Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 04/02/2018 09:25 AM 
Phật giáo Thái Bình tổng kết Phật sự, trao giáo chỉ tấn phong
Lễ tổng kết diễn ra hồi sáng 02/02/2018 (17/12/Đinh Dậu), tại chùa Thánh Long (P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). HT.Thích Thanh Dục, UVTT HĐCM TƯGH, Chứng minh BTS PG tỉnh; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Trưởng Ban Hoằng TƯGH, Trưởng BTS PG TP.Hà Nội; TT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Nam Định; TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh; TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS, UV BTS GHPGVN tỉnh, 8 huyện, thành phố trong tỉnh; chư tôn đức được tấn phong giáo phẩm về chứng minh tham dự.
Về phía chính quyền có ông Nguyễn Tiến Thành, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tỉnh; ông Đỗ Đắc Tuyn, Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh.
Tại buổi lễ, TT.Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc; ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS báo cáo tổng kết Phật sự.
Theo đó, trong năm 2017, Ban Tăng sự đã đệ trình Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra Quyết định bổ nhiệm, kiêm kiệm trụ trì cho Tăng Ni có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Tăng sự tại các đơn vị huyện, thị và tiếp nhận những thiện nam, tín nữ có thiện căn xuất gia. Cụ thể là: Bổ nhiệm trụ trì 23 vị; Kiêm nhiệm trụ trì: 7 vị; Tiếp nhận Tăng Ni: 8 vị; Thuyên chuyển sinh hoạt: 1 vị (đến tỉnh khác); Tiếp nhận người xuất gia: 29 vị.
Tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, suy cử 41 thành viên, 15 vị trong Thường trực, TT.Thích Thanh Hòa tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự.
Sau Đại hội, Thường trực BTS đã họp, phân công trách nhiệm cho các Uỷ viên, triển khai kiện toàn và ra quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn tỉnh hội nhiệm kỳ 2017-2022...
Đặc biệt, Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội, đoàn Thái Bình có 10 vị tham dự; có 2 vị được suy cử UV HĐTS, Tại Đại hội, Phật giáo tỉnh cũng rất vinh dự đón nhận giáo chỉ tấn phong cho 42 vị giáo phẩm (Từ Thượng tọa lên Hòa thượng: 1 vị; 6 vị từ Đại Đức lên Thượng tọa, 4 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 31 vị từ Sư cô lên Ni sư).
Công tác Giáo dục Tăng Ni được Thường trực Ban Trị sự rất quan tâm và tạo điều kiện. Hiện có gần 100 Tăng Ni sinh đang theo học tại các trường Phật học. Hoằng pháp lợi sinh là trách nhiệm và nghĩa vụ của Như Lai sứ giả, bởi vậy, công tác hoằng pháp được Tăng ni tỉnh Thái Bình luôn đặt lên hàng đầu. Rất nhiều chùa trong tỉnh đã thành lập và duy trì các đạo tràng tu tập, lớp học giáo lý, khóa tu cho thanh thiếu niên như chùa Từ Xuyên, chùa Hoàng Kim, chùa Vạn Xuân (TP.Thái Bình), chùa Bụt Mọc, chùa Hồi Long, chùa Phú Xuân (Thái Thụy), chùa Từ Vân, chùa Khánh Sơn, chùa Ứng Linh, chùa Dao Quang, chùa Đại Bi, chùa Văn Môn, chùa Keo (Vũ Thư), chùa Hoằng Văn (Đông Hưng), chùa Lê, chùa Tịnh Xuyên (Hưng Hà), chùa Đình Phùng, chùa Tây Khánh (Kiến Xương), chùa Khánh Sơn (Quỳnh Phụ) ... Hoạt động từ thiện được phát huy rộng rãi tại các chùa với nhiều hình thức với tổng số tiền đạt được trên 2 tỉ đồng...
Thay mặt thường trực BTS, ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh đã đọc quyết định chuẩn y nhân sự các ban ngành chuyên môn BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình và công bố quyết định tấn phong giáo phẩm.
Ông Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt chính quyền tỉnh đã ghi nhận những đóng góp tích cực của GHPGVN tỉnh nhà. Ông mong muốn BTS tỉnh, các huyện và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện phát huy tinh thần hộ quốc an dân, là người tu sĩ tốt, công dân tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Đạo từ của HT.Thích Bảo Nghiêm - tán thán công đức của BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình, nhắc nhở mỗi Tăng Ni cần noi gương các bậc tiền bối, luôn “đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội”, tinh tấn tu hành, đưa Phật giáo Thái Bình phát triển vững mạnh. Hòa thượng cũng chúc mừng những thành tựu của Phật giáo Thái Bình và tin tưởng các vị được tấn phong giáo phẩm sẽ phát huy tinh thần gương mẫu để các hàng hậu học noi theo và gửi lời chúc Tết đến chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 

Niệm Phật cầu gia bị





Toàn cảnh hội nghị





Đại biểu chính quyền tỉnh













TT.Thích Thanh Hòa phát biểu khai mạc



HT.Thích Bảo Nghiêm tặng hoa chúc mừng







Ông Phạm Văn Xuyên tặng hoa chúc mừng

Các ban chuyên môn ra mắt nhân sự



















Chư tôn đức đón nhận giáo chỉ tấn phong giáo phẩm















Ông Phạm Văn Xuyên phát biểu

HT.Thích Bảo Nghiêm ban đạo từ

Phật giáo Thái Bình
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC