Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 10/11/2017 14:18 PM 
Cuộc gặp mặt thắm đượm tình Pháp lữ
Chiều ngày 09 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày 21 tháng 09 năm Đinh Dậu, nhân dịp trở về Việt Nam tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX và đại lễ lạc thành Việt Nam Quốc Tự (Tp. Hồ Chí Minh), Hòa thượng Yoshimizu Daichi - nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh Độ tông Nhật Bản, Trụ trì Chùa Nisshinkusta,Tokyo cùng Hội Tịnh Độ Tông Phật giáo Nhật Bản đã tới chùa Lý Triều Quốc Sư – Hà Nội thăm Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm và thực hiện nghi thức niêm hương, lễ Phật, tụng thời kinh ngắn trên Đại Hùng Bảo Điện.
Tiếp đón phái đoàn, Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm vô cùng hoan hỷ trước tình pháp lữ sâu sắc mà Hòa thượng Yoshimizu Daichi đã dành cho chư tăng và Phật tử chùa Lý Triều Quốc Sư – chùa Bằng trong nhiều năm qua. Mỗi lần về Việt Nam, dù Phật sự đa đoan nhưng Hòa thượng Yoshimizu Daichi vẫn luôn dành thời gian để thăm Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cùng Phật tử tại hai ngôi chùa mà Hòa thượng đang trụ trì. Điều đó đã nói lên tình cảm khăng khít, gắn bó giữa hai vị Hòa thượng nói riêng và của Phật giáo hai nước Nhật Bản – Việt Nam nói chung. 
Hòa thượng Yoshimizu Daichi bày tỏ niềm tri ân sâu sắc bởi dù lịch trình đang vô cùng dày đặc bởi vừa đi họp Quốc hội – vừa làm việc Giáo hội – vừa làm tròn nhiệm vụ của một vị “Trụ Pháp Vương Gia – Trì Như Lai Tạng” nhưng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm vẫn dành thời gian để tiếp đón phái đoàn rất nồng hậu. Đặc biệt, Hòa thượng vô cùng cảm phục trước sự dấn thân, phụng sự Đạo Pháp của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm qua những Phật sự mà Ngài đã làm được trong suốt thời gian qua. Trước thềm Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp diễn ra, Hòa thượng Yoshimizu Daichi chúc Đại hội sắp tới thành công viên mãn, đồng thời gửi lời chúc thiện lành tới Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, mong rằng Ngài luôn mạnh khỏe để làm thật nhiều việc “ích đạo, lợi đời”.
Sau đó, nhị vị Hòa thượng cùng chư tôn đức Hòa thượng, thượng tọa trong hội Phật giáo Tịnh Độ Tông Nhật Bản và Sư cô Thích Tâm Trí – Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã lên chính điện lễ Phật, lễ ngài Quốc Sư Minh Không và tụng một thời kinh ngắn cầu nguyện thế giới bình an, nhân dân an lạc, đạo pháp trường tồn.
Trước khi chia tay, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã trao tặng Hòa thượng Yoshimizu Daichi và phái đoàn chư Tăng Nhật Bản bức tranh hình chùa Một Cột – biểu tượng cho nền văn hóa tâm linh và là nét đẹp riêng của người Hà Nội. Đáp lại tấm chân tình đó, Hòa thượng Yoshimizu Daichi cũng trao tặng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bức tranh hình tượng Đức Phật A Di Đà đang kết ấn thuyết pháp (bản đã được phục chế), nguồn gốc bức tranh là cách đây hơn 100 năm, Hòa thượng Bennei Shonin – Nhật Bản tự tay vẽ trong quá trình tu tập. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC