Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/11/2016 11:21 AM 
Đại lễ Tưởng niệm 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn – Húy nhật 5 năm cố Trưởng lão HT. Thích Thanh Tứ
Sáng ngày 01/11/Bính Thân (29/11/2016), Chư tôn đức thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN tổ chức Đại lễ Tưởng niệm 708 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn - Húy nhật lần thứ 5 Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, tại Hội trường chùa Quán Sứ, 73 Quán Sứ, Tp. Hà Nội.
Chứng minh và tham dự có Trưởng lão HT Thích Trí Quảng – phó pháp chủ GHPGVN; HT Thích Thanh Đàm – thành viên HĐCM; HT Thích Thanh Dũng – phó thư ký HĐCM GHPGVN; HT Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT Thích Thanh Nhiễu – phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, ban thường trực HĐCM, HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức Ban, Viện, Ngành trung ương Giáo hội, Ban trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo trên cả nước.


 
Về phía chính quyền có: bà Nguyễn Thúy Anh - ủy viên TƯ Đảng. Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội, ông Nguyễn Lam – phó Trưởng ban Dân vận trung ương; ông Bùi Thanh Hà – phó trưởng thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Trọng – Cục phó cục An ninh Xã hội A88, cùng lãnh đạo các ban ngành T.Ư, Tp. Hà Nội, đông đảo Tín đồ, Nhân dân Phật tử về dự buổi lễ.




 
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, vua Trần Nhân Tông là một trong những lãnh tụ thiên tài, Anh hùng của Dân tộc; đối với Đạo pháp, vua Trần Nhân Tông là một vị vua từ bỏ ngai vàng để đi tu, thống nhất được Phật giáo Việt Nam bấy giờ và hình thành tổ chức Giáo hội Trúc Lâm, bổ sung vào kho tàng phát triển dung thông và đa dạng của Phật giáo Việt Nam.


 
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã dâng lời tưởng niệm: Nhân lễ Kỷ niệm 708 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập diệt, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, nhân dân Việt Nam, xin đốt nén tâm hương ngũ phần, dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ Lịch đại Tổ Sư, phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý Đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ vang danh chốn Tổ huy hoàng tráng lệ, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở.


 
Đồng thành kính nguyện thực hành: Giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm "tốt đạo đẹp đời”, duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để phát huy Đạo giáo và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ, với Tôn chỉ  GHPGVN - Đạo pháp luôn đồng hành cùng Dân tộc.


 
Nhằm tôn vinh, di sản của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với Dân tộc và Đạo Pháp, HĐCM, HĐTS GHPGVN đã tổ chức long trọng Lễ tưởng niệm 708 năm ngày Đức vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn. Như một nhân duyên hy hữu, một sự sắp đạt nhiệm màu khôn cùng tuy ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau, ngày nhập Niết bàn của Đức Phật Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng là ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, theo luật vô thường, xả báo an tường, vắng bóng nơi Sa bà dạo miền cựu lạc đến ngày này là tròn 5 năm.



HT. Thích Bảo Nghiêm đọc Tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ 



HT. Thích Thanh Nhiễu đọc Tưởng niệm Cố Hòa Thượng Thích Thanh Tứ của HĐTS GHPGVN



TT. Thích Đức Thiện được ủy quyền của HĐCM, HĐTS dâng lời cảm tạ
 
Xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ tưởng niệm:





































































Chư tôn đức cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm
























 

Hoàng Tuấn

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC