Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 25/12/2018 11:56 AM 
TP.HCM: Khai mạc Khóa bồi dưỡng hoằng pháp, tuyên truyền Đại lễ Vesak LHQ 2019
Sáng ngày 24/12/2018, tại Văn phòng 2 T.Ư Giáo Hội (Thiền viện Quảng Đức, Quận 3, Tp.HCM), Ban hoằng pháp T.Ư GHPGVN đã làm lễ khai Khóa bồi dưỡng hoằng pháp, tuyên truyền Đại lễ Vesak 2019 cho chư tôn đức Tăng Ni đại diện Ban hoằng pháp các tỉnh thành phía nam.

Chứng minh khóa tập huấn có: HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN); HT. Thích Thiện Pháp - Phó chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; chư Tôn đức đồng Phó chủ tịch HĐTS: HT. Thích Thiện Tâm, HT. Thích Giác Toàn – Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, TT. Thích Thiện Thống - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Tăng sự TƯ; HT. Thích Thanh Hùng - Uỷ viên thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ; HT. Thích Huệ Trí - Ủy viên TT HĐTS, Trưởng ban Pháp chế T.Ư.

Chủ tọa khóa tập huấn: HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ; HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯ; HT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó trưởng ban TT Ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Quang Nhuận - Phó trưởng ban Thường trực ban Văn hóa TƯ; HT. Danh Lung - Ủy viên Thư ký HĐTS; HT. Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Nhật Từ - UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Phước Nghiêm -UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ; TT. Thích Minh Nhẫn - UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Hoằng pháp TƯ cùng chư tôn đức giáo phẩm Thường trực HĐTS, Ban Thư ký, chư tôn đức các ban viện của TƯGH, cùng đại diện Ban Hoằng pháp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN 34 tỉnh, thành khu vực phía Nam cùng tham dự.

HT. Thích Bảo Nghiêm, phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm đã nêu lên nội dung và ý nghĩa chính của khóa tập huấn đó là: Phổ biến và triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam đến chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành. Nhằm tuyên truyền đẩy mạnh đến đạo tràng Phật tử, cộng đồng xã hội thông qua các buổi thuyết giảng của chư Tôn đức giảng sư.

TT. Thích Minh Nhẫn, báo cáo

Báo cáo tại lễ khai mạc, TT. Thích Minh Nhẫn đã thông qua chương trình và thời gian khóa tập huấn diễn ra trong hai ngày (24-25/12). Được chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo hội và Ban Hoằng pháp TƯ chia sẻ với các chủ đề về công tác Hoằng pháp trong thời đại mới. Thảo luận và làm công tác tuyên truyền về chủ đề chính của Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019: Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững cùng 5 nhóm chủ đề nhánh:

  1. Sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững,
  2. Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững,
  3. Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu,
  4. Phật giáo và cách mạng công nghiệp lần thứ 4,
  5. Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững.

Những nội dung quan trọng được chia sẻ trong khóa tập huấn kỳ này.

HT. Thích Thiện Nhơn, đạo từ

Đạo từ lễ khai mạc khóa tập huấn, HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu: nhằm phổ biến và triển khai công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam đến toàn thể Phật tử quần chúng trong xã hội, Ban Hoằng pháp TƯ tổ chức khóa tập huấn Hoằng pháp và Tuyên truyền Đại lễ Phật đản Vesak LHQ 2019 là vô cùng ý nghĩa. Chư Tôn đức là thành viên BHP cần nắm bắt hết nội dung ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của Đai lễ Vesak. Việt Nam đăng cai tổ chức lần thứ ba với sự quy mô và trọng thể hơn hai kỳ trước đây, Đại lễ Vesak LHQ 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập Quốc tế, khẳng định vị thế, trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc. Đại lễ cũng nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng thế giới.

Lễ khai mạc khép lại sau phần phát biểu cảm tạ của HT. Thích Bảo Nghiêm - Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN.

Sau lễ khai mạc, Khóa tập huấn Hoằng pháp tiếp tục với buổi chia sẻ đầu tiên của HT. Thích Bảo Nghiêm với chủ đề “Quan điểm Hoằng pháp trong thời đại mới”.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

HT. Thích Bảo Nghiêm, chia sẻ chủ đề: Quan điểm Hoằng pháp trong thời đại mới

HT. Thích Tấn Đạt tặng hoa tri ân đến HT. Thích Bảo Nghiêm

Tuệ Tánh

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC