Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/06/2017 21:28 PM 
Hà Nội: Lễ khai pháp trường hạ chùa Vạn Phúc
Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2017, nhằm ngày 24 tháng 5 năm Đinh Dậu, chư Tăng Ni huyện Sóc Sơn và Mê Linh đã long trọng tổ chức Lễ khai pháp an cư kết hạ PL2561 – DL2017 tại Chùa Vạn Phúc - thôn Đoài - xã Phủ Lỗ - huyện Sóc Sơn - HN.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có : Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT. Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS, Phó ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT.Thích Minh Hiền - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Văn hóa TƯ, Trưởng Ban Văn hóa GHPGVN TP.Hà Nội; ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh duy na Hạ trường chùa Vạn Phúc cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong BTS, các Hạ trường trong TP.Hà Nội. 
Về phía chính quyền có: Bà Lê Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQVN TP. Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Ủy viên Thường trực, Trưởng ban dân tộc Tôn giáo – UBMTTQVN TP. Hà Nội; Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó Trưởng phòng An ninh Xã hội Công an TP. Hà Nội; Ông Lê Đình Khoát – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Mê Linh; Ông Vương Nguyên Minh – Chủ tịch UBMTTQ huyện Sóc Sơn; Ông Nguyễn Văn Nguyệt – Nguyên bí thư huyện ủy Sóc Sơn; Ông Trịnh Ngọc Sinh – Bí thư Đảng ủy xã Phù Lỗ; Ông Ngô Điểm – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Phù Lỗ; Ông Lê Hồng Văn – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ. Cùng các ông bà đại diện cho các ban ngành xã Phù Lỗ
Năm nay, trường hạ Tổ đình Trung Hậu trùng tu xây dựng, BTS GHPGVN TP.Hà Nội thể theo nguyện vọng của Tăng Ni 3 huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn do đó tổ chức an cư tại 2 điểm là chùa Vạn Phúc - xã Phù Lỗ - huyện Sóc Sơn và chùa Đào Thục - xã Thụy Lâm - huyện Đông Anh.
Sau nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ, Chánh duy na Hạ trường Đại đức Thích Chiếu Tuệ lên phát biểu khai mạc buổi lễ.
Tại buổi lễ, ông Vương Nguyên Minh đã có lời phát biểu và tặng hoa chúc mừng. Ông mong muốn, với tinh thần “Phật pháp bất li thế gian pháp" tổ chức Phật giáo các cấp, tiếp tục nêu cao ngọn đuốc giáo hóa của Phật tổ, tăng cường công tác giáo dục, đào tạo Tăng Ni được thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ kế tiếp “Hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh", chỉ đạo và hướng đạo để mỗi Tăng Ni, Phật tử luôn hướng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp xây dựng, một xã hội hoà bình, hạnh phúc, an lạc, đúng như hạnh nguyện của Ngài.
Tiếp theo, nghi thức khai pháp bắt đầu. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng đại chúng đối trước Pháp tòa vọng bái Đức đệ tam Pháp chủ, ngôi đường chủ của Trường hạ, cũng là chủ pháp để cầu pháp ngài. Sau đó đại chúng đã ra lễ Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm và ban giảng sư để cung thỉnh ban giảng sư thùy từ hứa khả giảng pháp cho ba tháng an cư tại trường hạ chùa Vạn Phúc.
An cư là pháp thực hành truyền thống của Tăng đoàn đệ tử Phật nhằm trau dồi, trưởng dưỡng đạo tâm, tiến tu Tam vô lậu học, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, hàng năm hàng đệ tử xuất gia của Phật đều trở về thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh, phát huy trí tuệ trong ba tháng an cư, để ngõ hầu “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.
Năm nay theo sự chỉ dạy của Đức đệ Tam Pháp chủ, bậc đường chủ của các trường hạ trong toàn thành phố, chương trình tu học tại các trường hạ đã thống nhất khai giảng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Trong buổi pháp thoại, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã giảng dạy cho đại chúng hiểu về ý nghĩa của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ kinh này được Phật nói ra, để khai thị cho chúng sinh biết tự nơi mình có sẵn tâm giác ngộ huyền diệu không khác tâm chư Phật. Trong kinh có ghi lí do Đức Phật xuất hiện nơi đời chỉ vì một đại sự nhân duyên lớn đó là: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến"
Từ đó, Hòa thượng cũng mong rằng chư Tăng Ni sẽ vun bồi cho mình những nền tảng đạo đức, nâng cao kiến thức, trí tuệ và đạo hạnh theo đúng tinh thần giới luật Phật pháp.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC