Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 05/12/2019 17:36 PM 
Lâm Đồng: Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”
Nằm trong chuỗi sự kiện của Hội thảo Hoằng pháp và Tập huấn Hoằng pháp viên dành cho cư sĩ Phật tử năm 2019 diễn ra tại thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 02 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường khách sạn Bavico đã diễn ra buổi tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện”.

Chủ tọa đoàn có: Hòa thượng TS. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức hội thảo; Thượng tọa Thích Thanh Tân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, đồng Trưởng Ban tổ chức hội thảo; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban hoằng pháp TƯ; Thượng tọa Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó Ban hoằng pháp TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh – Ủy viên HĐTS, Ủy viên thường trực Ban hoằng pháp TƯ.

Thư ký buổi tọa đàm có: Đại đức Thích Minh Ân – Phó tổng biên tập Tổ thông tin tuyên truyền Văn phòng TƯ GHPGVN; Đại đức Thích Chúc Tiếp – Ủy viên dự khuyết HĐTS, Phó thư ký Ban hoằng pháp TƯ, Phó BTS kiêm Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; Đại đức Thích Pháp Trí – Phó trưởng Phân ban hướng dẫn đạo tràng thuộc Ban hoằng pháp TƯ, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Buổi tọa đàm còn có sự tham dự của các đại biểu đến từ 34 tỉnh thành phía Nam và 6 tỉnh thành phía Bắc.

Tại buổi tọa đàm, đại chúng đã lắng nghe các bài tham luận của:
– Thượng tọa Thích Minh Vũ – Phó Ban thường trực Ban hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương trình bày với chủ đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 qua lăng kính Tam Vô lậu học“.
– Ni sư Thích nữ Huệ Đức – Phó Thư ký Phân Ban Ni giới TƯ trình bày với chủ đề “ng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp: Các mô hình hoằng pháp trong thời đại công nghệ số“.
– Thượng tọa TS. Thích Nguyên Hạnh – Uỷ viên HĐTS, Ủy viên thường trực Ban hoằng pháp TƯ trình bày với chủ đề  “Trí tuệ nhân tạo và vấn đề Hoằng pháp Phật giáo trong thời đại mới“.
– Đại Đức Thích Trí Huệ – Uỷ viên thường trực Ban hoằng pháp TƯ trình bày với chủ đề “Hoằng pháp hiệu quả thông qua công nghệ Kỹ thuật số“.
– Phân Ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng với bài tham luận “Thao thức về Hoằng pháp của Ni giới trẻ thời đại công nghệ số“.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã tổng kết lại buổi tọa đàm, đánh giá cao tinh thần làm việc và sự đóng góp tích cực của quý tôn đức trong buổi tọa đàm: phát biểu chia sẻ, đề xuất giải pháp.. Hòa thượng nhấn mạnh cần phát huy vận dụng công nghệ số vào công tác Hoằng pháp, làm cho giá trị chân lý của Đức Từ Phụ ngày càng được lan tỏa và thấm nhuần khắp nơi. Qua đó, Hòa thượng cũng hy vọng mỗi vị Tăng Ni giảng sư cần phải nỗ lực không ngừng để nêu cao hình ảnh tốt đẹp mô phạm của Tăng đoàn, góp phần xây dựng ngôi nhà GHPGVN ngày càng phát triển.

Buổi tọa đàm đã kết thúc lúc 16h45 cùng ngày trong tinh thần hoan hỷ và tràn đầy niềm tin hứa hẹn cùng đồng tâm hiệp lực đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp.


















































Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC