứ trọng ân của Phật giáo – là nền tảng căn bản cho mỗi người con Phật trên lộ trình tu nhân học Phật".
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC