Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 13/05/2017 16:30 PM 
Hà Tĩnh: Hơn 7000 người tham dự lễ bế mạc Tuần lễ văn hóa Phật đản PL 2561
Tuần lễ văn hóa Phật đản PL.2561 - DL.2017 do BTS Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đã chính thức bế mạc chiều ngày 15.4.Đinh Dậu (10/5/2017), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thị xã Hồng Lĩnh, chùa Thiên Tượng – TX Hồng Lĩnh.
Tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS GHPGVN; Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; Trưởng BTS PG Hà Tĩnh; Chư Tôn đức BTS Phật giáo Hà Tĩnh; Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa – Phó trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó ban, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban, kiêm Trưởng ban Kinh tế; Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Tâm Quang – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Chúc Cường – Chánh văn phòng BTS – Phó trưởng ban tổ chức; cùng Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

 
Đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền tỉnh có ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Ông Đặng Quốc Vinh  – PCT UBND tỉnh; ông Hà Văn Thạch – Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; ông Phan Cao Thanh – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Hoàng Trung Dũng – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy; ông Lê Văn Sao – Giám đốc công an tỉnh, các ông bà đại diện cho các sở, ban nghành cấp tỉnh.

 

Đại diện chính quyền thị xã Hồng Lĩnh có ông Đặng Thanh Hải – Bí thư Thị ủy; Ông Trần Quang Tuấn – Chủ tịch UBND thị xã, đại diện các phòng ban thị ủy; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các phường xã lân cận, hơn 7.000 Phật tử, thiện tín tham dự buổi lễ.
Trước lúc diễn ra lễ bế mạc, tại chùa Cảm Sơn – Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ tắm Phật, buổi lễ có sự hiện diện của Chư tôn đức Tăng, ni BTS Phật giáo tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban tôn giáo, Thành ủy, UBND, UBMT TQ thành phố Hà Tĩnh, cấp ủy chính quyền, MTTQ phường Đại Nài, bà con Phật tử nhân dân trong tỉnh.

 
 

Theo truyền thống hằng năm, kết thúc lễ tắm Phật tại chùa Cảm Sơn ban tổ chức cung thỉnh kim thân sơ sinh Bồ Tát Tất Đạt Đa lên kiệu hoa rước về lễ đài bế mạc.
Năm nay thời tiết khác lạ, cơn mưa ập đến trong lúc chương trình văn nghệ kéo dài. (Có nhiều ý kiến cho rằng cần xem duyệt lại các tiết mục, nội dung, hình thức văn nghệ tại các buổi lễ trang trọng này).

 
 
 
Thường lệ hằng năm, đến mùa Phật đản thời tiết nắng nóng đã khổ, cơn mưa nặng hạt hôm nay càng vất vả hơn rất nhiều, phật tử, tài xế, đóng kín cửa trong xe trong khi quý thầy - bộ phận điều hành chương trình diễu hành xe hoa áo quần ướt nhẹp chạy ngược xuôi kêu gọi không ai nghe...mất cả giờ đồng hồ để giải quyết, ổn định.
Tuyến đường kéo dài hơn 35km với 5 chiếc xe hoa chính thức, gần 100 chiếc xe gắn máy cắm cờ khoảng hơn 30 chiếc xe du lịch các loại kết hoa, cờ diễu hành khá an toàn và trật tự.

 
 
Nhiều đoạn đường đẹp, đoàn xe diễu hành khá trang nghiêm, tiếc thay công tác hình ảnh truyền thông quá đơn độc và tổ chức yếu nên không thể chuyển tải hết công sức và sự nỗ lực đóng góp chung.
Tại lễ đài bế mạc, không khí rộn ràng, phấn khởi hiện rõ trên khuôn mặt các Phật tử và nhân dân, một không gian rộng lớn với sự chuẩn bị chu đáo đầy đủ của BTC thành quả của những tháng ngày vất vả đã tạo ra một lễ đài hoành tráng như một lễ hội tầm cỡ quốc gia.

 
 


Gần 4 hécta được bạt đồi, san lấp cải tạo bằng phẳng, mặt bằng rộng thoáng, chia theo bậc thang bao bọc xung quanh đồi núi cây xanh tạo cảm giác an toàn thân thiện, đậm chất tâm linh nơi chốn thiền môn Phật cảnh. Được biết, đây là Phật sự lớn của BTS PG tỉnh giao cho Phật giáo thị xã Hồng Lĩnh tổ chức, qua đánh giá khách quan của người tham dự, công tác tổ chức khá chu đáo, trang nghiêm, có nhiều lời khen ngợi về sự nỗ lực dấn thân dành cho Chư tôn đức và tập thể BTS Phật giáo thị xã.

 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cung tuyên Thông điệp Phật Đản của Đức Pháp Chủ
 
 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã cung tuyên Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GH PGVN PL 2561 – DL 2017.
Theo đó, thông điệp nêu rõ, Đại lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng là năm Giáo hội tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức vào tháng 11 năm 2017, Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022..
Bức Thông điệp nhấn mạnh vai trò trách nhiệm hoằng truyền gìn giữ mạng mạch Phật pháp của Tăng ni:
Phật đản là thời gian mỗi người con Phật có cơ hội ôn lại lịch sử của Đức Bản sư để chiêm nghiệm và hành trì, để sống theo lời Ngài chỉ dạy, đi theo con đường Ngài đã đi. Đó là con đường Bát Chính Đạo, con đường Giới – Định – Tuệ. Mỗi chúng ta phải nỗ lực làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, và hòa bình cho nhân loại…

 
Đại đức Thích Chánh Thành đọc Diễn văn Phật Đản của HT Chủ tịch GHPGVN
 

Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh – Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hồng Lĩnh tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL 2561 của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Diễn văn nhấn mạnh: “..Kính mừng ngày Đức Phật đản sanh, mỗi chúng ta phải tự ý thức vai trò, sứ mạng của mỗi Tỳ-kheo trong việc giữ gìn sự hòa hợp, thanh tịnh của Tăng-già. Đó chính là đóa hoa tâm thành kính dâng lên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong ngày lễ Vesak trọng đại này”.
Diễn văn cũng nêu rõ nhiệm vụ của Giáo hội hiện nay đang tập trung trí tuệ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII và kỳ vọng Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình Phật sự của nhiệm kỳ VI.

  
Ông Đặng Quốc Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng
 
Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Vinh gửi lời chúc đến các Tăng Ni, phật tử đón mừng Phật đản an vui, thành công các hoạt động Phật sự đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên. Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: chăm lo giáo dục Tăng ni; bổ nhiệm trụ trì các chùa; trùng tu xây dựng nhiều ngôi chùa khang trang; hoạt động hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn tăng ni, phật tử các hoạt động tu học. Nhiều hoạt động xã hội của Phật giáo đã góp phần không nhỏ cùng địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

 
 
Ông Lê Văn Sao - Giám đốc công an tỉnh chúc mừng BTS Phật giáo tỉnh
 
Cấp ủy chính quyền thị xã Hồng Lĩnh tặng hoa chúc mừng BTS Phật giáo thị xã
 
Đặc biệt, trong sự cố môi trường biển và thiên tai lũ lụt năm 2016, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã vận động bà con và phật tử sớm ổn định tình hình, làm tốt công tác từ thiện, vận động giúp đỡ bà con, ngư dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hoằng pháp hỗ trợ Tăng ni, phật tử trong các hoạt động ích đạo lợi đời và có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự đạo pháp góp phần xây dựng xã hội an lành, phồn vinh, hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 3 và Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2017-2022) sắp tới thành công tốt đẹp.
Dịp này, BTC cũng đã đón nhận nhiều lằng hoa, quà chúc mừng của cấp ủy chính quyền, sở ban nghành các tổ chức cá nhân trao tặng. 
 

Tuần lễ Văn hóa Phật đản Hà Tĩnh được chính thức khai mạc ngày 8.4.Đinh Dậu tại chùa Hữu Lạc. Trong thời gian này, các hoạt động kính mừng ngày đại lễ quan trọng này được các chùa, các tự viện, tư gia, tổ chức rộng rãi, vui tươi, các hoạt động từ thiện xã hội, hoằng pháp vẫn được diễn ra đầy đủ, cờ hoa hình đức Phật sơ sanh được thiết trí long trọng, trang nghiêm trong khuôn viên các chùa, tư gia tạo không khí hân hoan phấn khởi trong mùa Phật đản, hình ảnh tung bay của đạo kỳ trên một số tuyến đường, ngã tư góc phố trong những ngày qua như mang lại niềm tin, sự bình an, thân thiện trong cuộc sống vật chất hối hả đầy bon chen.
 
Tại buổi lễ Đại đức Thích Tâm Quang – Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hương Khê – đơn vị sẽ đăng cai tổ chức lễ khai mạc cho Phật đản 2562 đã đón nhận biểu tượng cờ “Luân Lưu”.
 
 
 
 

Cuối buổi lễ, Chư tôn đức Tăng, ni đã dâng hương, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân dân an lạc, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh khánh đản và cùng lãnh đạo chính quyền, Phật tử cử hành nghi thức tắm Phật trong niềm hoan hỷ.
Hình ảnh ghi nhận tại lễ bế mạc Tuần lễ văn hóa Phật đản Hà Tĩnh năm 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồng Lam
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC