Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 24/07/2017 23:26 PM 
TP.HCM: Trang nghiêm Đại lễ cầu siêu anh hùng liệt sĩ
Sáng ngày 23-7, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), đã trang nghiêm diễn ra Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào tử nạn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2017).
Sự kiện này do Trung ương GHPGVN, kết hợp BTS PG TP.HCM, các Bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, Hội Cựu chiến binh, các nhà tài trợ đồng tổ chức.

ABT (7).JPG
Lễ đài Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh anh hùng liệt sĩ được thiết trí trang nghiêm

ABT (8).JPG
Chư tôn giáo phẩm trong nghi thức chào Đạo kỳ, nhập từ bi quán

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự TP.HCM cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư, chư tôn đức HĐTS GHPGVN, đại diện Phật giáo quốc tế; ban, viện T.Ư, BTS PG tỉnh thành, BTS PG TP, Tăng Ni, Phật tử các tự viện TP.HCM…

Đại diện Bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM có bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo - Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Phước Lộc, UVTT Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội; Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ công tác Tôn giáo phía Nam - Ban Tôn giáo Chính phủ; Nguyễn Ngọc Phong, Phó ban Dân vận Thành ủy TP; Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP; Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP, Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Quận ủy quận 3, cùng đại diện các Bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM, các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh tham dự.

ABT (9).JPG
Đại diện Bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM

ABT (28).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tham dự

ABT (13).JPG
HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc Đại lễ nhấn mạnh, chiến tranh đã đi qua hơn một phần tư thế kỷ, quá khứ đau thương đã dần khép lại, chân trời mới đang mở rộng ra dần, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh về mọi mặt… có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay, chúng ta không bao giờ quên được sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của tổ quốc đã ngã xuống để bảo vệ quê hương Việt Nam thân yêu. Vì thế, dù sống ở nơi đâu, làm bất cứ việc gì, chúng ta cũng không thể nào quên được những năm tháng hào hùng của thời chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thể hiện khí phách hào hùng của một dân tộc…

“Để thể hiện lòng tri ân, báo ân của người con Phật, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2561 và nhân Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phật giáo TP.Hồ Chí Minh, Ban Quản trị tổ đình Vĩnh Nghiêm, Hội Cựu Chiến binh phối hợp với các ngành chức năng Trung ương, thành phố và các đơn vị tài trợ tổ chức Đại lễ kỳ siêu, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ, những người có công với Tổ quốc và đồng bào tử nạn tại tổ đình Vĩnh Nghiêm một cách trang nghiêm và trọng thể, trong ý nghĩa: ‘Người đang sống nhớ thương người đã khuất, Khắc đá làm bia dựng giữa đất trời’”, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu.

ABT (15).JPG
HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM ban đạo từ

Ban đạo từ tại Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM nhấn mạnh quá trình phát triển của dân tộc, đất nước hơn bốn ngàn năm là nhờ sức mạnh đoàn kết, tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh trường kỳ kháng chiến dành độc lập, để đất nước Việt Nam sánh vai cùng năm châu bốn biển...

Cái giá của chúng ta là hàng triệu con người đã nằm xuống và mang thương tích trên mảnh đất này… Nhân ngày Thương binh Liệt sĩ, hôm nay chúng ta tưởng niệm, tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng… đã hy sinh xương máu, đóng góp to lớn cho đất nước. Trách nhiệm của Tăng Ni, Phật tử là cầu nguyện anh linh tất cả anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn được về cõi an lành, những người còn lại rất cần sự quan tâm, an ủi, động viên, để chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước giàu đẹp trên tinh thần của Hồ Chủ tịch đã từng mơ ước”, Hòa thượng nhấn mạnh.

ABT (16).JPG
Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM tặng quà đến Mẹ Việt Nam anh hùng

ABT (17).JPG
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS tặng quà thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh

Tại Đại lễ, hai mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị An, đại diện cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng cư ngụ tại quận 3; đại diện các thân nhân gia đình liệt sĩ, đại diện thân nhân 64 chiến sĩ hy sinh tại các đảo Trường Sa năm 1974… được chư tôn đức giáo phẩm, Ban Tổ chức trao những phần quà tri ân tại buổi lễ. 

Dịp này, các nhà tài trợ cũng trao hàng trăm phần quà tri ân thân nhân anh hùng liệt sĩ, với tổng trị giá 250 triệu đồng.

ABT (19).JPG

ABT (20).JPG
Chư tôn giáo phẩm niêm hương tri ân công ơn anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, đại diện các Bộ, ban, ngành T.Ư, TP.HCM đã thành kính niêm hương tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn với sự chủ trì, xướng lễ của TT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ TP.HCM. 

Toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hiệp lực cầu nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ vị quốc hy sinh, đồng bào tử nạn trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Với Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của chư tôn đức Tăng Ni, tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, những người có công với Tổ quốc, đồng bào tử nạn đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, luôn được thảnh thơi trong cõi Tịnh, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

ABT (22).JPG
Thành kính ghi nhớ công ơn to lớn của anh hùng liệt sĩ, đồng bào trong các cuộc kháng chiến

ABT (26).JPG

ABT (21).JPG
TT.Thích Lệ Trang xướng lễ

ABT (25).JPG
Chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức cầu siêu 

ABT (1).JPG
Đại diện Phật giáo quốc tế thả chim phóng sinh cầu nguyện

ABT (29).JPG
Bà Nguyễn Thị Doan (phải) phóng sinh cầu nguyện

Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu anh hùng liệt sĩ thể hiện tinh thần tri ân, báo ân của Đạo Phật, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nét đẹp văn hóa truyền thống của Dân tộc Việt Nam.

Đại lễ tưởng niệm, cầu siêu khép lại với lời phát biểu của HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS PG TP, đại diện Ban Tổ chức cảm tạ.

Ban Tổ chức Đại lễ nhận được nhiều lẵng hoa tưởng niệm của bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước, Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM…

ABT (11).JPG
Không khí trang nghiêm, thành kính tưởng niệm

ABT (18).JPG
HT.Thích Thiện Tánh đại diện Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

ABT (5).JPG
TT.Thích Trí Chơn dẫn chương trình Đại lễ

ABT (6).JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử 

ABT (12).JPG
Chư tôn đức Ni và thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh...

ABT (24).JPG
Đại diện gia đình thương binh, liệt sĩ

ABT (2).JPG
Tổ đình Vĩnh Nghiêm, nơi diễn ra Đại lễ tưởng niệm

H.Diệu - Ảnh: Bảo Toàn

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC