Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 15/04/2016 21:45 PM 
Hà Tĩnh: Thường trực BTS PG tỉnh họp bàn lễ hội Phật đản, An cư kiết hạ PL 2560
Thực hiện thông bạch số 025/2016/TB.HĐTS/ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560 - DL.2016, và Thông bạch số 060 /2016/TB.HĐTS ngày 07 tháng 3 năm 2016 về công tác tổ chức An cư Kiết hạ PL.2560 - DL.2016 của HĐTS GHPGVN.

Sáng ngày 6.3.Bính Thân, (13/4/2016) tại chùa Cảm Sơn, Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh. Thường trực BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức lễ hội Phật đản,An cư kiết hạ PL.2560 – DL 2016, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện, thị và một số Phật sự quan trọng khác.

Tham dự và chủ trì buổi họp có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Chư Tôn đức, cư sĩ trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh.

nguoiphattu.com phat giao ha tinh0.jpg

Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thay mặt Chư tôn đức Ban Thư ký đã báo cáo tổng thể các hoạt động Phật sự diễn ra trong thời gian vừa qua. Thông báo các nội dung trong cuộc họp lần này, cũng như triển khai Thông bạch của T.Ư Giáo hội về việc tổ chức đại lễ Phật đản; An cư kiết hạ PL 2560 – DL 2016; phương hướng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, phân công chỉ đạo công tác đón tiếp phái đoàn Ban Văn hóa, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư GHPGVN thăm Phật giáo tỉnh nhà, cùng các Phật sự quan trọng khác.

nguoiphattu.com phat giao ha tinh2.jpg

Về công tác tổ chức Phật đản, Trưởng ban tổ chức lễ hội Phật đản năm nay sẽ do HT Thích Bảo Nghiêm đảm nhiệm; Đại đức Thích Chiếu Tuệ; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn; Đại đức Thích Hạnh Minh - Phó ban Thường trực, Chư tôn đức trong ban Thường trực BTS là BTC lễ hội quan trọng này.

Theo đó, lễ đài chính lễ khai mạc Phật đản năm 2016 sẽ được tổ chức tại chùa Dền thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Và lễ đài bế mạc sẽ được tổ chức tại chùa Phổ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh như năm ngoái. Thời gian khai mạc lễ hội Phật đản vào lúc 20h ngày 8.4. Bính Thân; (4/5/2016) thời gian bế mạc vào lúc 20h ngày 15.4. Bính Thân (21/5/2016).

nguoiphattu.com phat giao ha tinh4.jpg

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, lễ khai mạc và bế mạc ở hai địa điểm khác nhau vào buổi tối nhằm phổ cập lễ Phật đản đến với quần chúng nhân dân, phải xem đại lễ Phật đản như một lễ hội lớn, và buổi tối là thời gian rảnh rỗi để mọi người có điều kiện đến tham dự.

Hòa thượng Trưởng ban đề xuất, sau lễ Phật đản năm nay, mỗi huyện, thị sẽ chia nhau tổ chức, và tạo một phần quỹ ổn định để có  kinh phí tổ chức hằng năm. Ví dụ, huyện Kỳ Anh sẽ làm lễ khai mạc 3 năm liên tục, và huyện Thạch Hà làm lễ bế mạc 3 năm liền sau đó cứ luân chuyển theo thứ tự các huyện, thị trong toàn tỉnh. Mục đích việc này nhằm tận dụng tối đa phần xây dựng, trang trí, cờ, áp phích, lễ đài, phát huy tối đa để lễ hội Phật đản được tỏa rộng khắp nơi từ thành thị, đến nông thôn, và vùng sâu vùng xa, nhà nhà, người đều được tham dự Phật đản. Bên cạnh đó, các huyện thị trong toàn tỉnh có thể bắt đầu tổ chức đại lễ Phật đản từ mồng 4 tháng 4 (âm lịch) cho đến hết ngày 15.4 (âm lịch). Do chùa nhiều sư ít, nên Chư tôn đức trong ban Thường trực phải chia đều để tham dự lễ Phật đản do các BTS Phật giáo huyện, thị tổ chức, các chùa, tự viện, treo biểu ngữ, áp phích, cờ, kết hoa, lồng đèn Phật đản khuyến khích các tư gia, cơ quan thiết lập vườn Lâm tỳ ni, treo cờ hoa, lồng đèn kính mừng Phật đản…

nguoiphattu.com phat giao ha tinh3.jpg

Về vấn đề an cư kiết hạ. Theo tinh thần cuộc họp, năm nay, Phật giáo Hà Tĩnh sẽ tổ chức hậu an cư tại hai địa điểm: Chùa Thanh Lương và Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh, lễ tác pháp sẽ được tổ chức vào ngày vào ngày 16.5.Bính Thân; lễ khai pháp sẽ tổ chức vào sáng ngày 22.5.Bính Thân. Dự kiến ban tổ chức sẽ cung thỉnh Chư tôn Hòa thượng T.Ư Giáo hội về chứng minh lễ khai pháp.

Theo tinh thần Thông bạch năm nay, quý Chư tôn đức lưu ý xem kỹ trong phần B mục“Thủ tục hành chánh” của THÔNG BẠCH TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ PL. 2560để làm thủ tục báo cáo và đăng ký tham gia nhằm tổ chức trang nghiêm các trường hạ cho khóa an cư. Các thời khóa tu học, giảng pháp trong mùa an cư năm nay vẫn áp dụng theo kế hoạch của khóa an cư PL 2559.

nguoiphattu.com phat giao ha tinh5.jpg

nguoiphattu.com phat giao ha tinh6.jpg

Về công tác chuẩn bị Đại hội Phật giáo huyện, thị lần thứ III (2016-2021), theo tinh thần chỉ đạo từ TƯ giáo hội nhằm kiện toàn lại một thể thống nhất từ Bắc chí Nam, và hiện nay một số tỉnh phía Nam đã làm, trên tinh thần đó, Phật giáo phía Bắc cũng sẽ tổ chức đại hội Phật giáo các huyện, thị trong năm 2016 riêng Phật giáo Hà Tĩnh dự định bắt đầu từ quý III, hoặc quý IV/2016 phải kiện toàn xong đại hội. Phật giáo Hà Tĩnh có 12 đơn vị, sau khi đã kiện toàn nhân sự dự kiến sẽ hoàn thành công tác đại hội trong 3 tháng.

nguoiphattu.com phat giao ha tinh tq1.jpg

Trong phần thảo luận và đóng góp ý kiến, Chư tôn đức cũng nêu ra những vấn đề về công tác tổ chức Phật đản, An cư kiết hạ, chương trình giảng dạy mùa an cư, địa điểm trường hạ, các ý kiến nhằm hoàn thiện các kế hoạch Phật sự do BTS Phật giáo tỉnh nhà đề ra.

nguoiphattu.com phat giao ha tinh1.jpg

Phát biểu đúc kết buổi họp, HT.Thích Bảo Nghiêm mong rằng, các kế hoạch của Ban Thường trực vừa thông qua trên sẽ được Chư tôn đức và toàn thể Ban trị sự có chương trình chi tiết, phân công cụ thể và bắt tay vào triển khai ngay sau cuộc họp tiếp theo vào ngày 16.4.Bính Thân tới đây.

Hòa thượng lưu ý, mỗi Phật sự, mỗi hoạt động của BTS Phật giáo tỉnh cần có sự hiện diện đầy đủ của chư Tăng, chư Ni và hết sức đoàn kết, lấy đoàn kết làm trọng tâm bảo đảm trang nghiêm trong tinh thần hòa hợp, nhằm đạt kết quả cao trong các chương trình tu học, và các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà.


Hồng Lam

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC