Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 11/06/2018 13:28 PM 
Phú Quốc: Công bố Quyết định Tổ Thông tin truyền thông và Họp mặt chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp truyền thông Phật giáo
Chiều ngày 26/4/Mậu Tuất (9/6/2018), tại chùa Sùng Đức (huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đã diễn ra buổi Họp mặt chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp truyền thông Phật giáo.

Ban Tổ chức vui mừng cung đón: HT.Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự,  Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước; HT.Thích Huệ Thông – Phó tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội GHPGVN; HT.Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội; HT.Thích Minh Thiện – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Ban Hoằng Pháp Trung ương GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN Tỉnh Kiên Giang; Đại Đức Châu Hoài Thái – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Thông tin – Truyền Thông Trung ương GHPGVN; ĐĐ.Thích Quảng Tiến – Ủy viên HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN; ĐĐ.Thích Minh Ân – Tổ phó Tổ Thông Tin – tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, thành viên Ban điều hành Phật sự Online.

Cùng với sự tham dự của quý vị trong Ban biên tập và Nhóm duyệt bài, chư Tôn đức Tăng Ni đại diện Ban Thông tin truyền thông các tỉnh, quý vị cư sỹ đang tác nghiệp truyền thông Phật giáo tại các tỉnh thành: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Điện Biên, Quảng Nam, Quảng Bình, Bình Phước, Bình Dương, Đắk Lắk, Đồng Nai, Long An, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ….

Chư Tôn đức chứng minh

TT.Thích Minh Nhẫn phát biểu

TT.Thích Minh Nhẫn – UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ thông tin – Tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương, Trưởng ban điều hành “Phật sự Online”, đã báo cáo quá trình hình thành và phát triển của “Phật sự Online”, “Phật sự Online TV” và gợi ý thảo luận về sự phối hợp hỗ trợ trong công tác truyền thông Phật giáo, định hướng phát triển của Phật sự Online và công tác phối hợp đào tạo nhân sự lãnh vực Thông tin – Truyền thông Phật giáo. Có thể thấy rất rõ, Kênh thông tin – kênh Truyền hình  Phật sự miền Tây đã phát triển đặc biệt nhanh trong một khoảng thời gian rất ngắn, đáp ứng nhu cầu chuyển tải Thông tin – Tuyên truyền trong vùng nói riêng, cả nước nói chung và sau đó đến ngày 28/3/2018 đã chính thức hình thành Kênh Thông tin, kênh truyền hình trực tuyến “Phật sự Online”. Chứng nhận xác lập kỷ lục: Chương trình cầu truyền hình và Lễ diễu hành xe hoa Phật Đản diễn ra tại nhiều điểm cầu nhất, của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietnam book of records) vào ngày 29/5/2018 (15/4/Mậu Tuất) là một sự ghi nhận, biểu dương xứng đáng và kịp thời thành tích của Ê-kíp thực hiện chương trình. Một chương trình vô cùng quy môhuy động một lực lượng rất lớn nhân sự trên khắp mọi miền đất nước, vừa truyền hình, vừa đưa tin, là đội ngũ đặc biệt chuyên nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số hiện đại để kết nối các điểm cầu. Đặc biệt trong buổi họp mặt này TT. Thích Minh Nhẫn đã nhấn mạnh là lấy 7 chữ vàng của HT Chủ tịch Giáo hội đã cho: “ Tâm trong, Trí sáng, Ngòi bút thép”, ẩn ác dương thiện, tôn trọng sự thật làm Kim Chỉ Nam, làm phương châm tác nghiệp truyền thông Phật giáo của “Phật sự Online”.

 

Phật sự Online TV nhận Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam về cầu truyền hình trực tuyến Phật đản tại nhiều tỉnh thành nhất do TS, Luật sư Nguyễn Văn Viễn – Phó Chủ tịch TW Hội Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập Kỷ lục đến Hòa thượng Thích Thiện Pháp

 

Tham dự buổi họp, quý vị đại biểu đã tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến để cùng nhau xây dựng kênh “Phật sự Online” ngày càng chất lượng, chuyên nghiệp hơn. Các ý kiến xoay quanh việc thống nhất định dạng bài, công tác biên tập, mở rộng nhân sự kiểm duyệt đăng bài phụ trách theo từng khu vực trong cả nước, hướng đến sản xuất các chương trình tin tức hoạt động Phật sự bằng video kỹ thuật số, tin phóng sự và nhiều chương trình khác, đồng thời nhắc nhở sự cẩn trọng khi duyệt và cho đăng bài; nên chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực hoạt động ở lĩnh vực này.

HT.Thích Minh Thiện phát biểu

Phát biểu tại buổi họp, HT.Thích Minh Thiện đã bày tỏ niềm hoan hỷ khi dõi theo sự phát triển, theo như lời Hòa thượng là “Rất nhanh, mạnh mẽ đến mức không ngờ”, và với Chư Tôn đức, Tăng Ni, quý vị Cư sĩ tham gia hoạt động truyền thông Phật giáo ở khắp các tỉnh thành, đã được Hòa thượng khen ngợi “Mỗi người mỗi chốn mười phân vẹn mười”. Đó là một đội ngũ có tài, có tâm, đã được đào tạo và đang dần hoàn thiện.

HT.Thích Huệ Thông phát biểu

Chư Tôn đức, Tăng Ni, quý vị Cư sĩ tham gia buổi họp cũng đã hết sức lắng nghe và tâm đắc những lời huấn thị của HT.Thích Huệ Thông. Hòa thượng đã tán thán, biểu dương công đức của quý vị tham gia công tác truyền thông Phật giáo, mỗi người đều đã hết sức góp công chuyển tải hoạt động Phật sự trên cả nước, lan tỏa điều tốt, điều hay. Đặc biệt, HT.Thích Huệ Thông đã lưu ý vấn đề tâm đức của người làm công tác truyền thông Phật giáo; đồng thời nhấn mạnh, kênh thông tin – Kênh truyền hình trực tuyến“Phật sự Online” đang phát triển với một tốc độ vô cùng mạnh mẽ, sức lan tỏa rất lớn, vì vậy lại càng phải thận trọng hơn, quản lý chặt chẽ hơn, để kênh thông tin “Phật sự Online” ngày càng phát triển vững chắc, chuyên nghiệp và phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức, khó khăn.

Quý Hòa thượng quang lâm tham dự buổi họp trong niềm hoan hỷ, đã cùng nhắc nhở sự đồng tâm hiệp lực của đội ngũ thực hiện công tác thông tin truyền thông Phật giáo, mong quý huynh đệ sẽ nỗ lực nhiều thêm để tiếp tục có những cống hiến đáng quý, góp phần lan tỏa thông tin tốt, “ẩn ác dương thiện”, “hoằng dương chánh pháp”.

 

HT.Thích Tấn Đạt đọc quyết định của HĐTS V/v thành lập Tổ Thông tin Tuyên truyền VP2 TƯ GHPGVN

Để công tác Thông tin truyền thông Phật giáo được thực hiện tốt hơn nữa, cũng trong buổi họp mặt này, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đã công bố và trao quyết định về việc chuẩn y nhân sự cho Tổ Thông tin – Tuyên truyền trực thuộc Văn phòng 2 Trung ương. Ht. Thích Tấn Đạt – Ủy viên thư ký HĐTS – phó văn phòng 2 Trung ương GHPGVN đã thay mặt Chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội công bố Quyết định Tổ thông tin tuyên truyền trực thuộc Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội gồm có 11 thành viên do TT.Thích Minh Nhẫn làm Tổ trưởng. HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN đã trực tiếp trao quyết định đến các thành viên của tổ.

TT.Thích Minh Nhẫn, đại diện Tổ Thông tin – Tuyên truyền Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, đã thay mặt các thành viên của tổ và Ban biên tập Phật sự Online tiếp nhận lời huấn thị của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội và chư Tôn đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, phát nguyện sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, với cái tâm, lòng nhiệt huyết, dưới ánh sáng của Phật pháp soi đường, sẽ đưa kênh thông tin – Kênh truyển hình trực tuyến “Phật sự Online” phát triển nhanh, mạnh và vững chắc đúng như lời huấn thị của chư Tôn đức.

Buổi họp khép lại trong không khí ấm áp, tràn đầy niềm tin và hoan hỷ.

 

Toàn cảnh buổi Hội nghị Truyền thông Phật giáo

 

 

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC