Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/10/2016 11:19 AM 
Đại hội Phật giáo quận Long Biên lần thứ VIII (2016 – 2021)
Ngày 18 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 18 tháng 09 năm Bính Thân, tại chùa Bồ Đề - phường Bồ Đề - quận Long Biên – Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội Phật giáo quận nhiệm kỳ VIII (2016 – 2021).
Về tham dự và chứng minh buổi lễ có: Thượng tọa Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS TW GHPGVN, Phó trưởng Ban thường trực GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Trí - Ủy viên HĐTS, Chánh thư ký kiêm Chánh văn phòng GHPGVN thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, đại diện chư tôn đức BTS các quận huyện thị và đông đảo nhân dân Phật tử.
Về phía chính quyền có: Bà Lê Thị Kim Oanh – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên thường trực, Trưởng ban dân tộc Tôn giáo; Bà Phạm Bảo Khánh – Phó trưởng Ban tôn giáo thành phố Hà Nội; Ông Bùi Tuấn Ngọc – Phó Ban dân vận Thành ủy Hà Nội; Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó trưởng phòng An ninh xã hội công an thành phố Hà Nội; Ông Đặng Việt Hà - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Quận ủy quận Long Biên; Ông Ngô Mạnh Điềm - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên; Bà Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận Long Biên và đại diện các cơ quan chức năng, các ban ngành sở tại cùng về tham dự.
Trước khi bắt đầu đại hội, Đại đức Thích Quảng Đông đã thay mặt Ban kiểm soát báo cáo kết quả số lượng và tư cách đại biểu tham dự Đại hội lần này.
Sau đó, Ni sư Thích Đàm Lan – Ủy viên HĐTS TW, Thường trực Ban Ni giới, Trưởng BTS GHPGVN quận Long Biên, Trưởng Ban tổ chức đã đọc diễn văn khai mạc đại hội Phật giáo quận Long Biên lần thứ VIII nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Tiếp theo, Đại hội đã được lắng nghe Đại đức Thích Thanh Trung – Thư ký BTS GHPGVN quận Long Biên bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VIII của BTS GHPGVN quận Long Biên.
Quận Long Biên là quận cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, với nhiều di tích lịch sử văn hóa truyền thống có giá trị lâu đời. Thời gian qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quận Long Biên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng…BTS GHPGVN quận Long Biên là một đơn vị hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã kế thừa phát huy có tính chọn lọc những thành quả của nhiều năm qua, tích cực thực hiện Hiến chương GHPGVN và Giới luật Phật chế cũng như đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hoạt động của Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội và của quận Long Biên.
Hiện tại, trên địa bàn quận có 14 phường, có 37 ngôi chùa trên địa bàn, có 33 chùa đã có chư tôn đức Tăng Ni trụ trì, còn 4 chùa chưa có Tăng Ni trụ trì, số lượng Tăng Ni là 89 vị trong đó Tăng 17 vị, Ni 72 vị. 
Trong 5 năm qua, với sự đoàn kết hòa hợp nhất trí của Tăng Ni Phật tử các chùa trong địa bàn quận, hoạt động Phật sự của BTS Phật giáo quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được những thành quả tốt đẹp, góp phần cùng với cộng đồng xã hội xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày một văn minh, giàu đẹp. Xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.
Sau đó, Đại đức Thích Chiếu Tuệ đã thay mặt Ban thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội đọc quyết định khen thưởng, Thượng tọa Thích Thanh Chính đã thay mặt BTS GHPGVN thành phố Hà Nội trao bằng tuyên dương công đức cho những tập thể và cá nhân xuất sắc. 
Cũng nhân dịp này, các cá nhân và tập thể của BTS Phật giáo quận Long Biên cũng đã đón nhận bằng khen của UBND - UBMTTQ quận Thường Tín trao tặng.
Cuối cùng, toàn thể đại hội đã được nghe lời đạo từ của Thượng tọa Thích Thanh Chính tán thán những việc làm của BTS trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời động viên chư tôn đức Tăng Ni trong Tân BTS hãy cố gắng nỗ lực hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, khắc phục những khuyết điểm còn tồn đọng để đưa Phật giáo quận nhà ngày càng phát triển.
Đại hội đã kết thúc lúc 11h30’, trong sự đoàn kết hòa hợp thắm tình đạo vị, suy cử Tân BTS gồm 16 thành viên, Đại đức Thích Thanh Trung làm Trưởng Ban trị sự.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC