Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 29/05/2019 20:01 PM 
Đại đức Thích Quảng Nghĩa bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ
Chiều ngày 28 tháng 05 năm 2019, tại phòng 710 tầng 7 Học viện Khoa học xã hội – số 477 Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – HN, Hội đồng khoa học của Học viện đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Nguyễn Sỹ Hưng (Đại đức Thích Quảng Nghĩa) – Ủy viên Ban hướng dẫn Phật tử TW, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử GHPGVN thành phố Hải Phòng, Trưởng BTS GHPGVN quận Dương Kinh, chuyên ngành Tôn giáo học, Mã số 8.22.90.09, với đề tài: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA SƠN MÔN TẾ XUYÊN – BẢO KHÁM Ở TỈNH HÀ NAM.
Tham dự buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tục Khang - Ủy viên thường trực Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó Ban hoằng pháp TW, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng trong sơn môn Tế Xuyên – Bảo Khám, chư huynh đệ chùa Lý Triều Quốc Sư và pháp hữu đồng học.
Hội đồng khoa học gồm: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương – Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo làm Chủ tịch Hội đồng; TS Lê Tâm Đắc – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Phản biện 1; PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc – Viện Xã hội học làm Phản biện 2; TS Nguyễn Ngọc Mai – Viện Nghiên cứu Tôn giáo làm thư ký; PGS.TS Đặng Thị Lan – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn làm Ủy viên; Người hướng dẫn khoa học là PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo.
Qua thời gian hơn 3 giờ làm việc, Hội đồng khoa học đưa ra những kết quả đánh giá cao về đề tài mà học viên Nguyễn Sỹ Hưng (Đại đức Thích Quảng Nghĩa) đã nghiên cứu và trình bày. Theo hội đồng khoa học nhận xét, đề tài luận văn của học viên có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Bố cục và phương pháp nghiên cứu cơ bản phù hợp. Luận văn đã cung cấp được nhiều thông tin quý về quá trình hình thành và phát triển của sơn môn Tế Xuyên – Bảo Khám ở tỉnh Hà Nam. Luận văn đã đáp ứng các yêu cầu của luận văn cao học chuyên ngành tôn giáo học, có giá trị tham khảo trong nghiên cứu về sơn môn Tế Xuyên – Bảo Khám.
Hội đồng khoa học đã quyết định cho điểm luận văn thạc sĩ của học viên Nguyễn Sỹ Hưng xuất sắc với điểm 9/10. Đây là điều kiện, tiền đề để học viên có cơ sở tiếp tục nghiên cứu trình độ cao hơn. 
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BBT website
Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC