Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 01/12/2018 00:03 AM 
Hà Nội: chương trình nghệ thuật kỷ niệm 10 năm ngày sáp nhập Phật giáo thủ đô
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 710 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, kỷ niệm 10 năm ngày sáp nhập Phật giáo thủ đô, tối ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Trung tâm văn hóa Hà Nội – phường Văn Quán – quận Hà Đông – Hà Nội, Ban văn hóa GHPGVN thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức đêm ca múa nhạc với những tiết mục vô cùng đặc sắc, ấn tượng.
Quang lâm chứng minh chương trình có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Hiền - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan - Ủy viên HĐTS, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni đến từ các chùa, tự viện trên địa bàn thành phố Hà Nội và sự tham dự của đông đảo nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương.
Đêm nhạc đã được mở màn bằng lời phát biểu khai mạc của Đại đức Thích Trường Xuân – Phó ban tổ chức chương trình, chia sẻ với hội chúng về ý nghĩa của chương trình nghệ thuật lần này, đó là “Với tâm niệm thông qua âm nhạc Phật giáo để truyền tải nội dung tư tưởng của đức Phật đến với đại chúng bằng con đường nghệ thuật nên “Hương sen màu nhiệm”, “ Phật Tâm ca”, “ Hương thu ca”, các chương trình nhân dịp đại lễ Khánh Đản - Phật Đản, Vu lan ....vv thật sự là những chương trình âm nhạc đặc sắc, không chỉ dành riêng phục vụ cho Tăng ni, Phật tử mà còn dành cho hết thảy những ai yêu thích âm nhạc trong xã hội. Mười năm trôi qua, biết bao khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên Phật tử đã đến với nghệ thuật Phật giáo đương đại thông qua các chương trình nghệ thuật Phật giáo này, rồi được học và tự tìm hiểu để biết về hành trạng của đức Thế Tôn, Bậc Chính Giác thị hiện khai mở cho nhân loại chân trời trí tuệ. Tâm hồn thanh thiếu niên và Phật tử Thủ đô được khắc sâu hình ảnh cuộc đời Đức Phật, kể từ những bước chân đầu trên bảy đóa sen tinh khiết, thánh thiện, vô nhiễm, đến một sự nghiệp cao cả cứu độ chúng sinh được an vui, giải thoát khổ đau giữa cõi đời đầy ô trược”.
Ngay sau đó, những tiết mục biểu diễn đã được thể hiện vô cùng đặc sắc và đầy thanh thoát bởi chính những giọng ca nổi tiếng như: Lê Anh Dũng, Ngọc Ký, Thu Thủy, Tuấn Anh, Tân Phương, Minh Đức .v.v… cùng sự thể hiện của các diễn viên và Phật tử Thủ đô thông qua những giai điệu, những bài ca, điệu múa được dệt nên bằng chính trái tim tràn đầy tâm thành tưởng nhớ đức Phật, Đấng Từ Phụ, ngợi ca sự hưng thịnh của Phật giáo nước nhà, tình yêu quê hương đất nước Việt Nam, và một lòng thành kính dâng lên cúng dàng Tam Bảo.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC