Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/08/2017 12:25 PM 
Lễ thượng thương Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Trung Hậu
Sáng ngày 20 tháng 08 năm 2017, nhằm ngày 29 tháng 06 nhuận năm Đinh Dậu, tại xã Tiền Phong – huyện Mê Linh – thành phố Hà Nội đã long trọng diễn ra lễ thượng lương (cất nóc) ngôi Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Trung Hậu trong niềm hoan hỷ vô biên của những người con Phật.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Phó trưởng Ban hướng dẫn Phật tử TW, Trưởng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm; Thượng tọa Thích Thanh Phúc - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, trụ trì Tổ đình Trung Hậu - Mê Linh; Thượng tọa Thích Giác Dũng - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Sơn Môn Tổ đình Trung Hậu.
Ngoài ra buổi lễ còn có sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni trong sơn môn Tổ đình Trung Hậu, chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, tự viện trong địa bàn thành phố Hà Nội và sự tham dự của các nhà mạnh thường quân, đông đảo nhân dân Phật tử địa phương.
Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức niêm hương kính lễ Tam Bảo, trì chú, tụng kinh và chính thức cử hành lễ thượng lương (cất nóc) ngôi Đại Hùng Bảo Điện Tổ đình Trung Hậu – Mê Linh trong không khí đại hoan hỷ và thắm tình đạo vị.
Cuối buổi lễ, chư tôn đức chứng minh và toàn thể quý Phật tử đã cùng thực hiện nghi thức phóng sinh, thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, Phật pháp được hưng long.
Được biết, ngôi Đại Hùng Bảo Điện trước kia tại Tổ đình Trung Hậu chỉ được xây dựng bằng chất liệu bê tông, nên mục đích xây dựng trùng tu lại ngôi Tổ đình lần này của Thượng tọa trụ trì chính là làm theo Di huấn của Cố trưởng lão Hòa thượng Vĩnh Nghiêm trước khi Ngài viên tịch, xây dựng nên ngôi Đại Hùng Bảo Điện mới với tổng diện tích 720 mét vuông, được xây dựng toàn bộ bằng 350 mét khối gỗ lim, xứng tầm một ngôi Tổ đình lớn lâu đời trên mảnh đất Mê Linh.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC