Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 12/10/2016 22:04 PM 
Đại hội Phật giáo quận Hoàn Kiếm lần thứ VIII (2016 – 2021)
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 12 tháng 09 năm Bính Thân, tại trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hà Nội - chùa Bà Đá - phường Hàng Trống - quận Hoàn Kiếm – HN đã long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ VIII (2016-2021)
Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN; HT Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS TWGHPGVN  kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW - Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; HT.ThíchThanh Nhã - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng ban thường trực ban nghi lễ TW, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội; HT Thích Thanh Hưng - Trưởng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm  – Trưởng Ban tổ chức đại hội; TT Thích Thanh Phúc –  Uỷ viên Thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; ĐĐ Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Phó thư ký BTS kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP. Hà Nội,  cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố.
Về phía lãnh đạo chính quyền có: Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Ban dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.Hà Nội; Ông Đinh Hồng Phong – Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận Hoàn Kiếm và quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan ban ngành TW, sở tại cùng đông đảo các Phật tử trong Thành phố tới dự.
Mở đầu chương trình là lời phát biểu khai mạc của HT Thích Thanh Hưng – Trưởng Ban tổ chức đại hội.
Sau đó, đại hội đã lắng nghe Ni sư Thích  Đàm Tâm – Phó BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm trình bày bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.
Quận Hoàn Kiếm là một quận trung tâm Thành phố Hà Nội, trên địa bàn quận có 18 phường, trong đó có 15 ngôi chùa cổ có di tích lịch sử có danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
Tăng Ni trong quận hằng năm vẫn đăng danh an cư kết hạ Tại các Tổ đình Chùa Bà Đá và Tùng Lâm Chùa Quán Sứ, Tăng có 17 vị, Ni có 13 vị tập trung trong 3 tháng mùa hạ để thúc liễm thân tâm trau dồi tam vô lậu học, xong vẫn duy trì được tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử tại các địa phương.
Về Hoằng Pháp, các chùa còn thường xuyên tổ chức thuyết giảng giáo lý 16 buổi/tháng, truyền thụ Tam quy, Ngũ giới vào các ngày chủ nhật và các ngày khánh đản Chư Phật, Chư Bồ Tát hay húy kị Chư vị Tổ Sư. Các tín đồ Phật tử đến nghe Pháp đông đủ và hoan hỉ hưởng Pháp vị giải thoát, điển hình như: Chùa Bà Đá, chùa Lý Triều Quốc Sư, Tùng Lâm Quán Sứ, Chùa Thiên Phúc,….
Về nghi lễ, các chùa đã tổ chức trang nghiêm trọng thể lễ Phật Đản, lễ Vu Lan báo hiếu, cầu đàn Dược Sư đầu năm, cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ 27/7, cầu nguyện cho các đồng bào tử nạn được siêu thoát trong thiên tai như: động đất, sóng thần, lũ lụt…
Về công tác sửa chữa các di tích lịch sử thường xuyên được trùng tu, tôn tạo, ngày một khang trang tố hảo từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Quận và xã hội. Những Phật sự trên đã góp phần xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy tốt bản sắc văn hóa Việt Nam trong gia đoạn đất nước hội nhập cùng thế giới hiện nay.
Về từ thiện xã hội, nhiều Tăng Ni có hoạt động tham gia thường xuyên, thăm hỏi, trợ giúp các cụ già cô đơn, đỡ đầu các cháu có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, ủng hộ thiên tai với tổng số tiền gần 1 tỉ 600 triệu đồng. Nhiều Tăng Ni có hoạt động thiết thực tham gia xây dựng chính quyền, động viên Phật tử thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Chư tôn đức Tăng Ni trong quận có đại diện là đại biểu quốc hội, HĐND, UBMTTQ các cấp.
Về phương hướng hoạt động, thường xuyên kết hợp chặt chẽ với các ban ngành chức năng của Quận, xử lý các vấn đề phát sinh của Quận. Tích cực tham gia ủng hộ nhiệt tình phong trào của địa phương, tham gia Hội chữ thập đỏ, Quỹ khuyến học …
Sau đó, Đại đức Thích Đạo Phong – Phó thư ký kiêm Phó văn phòng BTS GHPGVN Phật giáo Hà Nội đã đọc quyết định khen thưởng, HT Thích Thanh Nhã đã thay mặt BTS GHPGVN thành phố Hà Nội trao bằng tuyên dương công đức cho những tập thể và cá nhân xuất sắc. 
Cũng nhân dịp này, các cá nhân và tập thể của BTS Phật giáo quận Hoàn Kiếm cũng đã đón nhận bằng khen của UBND - UBMTTQ quận Hoàn Kiếm trao tặng.
Tại đại hội, ông Đinh Hồng Phong – Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cũng đã có lời phát biểu và tặng hoa chúc mừng. Trong bài phát biểu ông nhấn mạnh “Trong những năm qua Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển, càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần quần chúng nhân dân với phương châm Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".
Cuối cùng, toàn thể đại hội đã được nghe lời đạo từ của HT. Thích Thanh Nhã, Hòa thượng hi vọng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm sẽ hoàn thành mọi công tác Phật sự để góp phần xây dựng Phật giáo quận nhà ngày một phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp văn minh, Tăng Ni Phật tử luôn phát huy thực hiện sứ mệnh thiêng liêng tứ chúng đồng tu, giúp Phật pháp ngày một xương minh. Hòa thượng đã ghi nhận sự đóng góp nhiệt tình của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trong nhiệm kì trước và cũng mong muốn lãnh đạo Quận sẽ tạo điều kiện để Phật giáo quận nhà sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự trong nhiệm kì mới đúng theo phương châm Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc.
Đại hội đã thống nhất suy cử BTS Phật giáo quận nhiệm kỳ mới gồm 9 thành viên Tăng Ni do Hòa thượng Thích Thanh Hưng làm Trưởng Ban trị sự. Đại hội đã thành tựu viên mãn trong tinh thần đoàn kết hòa hợp của toàn thể tứ chúng.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC