Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Tư tưởng Phật giáo › Chuyện đạo đời
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 04/01/2019 18:09 PM 
Chính phủ Myanmar tổ chức thi đọc tụng Tam Tạng cho chư Tăng
Với tâm nguyện mong cho Phật Pháp mãi trường tồn ở thế gian, mỗi năm một lần chính phủ Myanmar tổ chức cho chư Tăng thi đọc tụng Tam Tạng.

Kỳ thi đầu tiên được tổ chức vào năm 1948, tính đến nay đã có 70 lần thi. Kỳ thi kéo dài 33 ngày, 24 ngày thi đọc và thời gian còn lại là thi viết. Bắt đầu thi từ ngày 29/12/2018 đến cuối tháng 1/2019.

thi_doc_tung_tam_tang_nguoiphattu_com1.jpg

Phần thi đọc, mỗi vị Tăng phải học thuộc lòng 8.026 trang giấy A4, và mỗi ngày phải trả bài khoảng 150 trang. 
Vị Tăng đầu tiên đạt danh hiệu Tam Tạng Pháp Sư là Hòa thượng Mingun. Ngài được sách Kỷ lục thế giới ghi nhận là Người đã đọc thuộc lòng 16.000 trang Kinh điển Phật giáo bằng tiếng Pāḷi tại Yangon, Myanmar vào năm 1954. 

thi_doc_tung_tam_tang_nguoiphattu_com3.jpg

Hiện nay, tại Myanmar có tất cả 14 vị đạt danh hiệu Thông thuộc Tam Tạng, thấu suốt Tam Tạng (đậu phần thi đọc và viết), và 8 vị đạt danh hiệu Thông thuộc Tam Tạng (chỉ mới đậu phần thi đọc).

Thể lệ cuộc thi: 1 vị thi có 3 vị dò bài phần đọc; 3 vị dò bài: 2 vị sư và 1 cư sĩ của nhà nước.

Bài, ảnh: Minh Phước

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC