Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 04/08/2016 13:06 PM 
Hà Tĩnh: Lễ bổ nhiệm trụ trì, khai đại hồng chung chùa Kim Dung
Sáng ngày 29.6.Bính Thân (1/8/2016) BTS GHPGVN huyện Lộc Hà long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm trụ trì, khai đại hồng chung chùa Kim Dung, chân núi Bằng Sơn, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS – Trưởng ban Hoằng pháp TW  - Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Chư tôn đức Phật giáo Hà Tĩnh: Đại đức Thích Viên Như – UV HĐTS – Phó ban kiêm Chánh Thư ký; Đại đức Thích Quảng Nguyên, Phó ban, Trưởng ban Kinh tế tài chính; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn, Phó ban, Trưởng ban Hoằng pháp; Đại đức Thích Tâm Phương, Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Chánh Thành, Trưởng ban Văn hóa; Chư tôn đức Tăng, Ni trú xứ các tự viện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nghệ An.

 
 

Đại diện lãnh đạo chính quyền Tỉnh có ông Đào Văn Hải, Phó ban Tôn giáo; bà Bùi Thị Loan, Trưởng phòng Phật giáo – Ban Tôn giáo; ông Nguyễn Trung Thành, Phòng PA88 công an tỉnh; ông Nguyễn Đăng Lộc – Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Về phía lãnh đạo chính quyền huyện Lộc Hà có ông Trần Xuân Lương - Chủ tịch HĐND huyện; ông Lê Quang Huệ - Phó CT UBND huyện; đại diện các phòng, ban, đoàn thể huyện Lộc Hà, đại diện Đảng ủy, UBND, UBMTQ xã Thạch Bằng hơn hai ngàn Phật tử, nhân dân thiện tín thập phương về tham dự buổi lễ.

 
 

Trước lúc chính thức diễn ra buổi lễ, bổn tự và Đại đức Thích Tâm Quang đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và Chư tôn đức làm lễ chú nguyện sái tịnh, và khai đại hồng chung, đại hồng chung chùa Kim Dung cao hơn 2m nặng hơn 1000kg, được đúc bằng đồng đỏ.

 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chú nguyện làm lễ khai chung.

 
 

Chùa Kim Dung nhìn ra hướng Bắc là dãy núi Hồng Lĩnh điệp trùng, nhìn về hướng nam là dãy núi  Nam giới như một con rồng giữa biển đang bơi về hướng Bắc. Chùa Kim Dung được xây dựng từ đời nhà Trần, gần chùa có dấu tích Trang Vương, thời Trần Hưng Đạo vương kinh lý phía Nam, khi đi qua đây thấy cảnh đẹp dừng chân nghỉ lại, dưới chân núi là gò đất tạo cảnh. Lưng chùa dựa vào dãy núi Bằng Sơn, bên phải, bên trái là 2 con khe, tả, hữu núi như hình của 2 tay ngai vàng, tạo thế vững cho quần thể di tích, hướng Tây là hướng tĩnh tâm của Phật thiền định, thế đất rồng chầu, hổ phục, đây là vùng đất thiêng, vừa đẹp, vừa bình yên, trước cảnh chùa là trung tâm huyện lỵ Lộc Hà vươn lên trần đầy sức sống. Chùa Kim Dung như viên ngọc tỏa ánh sáng giữa núi rừng xanh ngát, tán cây rừng đung đưa qua làn gió nhẹ như vẫy chào quý khách đến với di tích.

Thời gian gần đây Phật tử về chùa Kim Dung ngày càng đông, đáp ứng sự mong mỏi của Phật tử bổn tự, bên cạnh nhu cầu phát triển về du lịch của huyện Lộc Hà, trong tương lai không xa, chùa Kim Dung sẽ là điểm đến lý tưởng của khách thập phương về dâng hương lễ bái ngày càng nhiều. Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết bổ nhiệm Đại đức Thích Tâm Quang kiêm nhiệm trụ trì để dẫn dắt Phật tử tu học, xây dựng đạo tràng, đồng thời mở rộng, thiết trí chốn già lam Phật cảnh bề thế đúng tầm vóc của một ngôi cổ tự mang nhiều dấu tích lịch sử.

 
 
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Tâm Quang.

Sau khi Đại đức Thích Hạnh Nhẫn có diễn văn khai mạc buổi lễ, Đại đức Thích Viên Như công bố Quyết định bổ nhiệm trụ trì và Hòa thượng Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Kim Dung cho Đại đức Thích Tâm Quang, Đại đức tân trụ trì dâng lời phát nguyện làm trọn bổn phận của người đệ tử Phật, một công dân tốt, phụng sự đạo Pháp, hoàn thành trọng trách của một sứ giả Như Lai, hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

 

Tại buổi lễ, Hòa thượng thích Bảo Nghiêm có đạo từ tán thán công đức của Đại đức tân trụ trì trong thời gian qua, trong điều kiện thiếu thốn về nhân sự, Đại đức tân trụ trì đã gánh vác trọng trách hai địa bàn trong đó có nhiều ngôi chùa đều khó khăn thiếu thốn về mọi mặt. Sự trợ duyên giúp đỡ của các thí chủ và sự nỗ lực không mệt mỏi của thầy đã góp phần cho những chốn già lam Phật cảnh trở nên khang trang và đầy đủ, các hoạt động Phật sự đều diễn ra tốt đẹp, thành công. Hòa Thượng mong muốn đại đức tân trụ trì cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao phó, sinh hoạt đúng với Hiến chương của Giáo hội, pháp luật của nhà nước luôn hài hòa, quan tâm hướng dẫn tín đồ tu tập đúng chánh Pháp, xây dựng ngôi Tam bảo Kim Dung ngày càng hưng thịnh.

 
 

Cũng tại buổi lễ, đại diện các cấp chính quyền phát biểu mong muốn Đại đức tân trụ trì sau khi tiếp nhận quản lý ngôi chùa sẽ có phương hướng phát triển, hướng dẫn đồng bào Phật tử tại địa phương tu tập ngày một tốt hơn cũng như tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội làm tốt đời đẹp đạo.

 

Nhân dịp đại lễ, bổn tự đã có 200 phần quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng trao tặng bà con nghèo địa phương.

Một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồng Lam
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC