Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 24/11/2015 15:18 PM 
Hà Tĩnh: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Lưu
Sáng ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi), được sự chấp thuận của BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh và các cấp chính quyền, BTS GHPGVN huyện Thạch Hà long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Trạm trụ trì chùa Khánh Lưu.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có HT Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS – Trưởng ban Hoằng pháp TW; Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; HT Thích Phước Toàn - UV Ban Văn hóa TW GHPGVN – Viện chủ chùa Vạn Đức, TPHCM; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - UV HĐTS - Phó thư ký Ban Hoằng pháp TW – Phó TT BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Minh Đức – Trú trì chùa Khánh Sơn Tp Huế.

Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Đại đức Thích Chánh Thành  - Trưởng ban Văn hóa; Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban kiêm Trưởng ban Tài chính – Trưởng ban tổ chức buổi lễ; Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì tự viện trong toàn tỉnh, Chư tôn đức cùng tông môn, huynh đệ trú xứ tại Tp Huế, Tp HCM…

bo nhiem tru tri khanh luu6a.jpg

Chư tôn đức tham dự buổi lễ.

bo nhiem tru tri khanh luu7.jpg

Lãnh đạo chính quyền tham dự buổi lễ.

khanh luu 10.jpg

Đại diện các cấp chính quyền có ông Lê Mạnh Kiều – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Đào Văn Hải, Phó trưởng Ban Tôn giáo; ông Dương Đình Kim, Trưởng phòng PA88 công an tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Thạch Hà; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Thạch Kênh các ông bà đại diện các cơ quan ban nghành đoàn thể các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn gần 2.000 phật tử cùng về tham dự buổi lễ.

Chùa Khánh Lưu tọa lạc tại xóm Chi Lưu, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Theo sử liệu ghi lại, chùa được thành lập vào đời nhà Lý, khoảng 900 năm, được người dân trong vùng dựng lên để cùng nhau tu tập, trãi qua nhiều thăng trầm của lịch sử, chùa nhiều lần được trùng tu phục dựng. Trước năm 1945, chùa còn là một ngôi cổ tự khang trang, với ba gian nhà gỗ lim kiên cố, một quả chuông đồng cổ, với cổng Tam quan còn nguyên vẹn. Do sự tàn phá của chiến tranh đã biến ngôi chùa thành một nơi hoang phế, thành một nhà kho của hợp tác xã, tượng Phật bị chôn vùi dưới sông, chuông chùa bị thất lạc, không rõ tông tích, ngôi Tam bảo chỉ còn lại nền móng trơ trọi.

bo nhiem tru tri khanh luu16.jpg

Đại đức tân trụ trì.

Đầu năm 2010, với nguyện vọng thiết tha, được tái thiết lại ngôi Tam bảo, một số Phật tử và một vài doanh nghiệp đã cùng nhau chung sức chung lòng phục dựng nên ngôi Tam bảo để có nơi tu học, lễ bái, quy ngưỡng. Với tấm lòng khát ngưỡng Phật pháp, mong muốn ánh sáng đạo vàng được lan tỏa nên vùng quê chân chất, nhân dân Phật tử trong vùng đã thỉnh nguyện Đại đức Thích Minh Trạm về chăm non ngôi Tam bảo và hướng dẫn Phật tử nơi đây tu học.

Được sự chuẩn thuận quyết định của Giáo hội và chính quyền các cấp, hôm nay lễ công bố quyết định Đại đức Thích Minh Trạm chính thức đăng quang trú trì.

bo nhiem tru tri khanh luu aa0.jpg

Đại đức Thích Quảng Nguyên phát biểu khai mạc.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Nguyên có diễn văn chào mừng và khai mạc nêu rõ những khó khăn và thuận lợi trong công tác Phật sự trên địa bàn huyện nhà trong đó sơ lược về lịch sử ngôi chùa Khánh Lưu cũng như những nỗ lực hoạt động hoằng dương Phật pháp của Đại đức Thích Minh Trạm trong thời gian qua. Qua đây, Đại đức Trưởng ban Phật giáo huyện Thạch Hà mong muốn lãnh đạo chính  quyền, bà con phật tử,  nhân dân hết sức ủng hộ, và cùng nhau xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng phát triển, khang trang.

bo nhiem tru tri khanh luu aa1.jpg

 Đại đức Thích Chúc Cường tuyên đọc Quyết định bổ nhiệm trụ trì.

Trong không khí trang nghiêm Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm long trọng trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Lưu cho Đại đức Thích Minh Trạm đánh dấu một 

bo nhiem tru tri khanh luu ab0.jpg

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Lưu.

bo nhiem tru tri khanh luu28.jpg

Cung kính đón nhận Quyết định từ Hòa thượng Trưởng ban, Đại đức tân trú trì thành kính đảnh lễ dâng lời cảm niệm Chư tôn đức, cha mẹ, thầy tổ dưỡng nuôi giới thân huệ mạng. Đại đức phát nguyện đảm nhận trọng trách mà giáo hội đã tin tưởng giao phó, nguyện tinh tấn để hoàn thành trọng trách trú pháp vương gia, trì Như lai tạng, truyền trì mạng mạch Phật pháp, nguyện báo đáp tứ trọng ân và thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của GHPGVN, luật pháp của nhà nước. Đại đức tân trụ trì đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền, bà con Phật tử nhân dân đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong thời gian qua.

bo nhiem tru tri khanh luu52.jpg

Hòa thượng Thích Phước Toàn tặng quà Đại đức tân trụ trì.

Đại điện Phật tử bổn tự Khánh Lưu dâng lời cảm niệm, bày tỏ niềm xúc động và nguyện tinh tấn cùng Đại đức trụ trì tiếp tục xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng hưng thịnh.

bo nhiem tru tri khanh luu32.jpg

Đại đức trụ trì dâng lời phát nguyện.

bo nhiem tru tri khanh luu33.jpg

Phật tử dâng lời cảm niệm

bo nhiem tru tri khanh luu54.jpg

Người mẹ và thân quyến chúc mừng tân trụ trì.

Thay mặt các cấp chính quyền ông Đào Văn Hải tặng hoa chúc mừng và phát biểu đồng tình với quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Khánh Lưu cho Đại đức Thích Minh Trạm, đồng thời ông hy vọng trong thời gian tới, Đại đức tân trụ trì sẽ tiếp tục phát huy làm những công việc lợi đạo ích đời, hoàn thành công tác Phật sự thật tốt, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng xã hội ổn định làng quê thanh bình, quê hương đất nước giàu mạnh văn minh.

bo nhiem tru tri khanh luu35.jpg

Ông Đào Văn Hải phát biểu.

Thay mặt Chư tôn đức chứng minh, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm đã có đạo từ tại buổi lễ. Đạo từ của Hòa thượng đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo xuyên suốt quá trình du nhập vào đất nước. Hòa thượng đã nhấn mạnh vai trò của ngôi chùa và vị thầy trụ trì trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời chúc mừng Phật tử nhân dân và bổn tự Khánh Lưu giờ này đã đủ ba ngôi báu  Phật, Pháp, Tăng, chính vì vậy nhân dân phật tử cùng chính quyền địa phương hãy cùng với Đại đức trụ trì gìn giữ, bảo vệ và phát triển ngôi chùa, lấy đó làm nơi tu tập, triển khai công cuộc hoằng pháp độ sinh đem chánh pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi đến mọi nơi để khắp nơi đều được sống trong tinh thần của Đạo pháp.

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC