Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 02/01/2017 14:19 PM 
TP.HCM: Khai mạc Hội nghị thường niên GHPGVN kỳ 5, khoá VII
Sáng nay, 02/01/2017, (nhằm 05/12/ Bính Thân) Hội nghị kỳ 5, khoá VII, Hội đồng trị sự GHPGVN đã chính thức khai mạc tại VP Thường trực phía Nam, (VP.2 - Thiền viện Quảng Đức) số 294, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6.Q.3, TP.HCM.

Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VII do Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tổ chức diễn ra từ ngày 2 đến 3-1-2017 nhằm tổng kết công tác Phật sự năm 2016, đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 và thảo luận các Phật sự  quan trọng của Giáo hội.

Quang lâm chứng minh có; HT. Thích Đức Nghiệp, HT. Thích Giác Nhường, đồng Phó Pháp Chủ HĐCM, HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích Thanh Dũng, đồng Phó Thư ký HĐCM, HT. Thích Thanh Đàm, HT. Thích Viên Minh, HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Viên Giác, đồng thành viên HĐCM GHPGVN. 

Về phía quan khách Chính quyền có; ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch UBMTTQVN, ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, ông Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM, ông Lê Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Tôn giáo TP.HCM,  bà Lê Hà, Cục An ninh xã hội (A.88) Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị tại VP 2 trung ương Giáo hội - Thiền viện Quảng Đức

Chủ toạ đoàn có; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Chư tôn hoà thượng, chư thượng toạ Phó Chủ tịch HĐTS, Chư tôn giáo phẩm ban kiểm soát, ban thư ký, uỷ viên thường trực, các Ban , Viện trung ương và chư tôn đức Tăng Ni giáo phẩm các tỉnh thành đã đến chứng minh và tham dự. 

Phát biểu Khai mạc; HT. Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: "Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của Giáo hội đã bước vào năm cuối của nhiệm kỳ. Các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Tăng Ni, Phật tử đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng theo mục tiêu chương trình hoạt động Phật sự, Nghị quyết Đại hội VII đã đề ra. Năm 2016 được coi là năm tăng tốc trong các hoạt động Phật sự, nhiều kết quả quan trọng trong các hoạt động Phật sự chuyên ngành, của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố đã được tổng kết. Đặc biệt là chúng ta đã có một không khí sinh hoạt sôi nổi, rộng khắp trong suốt thời gian dài từ Quý II/2016 đến 12/2016 theo chương trình kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981 – 7/11/2016). 

Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu khai mạc Hội nghị

Hoà thượng chủ tịch cũng mong muốn Tại Hội nghị này, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự rất mong chư Tôn đức và quý vị đại biểu tập trung góp ý, đánh giá tổng kết công tác Phật sự của GHPGVN cũng như của các Ban, Viện, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành nhằm phân tích, chỉ ra những nhân tố tích cực đưa đến thành tựu các Phật sự, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan hạn chế trong các hoạt động Phật sự, để trên cơ sở đó hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2017, là một năm vô cùng quan trọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VII đã đề ra, hướng tới tổ chức thành công Đại hội kỳ VIII (2017 - 2022)

Sau lời phát biểu của Hoà thượng Chủ tịch. Hội nghị cũng đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của các tổ chức gửi đến chúc mừng.

Bao cáo tổng kết công tác Phật sự do Thượng toạ Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN trình bày; Năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng và đạt kết quả tốt đẹp như chỉ đạo Tăng Ni, tự viện trong cả nước làm tốt công tác phục vụ nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng cho đồng bào Phật tử.

TT. Thích Đức Thiện - Tổng thư ký HĐTS báo cáo công tác Phật sự năm 2016

Theo đó, Tổ chức Hội nghị sinh hoạt Giáo hội; Lễ kỷ niệm lần thứ 53 năm Bồ tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân; Đại lễ 708 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn; Đại lễ Kỳ siêu; Lễ khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đại thọ 100 tuổi; Ban hành Thông điệp về Đại lễ Phật đản PL. 2560, Thông bạch An cư Kiết hạ; Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2016); Thông tư hướng dẫn Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022; Thông bạch vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ; Hưởng ứng lễ mitinh ngày Phật giáo thế giới 08/4, hưởng ứng ngày an toàn giao thông; Tổ chức Đại lễ Phật đản tại các nước Đông Âu; Tham dự Đại lễ Vesak tại Thái Lan; Thăm hữu nghị Liên minh Phật giáo Lào, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Đón tiếp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chức sắc tôn giáo bạn, các đoàn ngoại giao, các tổ chức Phật giáo nước ngoài thăm hữu nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều Phật sự quan trọng khác. 

Qua báo cáo của Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố, Ban Tăng sự Trung ương đã tổng hợp tình hình Tăng Ni, Tự  viện với số lượng tương đối cụ thể như sau:

- Tổng số Tăng Ni: 53.941, gồm: 38.629 Bắc tông; 8.574 Nam tông Khmer, 1.754 Nam tông kinh (1.100 chư Tăng, 654 Tu nữ); 4.984 Khất sĩ.

- Tự Viện (cơ sở thờ tự, sinh hoạt tín ngưỡng của GHPGVN): 18.466 ngôi, gồm 15.846 Tự viện Bắc Tông; 454 chùa Nam Tông Khmer; 106 chùa Nam tông Kinh; 541 Tịnh xá, 467 Tịnh Thất, 998 NPĐ; 54 Tự viện Phật giáo Người Hoa.

Trong năm qua, Ban Tăng sự Trung ương đã hướng dẫn và cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Bến Tre, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hưng Yên, Tp. Hải Phòng, Thanh Hóa, Phú Thọ, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, An Giang, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Trà Vinh, Kiên Giang tổ chức Đại giới đàn. Tổng cộng 5.714 giới tử đã thọ giới. 

HT.Thích Thiện Nhơn đón nhận lẵng hoa chúc mừng của UBMTTQ Trung ương từ ông Lê Bá Trình

Theo báo cáo trong năm 2016 các Ban, Viện Trung ương đã đạt một số thành quả nỗi bật đã góp phần vào công tác xương minh Phật pháp, an sinh, phúc lợi xã hội. 

Theo đó, về công tác từ thiện xã hội; Giáo hội có trên 150 cơ sở Tuệ Tĩnh đường, 655 phòng chẩn trị Y học Dân tộc, 01 phòng khám Đa khoa và hàng trăm phòng thuốc nam, châm cứu đang hoạt động có hiệu quả. Tổng chi phí điều trị ước tính hàng chục tỷ đồng. 

Nhìn chung, các cơ sở từ thiện của Giáo hội đều khang trang, tiện ích, góp phần chia sẻ gánh nặng cho xã hội, chi phí cho toàn bộ công tác này hàng chục ngàn tỷ đồng.

Tăng Ni Phật tử cả nước đã nhiệt liệt hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, ủng hộ tuyến đầu Tổ quốc, chiến sĩ biên phòng, Trường Sa, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ Bảo trợ trẻ em mồ côi, tàn tật, quỹ khuyến học, quỹ hội người mù, quỹ bảo trợ người cao tuổi, quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo, xây dựng cầu đường, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng xe đạp, xe lăn, xe lắc, áo quan, gạo, quần áo, thuốc men, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, Quỹ Bảo thọ và nhiều công tác từ thiện khác…. Tổng công tác TTXH trong cả năm là 1.330.513.688.000 đồng. 

Về phương hướng hoạt động năm 2017 do TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh VP 2 TƯGH trình bày. 

Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.

Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã hoạch định.

Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các cấp triển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ công tác giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội với các địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới phát sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, sự ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN.

Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa trên lĩnh vực giao thông, ở khu dân cư v.v…; ủng hộ quốc phòng, biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực góp phần xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, 02 Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các văn kiện liên quan đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII để triển khai thực hiện.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam HT. Thích Bảo Nghiêm báo cáo Kỳ họp Quốc Hội

Thay mặt lãnh đạo các ban ngành Ông Lê Bá Trình – Phó UBTƯMTTQVN phát biểu chúc mừng đến Hội nghị. Ông tri ân và đánh giá cao những thành tựu Phật sự và công tác từ thiện xã hội mà Giáo hội đã đạt được trong năm 2016 vừa, từ đó thúc đẩy khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước nói chung, GHPGVN nói riêng trong lòng dân tộc.

Phattuvietnam.net xin giới thiệu hình ảnh của buổi Khai mạc Hội nghị:

Đại biểu cử hành nghi thức niệm Phật cầu gia hội, chào quốc kỳ, đạo kỳ và tưởng niệm nhị vị trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ vừa viên tịch

Hội nghị thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm HĐTS

Chư tôn đức Ban viện Trung ương Giáo hội

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước

TT.Thích Thiện Thống dẫn chương trình Hội nghị

Giáo phẩm HĐCM GHPGVN

Chủ tọa đoàn Hội nghị

Ban thư ký Hội nghị

Chư tôn đức Ni tham dự Hội nghị

HT.Thích Thiện Nhơn phát biểu khai mạc

Ban tổ chức đón nhận các lẵng hoa chúc mừng từ các cơ quan, đoàn thể, Đảng và Nhà nước

Chủ tọa đoàn điều hành Hội nghị vào làm việc chính thức

TT.Thích Đức Thiện báo cáo công tác Phật sự năm 2016

TT.Thích Thiện Thống trình bày phương hướng hoạt động Phật sự năm 2017

HT.Thích Báo Nghiêm báo cáo kỳ họp Quốc Hội

ông Lê Bá Trình phát biểu chúc mừng

HT.Thích Thanh Nhiễu đúc kết phiên Khai mạc Hội nghị

Chư tôn đức giáo phẩm đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quyên góp ủng hộ

Đại biểu chụp hình lưu niệm


Nguyên Lạc - Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC