Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/02/2020 21:01 PM 
Hà Nội: Hội nghị giữa Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và Ban Tôn giáo Chính phủ về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh virus Corona
Sáng ngày 11/02/2020 (nhằm ngày 18/Giêng/Canh Tý) tại chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) đã diễn ra phiên Hội nghị giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra.

Tham dự và chủ trì hội nghị có: HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực ban Tăng sự TƯ GHPGVN; Ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngoài ra tham dự hội nghị, về phía GHPGVN có: HT. Thích Gia Quang – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-TT TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện – Phó chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN; ĐĐ. Thích Nguyên Chính - Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN.

Về phía các Bộ, ngành Trung ương có: Ông Đỗ Xuân Tuyên – Thứ Trưởng Bộ Y tế và các đại biểu đại diện các các bộ, ngành Trung ương đồng về tham dự Hội nghị.

Mở đầu hội nghị ông Vũ Chiến Thắng – Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc. Ông cho biết, trong những ngày qua dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) bùng phát, đang lây nhiễm nhanh, mức độ rất nghiêm trọng, số người tử vong do nhiễm bệnh tăng nhanh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp, trong đó, Việt Nam là một trong 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới có người nhiễm bệnh (tính đến thời điểm hiện tại). Trước tình hình này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải kịp thời tiếp cận thông tin về dịch bệnh, Tăng, Ni, Phật tử cần chủ động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hướng dẫn Phật tử và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ngay tại tự viện của mình.

Sau đó đại diện lãnh đạo GHPGVN: HT. Thích Thanh Nhiễu đã phát biểu, Hòa thượng cho biết trước tình hình dịch bệnh trong thời gian qua GHPGVN đã có công văn gửi tới các BTS Phật giáo các tỉnh, thành trên cả nước, tăng cường việc tuyên truyền đến các chùa, Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh virus Corona, khuyến khích các chùa tổ chức phát khẩu trang cho nhân dân, đồng bào Phật tử và du khách đến chùa.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã thông tin về diễn biến, tình hình của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên toàn cầu và tại Việt Nam. Theo Thứ trưởng, tại Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã và đang chủ động kiểm soát tốt diễn biến của dịch bệnh, tuy nhiên, cần tránh các biểu hiện chủ quan vì thế giới vẫn chưa xác định được đỉnh dịch và diễn biến dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Thứ trưởng Bộ Y tế đồng thời đề nghị, lưu ý chức sắc HĐTS GHPGPVN về trọng tâm tuyên truyền và các biện pháp cần triển khai ngay tại các cơ sở Phật giáo nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sinh hoạt Tôn giáo, tín ngưỡng của bà con nhân dân diễn ra an toàn trong mùa dịch bệnh.

Tiếp đó, TT. Thích Đức Thiện cũng đã thay mặt HĐTS GHPGVN báo cáo tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra tại các chùa trên cả nước. Thượng tọa cho biết, sau khi Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN ban hành công văn phòng chống virus Corona, các chùa trên cả nước đã tạm dừng tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người. Chỉ tổ chức các khóa lễ cầu nguyện quốc thái dân an thường nhật tại chùa đồng thời tuyên truyền và phát khẩu trang cũng như nước rửa tay miễn phí cho đồng bào Phật tử. Tăng, Ni, Phật tử cũng đã có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu mọi người khi đến chùa phải đeo khẩu trang. Thượng tọa khẳng định trong thời gian tới Giáo hội cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền đến các chùa cũng như Tăng, Ni, Phật tử cả nước để phòng tránh dịch cúm virus Corona có hiệu quả một cách thiết thực.

Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn chủ tịch HĐTS GHPGVN qua theo dõi hội nghị đã phát biểu trực tuyến gửi tới Hội nghị, theo Hòa thượng: “Hội nghị giữa Ban Thường trực HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ về việc triển khai công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra đến các tỉnh thành hội Phật giáo và các sở tự viện Phật giáo trong phạm vi cả nước là điều rất cần thiết, trong thời gian qua đã có thông tư 27 (ban hành ngày 31/01/2020) đến các Ban Trị sự Tỉnh thành Hội Phật giáo nhằm triển khai kế hoạch phòng chống dịch Corona đến Tăng Ni Phật tử trên toàn quốc hôm nay hội nghị giữa nhằm tiếp tục triển khai công tác trên của Thủ tướng Chính phủ ban hành số 06 ngày 27/01/2020, cũng như công văn 27 của ban thường trực HĐTS GHPGVN có kết quả một cách thiết thực”.

Nhân đây, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Dân vận Trung ương cũng đã trao đổi về các công tác liên quan, các hoạt động phối hợp với GHPGVN trong hoạt động phòng, chống dịch. Các đại biểu đề nghị trung ương Giáo hội cần tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở thờ tự của Phật giáo cần tiếp tục tuyền truyền đến tín đồ Phật tử và kiến nghị với Ban Tôn giáo Chính phủ, GHPGVN về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch.

Phát biểu kết luận, bế mạc Hội nghị ông Vũ Chiến Thắng đánh giá sự tích cực của GHPGVN trong việc phối hợp các cơ quan chức năng kiểm soát tình hình dịch bệnh; Công văn số 027/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự gửi Ban Trị sự các tỉnh, thành phố đã thể hiện đúng các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Y tế, thể hiện sự tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và quyết tâm đồng hành cùng các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

 Tin, ảnh: Công Minh - Hoàng Tuấn - Khải Sang

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC