Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/05/2019 11:33 AM 
Hà Tĩnh: Diễu hành xe hoa, bế mạc Tuần lễ Văn hóa Phật đản PL 2563
Sau một tuần lễ chính thức diễn ra các hoạt động sôi nổi kỷ niệm đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni đản sanh lần thứ 2643. Tối ngày 14.4.Kỷ Hợi (19/5/2019), tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thị xã Hồng Lĩnh, BTSGHPGVN tỉnh Hà Tĩnh đã tố chức lễ bế mạc "Tuần lễ văn hóa Phật đản PL.2563 – DL 2019".
 

Quang lâm chứng minh lễ bế mạc có: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – PCT HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS PG Hà Tĩnh; Chư Tôn đức BTS Phật giáo Hà Tĩnh: Đại đức Thích Viên Như - UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký; Đại đức Thích Chánh Thành – Trưởng ban Văn hóa, Phó trưởng ban tổ chức; Đại đức Thích Hạnh Nhẫn – Phó ban, kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp; Đại đức Thích Quảng Nguyên – Phó ban, kiêm Trưởng ban Kinh tế; Đại đức Thích Tâm Phương - Trưởng ban Nghi lễ; Đại đức Thích Tâm Quang – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Đại đức Thích Chúc Cường – Chánh văn phòng BTS; Chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh có: Ông Đặng Quốc Vinh  – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Phan Cao Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Hà Văn Hùng - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Bà Bùi Thị Loan - Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo tỉnh; ông Hà Văn Thạch – Nguyên Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; các ông bà đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các ông bà nguyên là trưởng, phó các phòng, ban trong tỉnh; buổi lễ bế mạc có sự hiện diện Nghệ sĩ Nhân Lan Hương.
Về phía thị xã Hồng Lĩnh có ông Trần Quang Tuấn – Chủ tịch UBND; ông Đinh Văn Hồng – PCT UBND, đại diện MTTQ, các phòng, ban, thị xã Hồng Lĩnh; đại diện Đảng ủy, chính quyền, MTTQ các phường xã lân cận, hơn 5.000 Phật tử, thiện tín tham dự buổi lễ.

 

Chương trình lễ bế mạc Tuần lễ Văn hóa Phật đản PL 2563 được mở đầu khi kết thúc lễ tắm Phật tại chùa Cảm Sơn, phường Đại Nài, Tp Hà Tĩnh sau đó ban tổ chức đại lễ cung thỉnh kim thân Bồ Tát Tất Đạt Đa lên kiệu hoa diễu hành qua các tuyến đường hơn 30km về lễ đài chùa Thiên Tượng (Trung tâm Văn hóa Phật giáo TX Hồng Lĩnh).
Đến hẹn lại lên, xe hoa rước Phật với quảng đường dài vốn như truyền thống gắn liền với mảnh đất Hà Tĩnh vào mùa sen nở hằng năm. Đến nửa đầu mùa hạ, vào ngày 14-15 tháng tư (âl) những cung đường quen thuộc người dân lại thấy đoàn xe với cờ hoa tung bay vang lên câu niệm Phật.
Năm nay thời tiết nắng nóng khó chịu, trên các tuyến đường đoàn xe gắn máy với cờ ngũ sắc tung bay dẫn đầu, tiếp đến đoàn xe của Phật tử trang trí cờ hoa, tượng đản sanh và hơn 15 chiếc xe hoa đẹp mắt gắn dàn âm thanh vang lên câu Phật hiệu mang lại tinh thần phấn chấn hân hoan làm vơi đi phần nào cái nắng nóng oi bức tỏa lên từ con đường quốc lộ.

 
 
 

Nhiều cung đường bằng phẳng do vừa được nâng cấp, vắng người, đoàn xe diễu hành thật trang nghiêm, đẹp mắt an toàn và trật tự. Lễ đài bế mạc năm nay tận dụng tối đa những vật liệu hiện có từ năm ngoái, ngoài ra, ban tổ chức đã chi một khoản kinh phí khá lớn, thiết trí công phu đèn led, các chi tiết mỹ thuật khác làm nổi bật chủ đề cần tôn vinh với không gian trang nghiêm làm điểm nhấn, tạo ấn tượng mạnh cho người tham dự góp phần thành công mỹ mãn cho công tác tổ chức lễ bế mạc.

 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL 2563 -DL 2019 của Đức Pháp Chủ GHPGVN 
 

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam PL 2563 – DL 2019. 
Thông điệp năm nay có đoạn nhấn mạnh:“Đây là cơ hội quý báu để chúng ta cùng nhau tăng trưởng niềm tin vào chân lý giải thoát, phát huy giá trị những di sản mà Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân loại chúng ta trong hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, triết lý vô ngã, tinh thần bất bạo động, những giá trị hòa bình và phát triển bền vững.

 

Đức Pháp Chủ cho rằng: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong lịch sử, luôn luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhìn lại quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, chúng ta có thể vui mừng trước những đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đã được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao…”

 

Đại đức Thích Quảng Nguyên thay mặt Chư tôn đức tuyên đọc Diễn văn Phật đản PL 2563 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.
Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN năm nay quan tâm đến các vấn đề xã hội:“..Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những xung đột, khủng bố, chiến tranh, bất bình đẳng, khủng hoảng môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi mọi mặt đời sống và các cấu trúc truyền thống, thì hơn lúc nào hết, chúng ta phải cùng nhau phát huy những giá trị cốt lõi của đạo Phật về tinh thần khoan dung, vô ngã, vị tha, hòa hợp và hòa bình thông qua con đường Bát chánh đạo nhằm góp phần giải quyết những thách thức vấn nạn toàn cầu.…
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh, Đại lễ Vesak năm nay do Việt Nam tổ chức là cơ hội để cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật, hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải chỉ tìm trong vật chất, mà thay vào đó, phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn.

 
 

Dịp này, thay mặt lãnh đạo chính quyền tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh bày tỏ vui mừng trước sự thành công của Đại lễ Vesak 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Tam Chúc - Hà Nam, đồng thời ông gửi lời chúc đến các Tăng Ni, Phật tử đón mừng Phật đản an vui, thành công các hoạt động Phật sự đưa Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển đi lên. Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều hoạt động xã hội của Phật giáo đã góp phần không nhỏ cùng địa phương thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, mong muốn, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục nỗ lực trong các hoạt động ích đạo lợi đời và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự đạo pháp góp phần xây dựng xã hội an lành, phồn vinh, hạnh phúc.
Tại buổi lễ ban tổ chức đã đón nhận nhiều hoa, quà chúc mừng của cấp ủy chính quyền, sở ban nghành các tổ chức cá nhân trao tặng.

 

Tuần lễ Văn hóa Phật đản Hà Tĩnh PL2563 – DL 2019, chính thức khai mạc tối 5.4.Kỷ Hợi, tại chùa Giai Lam huyện Thạch Hà. Trước đó các hoạt động kính mừng Phật đản đã được cử hành tại những ngôi chùa, các tư gia từ (1.4) hoạt động tổ chức rộng rãi, vui tươi, các địa điểm trang trí cờ hoa hình đức Phật đản sanh thiết trí trang nghiêm trong bầu không khí hân hoan phấn khởi của tín đồ, đặc biệt hơn năm nay Việt Nam được đăng cái tổ chức Đại Vesak Liên hiệp quốc 2019 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).
Được biết, kinh phí tổ chức lễ Bế mạc và Khai mạc “Tuần lễ Phật đản” hằng năm phần lớn đều do đơn vị đăng cai tổ chức tự lo kêu gọi, vận động ủng hộ của Phật tử và mạnh thường quân. Những năm gần đây kinh tế khó khăn nên để có buổi lễ thành công là một sự nỗ lực vô cùng to lớn của ban tổ chức dâng lên cúng dường ngày khánh đản.

 
Đại đức Thích Chánh Thành - Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng Trị sự Phật giáo Hồng Lĩnh đơn vị tổ chức lễ bế mạc "Tuần lễ Văn hóa Phật đản" trong 3 năm liền nói lời cảm tạ

Phật giáo Hà Tĩnh thống nhất mỗi địa phương (huyện, thị, thành phố) phát tâm tổ chức lễ bế mạc hoặc khai mạc trong 03 năm liền, theo đó (2019), là năm cuối của của Phật giáo Hồng Lĩnh, năm nay công tác tổ chức Phật đản của BTS Phật giáo được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo chính quyền thị xã Hồng Lĩnh, các hộ dân cư được tuyên truyền thông báo rộng rãi về đại lễ nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo an ninh trật tự, công tác trang trí cờ hoa và mọi chủ trương hoạt động cho lễ bế mạc được chính quyền nơi đây hết sức ủng hộ, mang lại không khí rộn ràng, tinh thần phấn khởi cho người dân và bà con Phật tử tại địa phương này - Đại đức Thích Chánh Thành cho hay.

 

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chúc Cường, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Kỳ Anh đã đón nhận “cờ luân lưu” do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao để BTS Phật giáo huyện chuẩn bị công tác tố chức lễ bế mạc “Tuần lễ Văn hóa Phật đản” năm sau.

 
 
 
 
Nhận lời mời của BTC, NSND Lan Hương về Hà Tĩnh tham dự lễ bế mạc

Trước lúc kết thúc buổi lễ, Chư tôn đức Tăng ni dâng hương, cầu nguyện Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an, thế giới hòa bình nhân dân an lạc, xướng hồng danh Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tụng kinh khánh đản và cùng lãnh đạo chính quyền, Phật tử nhân dân cử hành nghi thức tắm Phật truyền thống trong niềm hoan hỷ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ bế mạc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ảnh Lâm Hải
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ảnh Mận Mơ - Lâm Hải - Hồng Lam

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC