Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 26/04/2020 22:22 PM 
Hà Nội: Họp giao ban Ban Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc
Chiều ngày 25/04/2020, phiên họp Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc đã diễn ra tại trụ sở Văn phòng Trung ương Giáo hội (chùa Quán sứ – số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Phiên họp được đặt dưới sự chủ tọa của HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự TƯ GHPGVN. Tham dự phiên họp còn có chư Tôn đức Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT. Thích Quảng Tùng, HT. Thích Gia Quang, HT. Thích Bảo Nghiêm, TT. Thích Thanh Quyết, TT. Thích Quảng Hà; TT. Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện – Phó tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 TƯ cùng với chư Tôn đức Tăng Ni ban Thường trực HĐTS GHPGVN khu vực phía Bắc cùng về tham dự.

Tại cuộc họp, Thượng tọa Thích Đức Thiện đã báo cáo các hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 của GHPGVN trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định trong thời gian qua Giáo hội đã hoàn thành tốt các công tác phòng chống cũng như đã kêu gọi chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên cả nước hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Nhà nước, Chính phủ và Ủy ban MTTQVN quyên góp, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh như trao tặng nhiều phòng áp lực âm, xây dựng các cây ATM gạo, siêu thị 0 đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch…

Cũng trong cuộc họp, chư Tôn đức Thường trực HĐTS cũng đã thảo luận về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 vừa đúng tinh thần đại lễ của Phật giáo vừa đảm bảo được yêu cầu, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tại Công văn số: 068/CV-HĐTS ngày 19/3/2020 toàn dân thực hiện giãn cách xã hội nhằm tránh lây nhiễm, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhân dân.

Theo đó, thành kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh trang nghiêm, tôn kính Đức Từ Phụ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni theo nghi thức tắm Phật truyền thống tại các cơ sở tự viện, tại tư gia các gia đình. Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện không tổ chức lễ đài tập trung đông người, không tổ chức rước xe hoa, không tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng và tất cả các hình thức tập trung đông người. Đồng thời khuyến khích các chùa, tự viện chuyển tải không khí, các nghi lễ đón mừng Phật Đản bằng hình thức trực tuyến để tuyên truyền về Đại lễ.

Tại cuộc họp, chư Tôn đức cũng đã thảo luận về công tác tổ chức mùa An cư kiết hạ PL. 2564 – DL. 2020. 

Theo đó, An cư kiết hạ là nhiệm vụ của mỗi Tỳ kheo, căn cứ Tỳ Ni Luật tạng và truyền thống An cư kiết hạ, hằng năm Tăng Ni phải An cư 03 tháng (Tiền An cư hoặc Hậu An cư) để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Huệ, giữ gìn quy củ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Năm nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp nên sẽ căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và các yêu cầu của Chính phủ, của các địa phương đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng Sự Trung ương sẽ có thông tư hướng dẫn cụ thể, nhưng quan điểm chung sẽ là thực hiện an cư kiết hạ tập trung.

Cuối phiên họp, HT. Thích Thanh Nhiễu đã thay mặt Thường trực HĐTS GHPGVN phát biểu đúc kết, khép lại hội nghị trong tinh thần hoan hỷ, hòa hợp và thống nhất cao của chư Tôn đức tham dự.

Tin – ảnh: Hoàng Tuấn – Công Minh – Khải Sang

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC