Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 30/09/2018 16:42 PM 
Khánh Hòa: Lễ Khai mạc Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực Miền trung – Cao nguyên
Sáng ngày 29/09/2018 (20/08/AL), tại chùa Long Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực 15 tỉnh, thành Miền trung – Cao nguyên với chủ đề: “Hoằng pháp trong thời đại mới”. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN), quang lâm chứng minh và ban đạo từ tại lễ khai mạc.

Quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc còn có: HT.Thích Quảng Thiện - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; HT.Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban tổ chức hội thảo; HT.Thích Khế Chơn -Phó chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông - Phó tổng thư ký kiêm chánh VP2 T.Ư GHPGVN; HT Thích Tấn Đạt - UV Thư ký kiêm phó VP2 T.Ư, Phó trưởng ban TT Ban Hoằng pháp T.Ư; HT. Thích Thanh Hùng - UV TT HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; HT.Thích Minh Thiện - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư; TT.Thích Minh Nhẫn - UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh thư ký BHP T.Ư cùng Chư Tôn đức Thường trực HĐTS; Chư Tôn đức HĐTS, các ban ngành viện T.Ư; Chư Tôn đức Tăng Ni Ban hoằng pháp T.Ư GHPGVN…

Về phía tỉnh Khánh Hòa có sự hiện diện: HT.Thích Ngộ Tánh - UV HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, đồng Trưởng ban tổ chức; TT.Thích Thông Huệ - UV TT Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, cùng Chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, KomTum, Gia Lai, Lâm Đồng.

Chính quyền tham dự

Về phía chính quyền tham dự có: Tiến sĩ Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính Phủ; Ông Cao Ngọc Tâm - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tỉnh Khánh Hòa; Ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Hữu Dinh -Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh; Ông Nguyễn Bích Phương - Phó trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; Đại Tá Nguyễn Viết Định - Phó Giám Đốc Công An tỉnh; Đại Tá Phan Đình Tứ - trưởng Phòng PA02; Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Bí thư Đảng ủy phường Phương Sơn; Bà Phan Thị Như Thùy - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phương Sơn; Ông Nguyễn Ngọc Anh Toàn - Chủ tịch UBMTTQVN phường Phương Sơn.

HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban tổ chức phát biểu Khai mạc

Khai mạc buổi lễ: HT.Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban tổ chức đã phát biểu: “Được sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính Phủ, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa và chư Tôn đức Thường trực HĐTS GHPGVN. Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực 15 tỉnh, thành khu vực Miền trung – Cao nguyên với chủ đề: “Hoằng pháp trong thời đại mới”. 

Hòa thượng thay lời Ban Tổ chức hân hạnh, vui mừng được đón tiếp Đức HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội các Ban, Viện Trung ương GHPGVN, Ban Tôn giáo chính phủ, lãnh đạo chính quyền tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang, phường Phương Sơn. Trong lời phát biểu hòa thượng nhấn mạnh: “Sự phát triển của ngành công nghiệp 4.0 ngày nay đã lan rộng trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến đời sống của con người trên toàn hành tinh, trong đó có Việt Nam. Phật giáo không nằm ngoài vòng xoáy chung đó, Phật giáo ngày nay, cần ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ số vào việc quản lý hành chính Giáo hội và hoằng pháp để mang lại hiệu quả cao và thiết thực. Đồng thời phù hợp chung với xu thế phát triển của đất nước và của nhân loại. Tuy nhiên việc phát triển và ứng dụng như thế nào cần có sự thảo luận, đóng góp ý kiến của các nhà Hoằng pháp, các nhà nghiên cứu xã hội… Để Phật giáo được phát triển phù hợp với thời đại…”

HT. Thích Ngộ Tánh - UV HDTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức phát biểu chào mừng

Phát biểu chào mừng đại hội, HT. Thích Ngộ Tánh - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Đồng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu: “Đạo pháp luôn gắn liền với dân tộc, Phật pháp bất ly thế gian giác. Ngày nay, khoa học phát triển nhanh, các trang mạng xã hội ngày càng phát triển, đa dạng, phong phú. Đó là nhu cầu chung của con người. Hội thảo Hoằng pháp lần này nhằm hội tụ các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, Chư Tôn đức trong ngành hoằng pháp, chư tôn đức lãnh đạo giáo hội đóng góp ý kiến, tham luận nhằm định hướng cho ngành Chư Tăng Ni nắm bắt kịp thời phương pháp hoằng pháp đưa đạo vào đời thông qua các kênh thông tin truyền thông phù hợp với thời đại và đạt hiệu quả cao nhất.” Hòa thượng cũng rất hân hoan được chào đón chư Tôn giáo phẩm, Hội Đồng Chứng Minh, HĐTS, các ban viện trung ương, đặc biệt Ban Hoằng pháp Trung ương đã chọn tỉnh Khánh Hòa để tổ chức buổi Hội thảo Hoằng pháp cấp khu vực lần này.

HT. Thích Tấn Đạt - UV Thư ký HĐTS,  Phó trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư,  Phó trưởng ban tổ chức phát biểu đề dẫn

Giới thiệu khái quát hội thảo, HT. Thích Tấn Đạt phát biểu đề dẫn tổ chức chương trình Hội Thảo Hoằng Pháp cấp khu vực 15 tỉnh, thành Miền trung – Cao nguyên và khái quát nội dung của các bài tham luận. Hòa thượng phát biểu: Chủ đề của Hội thảo Hoằng pháp là “Hoằng pháp trong thời đại mới” không nằm ngoài chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua 8 chữ vàng “Trí tuệ, kỷ cương, hội nhập, phát triển”. Hòa thượng mong rằng chư Tôn đức, các giáo sư, các nhà nghiên cứu xã hội, các cấp lãnh đạo chính quyền tham dự hội thảo đóng góp ý kiến chân thành để hội thảo hoằng pháp được diễn ra thành công tốt đẹp.

HT.Thích Thiện Nhơn - chủ Tịch HĐTS GHPGVN ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn - chủ Tịch HĐTS GHPGVN đã thay mặt chư Tôn hòa thượng chứng minh đã phát biểu đạo từ:

“Ngàn năm giáo pháp mưa bay

Ngàn năm giáo pháp tuyên bày muôn phương

Ngàn năm như ánh trùng dương

Ngàn năm giáo pháp tỏa hương ngạt ngào”

Muốn cho giáo pháp của đức Thế Tôn được truyền bá khắp muôn nơi, mỗi người con Phật phải tinh tấn tu tập, trao dồi đạo hạnh, kỹ năng hoằng pháp. Đức Phật dạy: Này các Tỳ kheo, hãy đi mỗi người mỗi hướng, chớ có đi hai người cùng một chỗ. Chớ có chấp địa phương ngữ, tùy duyên thuyết pháp hóa độ quần sanh. Lời dạy của Phật hoàn thiện, hoàn mỹ ở đoạn đầu, đoạn giữa, và đoạn cuối. Thuyết pháp là hạnh nguyện của Phật. Phật ra đời là muốn hoằng pháp lợi sanh. Chư Tăng Ni là đệ tử Phật phải nối tiếp con đường truyền trao ánh sáng giác ngộ cho chúng sanh. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, ngày nay thông qua các trang mạng xã hội quý Phật tử trong và ngoài nước cập nhật, theo dõi thông tin Phật sự của giáo hội Phật giáo Việt Nam hết sức dễ dàng. Trong Đại lễ Phật đản PL.2562, cầu truyền hình trực tiếp Kênh Phật sự Online đã truyền hình trực tiếp Đại lễ Phật đản 12 tỉnh thành trong cả nước đã giúp cho Phật tử các nơi thấy được bầu không khí tổ chức Đại lễ Phật đản phong cách đa dạng và hết sức hoành tráng. Đây là cao lao của Ban Thông tin tuyên truyền và kênh Phật sự online đã kịp thời ứng dụng thành quả của khoa học công nghệ và các trang mạng xã hội mang lại.

Thực hiện chủ trương nghị quyết VIII của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc “… Truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp. “Hòa thượng đã tán thán Tổ Thông tin Tuyên truyền văn phòng II Trung ương đã số hóa thành công các văn bản hành chính của giáo hội, giúp cho chư tôn đức lãnh độ Giáo hội từ Trung ương đến địa phương triển khai văn bản hành chính thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức…” Khép lại lời đạo từ Hòa thượng Chủ tịch chúc Hội thảo Hoằng pháp diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Hữu Dinh, Trưởng Ban Tôn Giáo tỉnh phát biểu

Thay mặt, lãnh đạo chính quyền Đảng Ủy, UBND, UBMTTQVN, Các Ban ngành đoàn thể tỉnh Khánh Hòa, Ông Nguyễn Hữu Dinh - trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đọc lời phát biểu: Đức Phật khi giác ngộ dưới cội bồ đề, Ngài đã lên đường thuyết pháp độ sanh, truyền thông điệp giác ngộ của Ngài đến với mọi người. Hoằng pháp là ươm mầm chân – thiện – mỹ làm cho đời sống con người được toàn diện.

Ngày xưa đức Phật và tăng đoàn đi bộ hoằng pháp, ngày ngay với cách mạng khoa học công nghệ 4.0, người ta có thể ngồi một nơi mà có thể xem được tất cả các thông tin trên toàn thế giới. Do đó, Hoằng pháp ngày nay là đa dạng hóa các phương tiện hoằng pháp, bằng rất nhiều hình thức, phương tiện khác nhau để truyền đạt thông tin tư tưởng đến với quần chúng rất dễ dàng.

Tuy nhiên có một số phần tử xấu lợi dụng Phật giáo nhằm gây chia rẻ đoàn kết toàn dân tộc, gây chia rẻ đoàn kết nội bộ để chống phá đạo Phật và chống phá nhà nước Xã hội Chủ nghĩa.

Hiện tại, Tỉnh Khánh Hòa có 8 tôn giáo trong đó có 7 tôn giáo được công nhận và cho phép hoạt động. Trong 7 tôn giáo đó, Phật giáo chiếm đa số có trên 400 ngôi chùa, hơn 2 ngàn Tăng Ni đang tu học. Hằng năm các cơ sở Phật giáo và Tăng Ni đóng góp từ thiện, an sinh xã hội hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng. Với sự thuận lợi nhiều mặt trong hoạt động Phật sự, tôi tin rằng, Hội thảo Hoằng pháp lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Thay lời Ban Tổ chức Hòa Thượng Thích Tấn Đạt đã đúc kết lễ khai mạc Hội thảo Hoằng pháp, cám ơn sự hiện diện chứng minh của chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh trung ương, Hội Đồng Trị sự, quý cấp chính quyền, cám ơn sự phát biểu của Chư Tôn Hòa thượng và quý cấp chính quyền đã tham dự và phát biểu.

Và sau cùng là nghi thức tặng hoa chúc mừng của Trung Ương Giáo Hội, Ban Tôn Giáo Chính phủ và các Ban Trị sự, Ban Hoằng các tỉnh. Và các cấp Chính quyền địa phương.

Sau đây là vài hình ảnh tiêu biểu:

Nhóm phóng viên PSO

Phân Ban TT-TT BHP T.Ư

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC