Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 07/11/2016 11:12 AM 
BHP, BHD Phật tử TW tổ chức hội thảo 35 năm thành lập GHPGVN
Sáng ngày 5/11/2016, tại Việt Nam Quốc tự (Q.10), diễn ra Hội thảo kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ đề " thành tựu - ổn định và phát triển" . Hội thảo do Ban Hoằng pháp TƯ, Ban hướng dẫn Phật tử TƯ, kết hợp với Ban Hoằng Pháp GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Đến tham dự của chứng minh  của chư tôn đức thường trực Hội Đồng Chứng Minh, HĐTS, BTS GHPGVN TP.HCM: HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường Trực HĐTS kiêm Trưởng Ban Tăng Sự  TW GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn -  Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng  Ban Thường trực Ban Tăng  sự TW ; HT.Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát TW ; HT.Thích Bảo Nghiêm -Phó Chủ  tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN; HT.Thích Thiện Tâm -  Phó Chủ  tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW, HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW.. cũng vớihiện diện của Chư tôn giáo phẩm đại diện Ban Thường trực  Ban Hoàng pháp TƯ, Ban hướng dẫn Phật tử, Thường trực Ban Hoằng pháp  các tỉnh thành trên cả nước.

Hội thảo đã tập hợp khoảng 60 bài tham luận được chư tôn giáo phầm, các học giả, nhà nghiên cứu được gởi đến. Nội dung tập trung những vấnđề liên quan đến ngành Hoằng pháp, Gia Đình Phật tử; những thành tựu đạt trong 35 năm, đồng thời đề ra nhừng phương hướng giải pháp hiệu quả cho ngành Hoằng Pháp phát triển hiểu quả và sâu rộng hơn. Dịp này, Ban Hoằng pháp sẽ làm lễ tôn vinh các nhà hoằng pháp có nhiều đóng góp cho ngành trong suốt  35 năm qua.

Trong buổi lễ khai mạc, Chủ tịch HĐTS đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gởi chư Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội; HT.Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc diễn văn kỷ niệm 35 thành lập Giáo hội của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Huệ Thông, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư báo cáo khái quát kết quả công tác Phật sự của ngành hoằng pháp, ngành Hướng dẫn Phật tử 35 năm qua.

Tiếp đó, HT.Thích Tấn Đạt phát biểu khai mạc hội thảo, Hòa thượng nhấn mạnh sự kết hợp chặt chẽ của Ban Hoằng Pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử trong các hoạt động Phật sự từ Trung ương đến địa phương.  Hôm nay, nhằm để ôn lại những thành tựu về vang cao đẹp của Phật Giáo Việt Nam trong suốt 35 năm qua hình thành và phát triển, các hoằng pháp viên có mặt trong hội trương này có cơ hội chia sẽ những thành quả đã đạt được, tạo động cơ thúc đẩy cho chúng ta hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao quý mà Giáo Hội giao phó, đưa Hoạt đông Phật sự của Giáo Hội ngày càng hội nhập và phát triển.


TT.Thích Huệ Thông đã thay mặt ban tổ chức báo cáo những thành quả của ngành Hoằng Pháp, Hướng dẫn Phật tử trong thời qua. Theo đó, Trung ương Giáo hội, Ban Hoằng pháp T.Ư tặng nhiều bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động phật sự hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử trong thời gian qua. Đặc biệt Ban Tổ chức và toàn thể Đại biểu thành thành kính trao khánh vàng ghi nhận những cống hiến cho hoạt động hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử suốt 35 năm qua đến HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Thiện Duyên, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Thanh Sơn.

Đại diện chính quyền phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tấn Hùng, Phó ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao vai trò, giá trị của Phật giáo trong quá trình phát triển của dân tộc ở quá khứ cũng như hiện tại,  việc tổ chức hội thảo hướng đến chào mừng 35 năm thành lập Giáo Hội là một nỗ lực của Ban tổ chức, cần được duy trì và được phát huy thêm trong thời gian tới. Ông tin tưởng thông qua hội thảo này, toàn thể đại biểu sẽ có cái nhìn tổng quan hơn sau 35 năm và  có định hướng phát triển mới trong công cuộc truyền bá chánh pháp.

Tại Hội thảo, Ban hoằng pháp TW cũng công bố và trao quyết định thành lập Giảng sư đoàn, HT.Thích Minh Thiện - Trưởng Ban trị sự PG Long An - Phó Ban hoằng pháp TW làm Trưởng ban Giảng sư đoàn.

Thay lời Chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ HĐCM GHPGVN tán thán việc làm của Ban Hoằng pháp T.Ư, Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.     

Được biết, Hội thảo sẽ  kết thúc vào lúc 16h 000 chiều cùng ngày. 

Niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và một phút mật niệm

Hát chào mừng Hội thảo

ĐĐ.Thích Quảng Tiến dẫn chương trình Hội thảo

Hàng ngàn Tăng, Ni, Sinh, các học giả, nhà tri thức tham dự

HT.Thích Thiện Nhơn tuyên đọc thông điệp Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của Đức Pháp Chủ

Hội trường trang nghiêm lắng nghe thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN

HT.Thích Bảo Nghiêm đọc diễn văn khai mạc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

HT.Thích Tấn Đạt phát biểu khai mạc Hội thảo

ông Trần Tấn Húng - Phó Ban tôn giáo Chính Phủ phát biểu chúc mừng

Ban tổ chức đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng Hội thảo

Ban thường trực HĐTS trao bằng tuyên dương công đức cho Chư tôn đức Ban hoằng pháp TW

Chư tôn đức ban Hướng dẫn Phật tử TW đón nhận bằng tuyên dương công đức từ Ban thường trực HĐTS

Ban hoằng pháp tặng khánh vàng đến quý Hòa thượng trưởng lão

Tặng khánh vàng đến HT.Thích Thiện Duyên

TT.Thích Huệ Thông báo cáo thành quả của Ban hoằng pháp trong 35 năm qua, và công bố quyết định thành lập Giảng sư đoàn

HT.Thích Bảo Nghiêm trao quyết định thành lập Giảng sư đoàn cho HT.Thích Minh Thiện làm Trưởng Ban

HT.Thích Trí Quảng ban đạo từ

HT.Thích Thanh Hùng dẫn đề Hội thảo

Chủ tọa đoàn điều hành phiên Hội thảo

HT.Thích Minh Thiện đại biểu Long An trình bày tham luận

Trần Hòa - Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC