Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 03/07/2016 12:27 PM 
Hà nội: Khai mạc đại lễ nghênh đón Phật ngọc - Triển lãm - Hội thảo khoa học
Chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tối ngày 2/7 (28/5/Bính Thân), Ban Văn hóa Trung ương phối hợp với Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN tổ chức khai mạc chuỗi sự kiện: Nghênh đón Phật ngọc, Triển lãm, Hội thảo khoa học tại chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT.Thích Bảo Ngiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng Ban Văn hóa TƯ GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhã, Phó TT Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN, cùng chư tôn giáo phẩm Ban thường trực HĐTS, UV HĐTS, các ban ngành viện TWGH và BTS các tỉnh thành phố trong cả nước đồng về tham dự.
 

Chư tôn đức và quý vị đại biểu niệm Phật cầu gia hộ.
 
Về phía chính quyền đến tham dự Hội thảo có: Trung tướng Trần Đình Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội; ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban TT ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Văn Nhàn, Phó Bí thu huyện Thanh Trì; ông Nguyễn Văn Chiến, Đại biểu Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Giáo sư sử học Lê Văn Lan, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương cùng về tham dự.
 
HT.Thích Thanh Nhã phát biểu khai mạc buổi lễ.

 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, HT.Thích Thanh Nhã cho biết,  Ban Văn hóa và Ban Nghi lễ TƯ GHPGVN kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN lần này là dịp để Tăng ni, Phật tử thủ đô được chiêm bái Phật Ngọc hòa bình thế giới; triển lãm Xá lợi Phật và các vị cao tăng; Triển lãm ảnh: “Những thành tựu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam”  - Giới thiệu những thành tựu phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm qua, đặc biệt là qua 7 kỳ đại hội; thành tựu phát triển của 13 Ban, Viện của Giáo hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở 63 tỉnh, thành và trên các lĩnh vực: phát triển quy mô hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác Tăng sự, pháp chế, hoằng pháp, giáo dục Tăng ni và tổ chức các hoạt động từ thiện, văn hóa nghệ thuật, đại hội, hội nghị, hội thảo, nghiên cứu đề tài khoa học, truyền thông,văn hóa Phật giáo…; sự phát triển của chùa Việt Nam ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo và ở nước ngoài. 
 

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định trao bằng khen, bằng tuyên dương công đức.

 

Tiếp đó, HT.Thích Thiện Pháp đã đọc quyết định trao bằng khen, bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân, tập thể của Ban Văn hóa Trung ương - Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 

Ông Bùi Thanh Hà phát biểu.
 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Hà – Phó Trưởng ban TT ban Tôn giáo Chính phủ đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành cho biết: “ Chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện để nhân dân TP Hà Nội có thể thành kính chiêm bái tượng Phật Ngọc, tổ chức triển lãm ảnh, hội thảo “Văn hóa Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng”. Đây cũng là dịp giới thiệu những thành tựu phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 35 năm qua và luôn đồng hành cùng Dân tộc.
 
HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, qua chuỗi sự kiện này, ban Văn Hóa TƯ và ban Nghi lễ TƯ GHPGVN đã thực hiện tốt Đề án “Định hướng đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam” đã được triển khai từ năm 2014 nhằm từng bước cung cấp những cơ sở khoa học cho việc thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
 
Quá trình tồn tại và phát triển liên tục trong 35 năm qua của Phật giáo Việt Nam được thể hiện, chứng minh trong tuần lễ Trưng bày Tượng ngọc, Triển lãm, Hội thảo “Văn hóa Phật giáo Việt Nam - thống nhất trong đa dạng”. Qua các tham luận thuộc 4 chủ đề của quý học giả là tiếng nói tâm huyết của những người có trách nhiệm và luôn mong muốn GHPGVN phát triển không ngừng trong lòng dân tộc và đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập, phát triển của nhân loại.

Xin trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh đã ghi nhận được:
 






















































































Hoàng Tuấn
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC