Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 27/12/2020 23:35 PM 
Bình Dương: Khai mạc Hội nghị họp mặt Tăng Ni tốt nghiệp các khóa đào tạo Giảng sư từ khóa I đến khóa IX và tọa đàm “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại mới”
Sáng ngày 26/12/2020, tại Trung tâm Văn hóa – Hội nghị Phật giáo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương (phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), long trọng diễn ra lễ khai mạc Hội nghị họp mặt toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni đã tốt nghiệp các khóa đào tạo Giảng sư (từ khóa I đến khóa IX), và chương trình tọa đàm “Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại mới” của Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.

Được biết, đây là chương trình lần đầu tiên tổ chức nhằm tổng kết lại các hoạt động Phật sự năm 2020, cũng như mong muốn sẽ tạo sự kết nối với tất cả Tăng Ni đã tốt nghiệp các khóa đào tạo giảng sư cùng nỗ lực tham gia công tác Hoằng pháp. Hội nghị họp mặt- tọa đàm đã nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định của Bộ Y tế, tất cả các đại biểu khi tham dự Hội nghị đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang….

Quang lâm chứng minh Hội nghị họp mặt có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Thông, HT. Thích Tâm Từ – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương; HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội nghị; HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS), Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương; HT. Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng II TƯGH, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Thanh Giác – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ; HT. Thích Minh Thiện – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Phước Nguyên – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II TƯGH; TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Nghĩa – Phó BTS, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát – Uỷ viên HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó BTS, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn giáo phẩm Văn phòng 2 TƯGH, chư Tôn giáo phẩm thành viên Ban Hoằng pháp TƯ, chư Tôn đức Ban Hoằng pháp các tỉnh, thành, và chư Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh BÌnh Dương đồng về tham dự.

Về phía chính quyền đến tham dự có: Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương: ông Nguyễn Huỳnh Đình – Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Thúy – Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ  Ban Tôn giáo tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Tổ chức hội nghị nhấn mạnh: Hội nghị họp mặt tọa đàm năm nay do Ban Hoằng pháp TƯ kết hợp cùng BTS GHPGVN Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề “Sứ mệnh hoằng pháp thời đại mới” với mong muốn sẽ tạo sự kết nối tất cả Tăng Ni đã tốt nghiệp các khóa đào tạo giảng sư, cùng nỗ lực tham gia công tác hoằng pháp. Nhằm tạo cơ hội phát huy sự đóng góp của quý Tăng Ni giảng sư trẻ và quy hoạch nhân sự cho một số đề án thuộc công tác Hoằng pháp trong tương lai. Đặc biệt là phát huy hiệu quả đề án Hoằng pháp online.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ chư Tôn đức Ban Hoằng pháp TƯ, các vị khách quý lãnh đạo chính quyền tỉnh về tham dự.

Tiếp đến, ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương phát biểu: Hoằng pháp là một trong những Phật sự quan trọng của Phật giáo. Ban Hoằng pháp ra đời đồng thời với sự thành lập GHPGVN, giữ vai trò của một Ban chuyên trách đem ánh sáng từ bi, trí tuệ của đạo Phật đến với chúng sanh. Trong những năm qua, hoạt động của Ban Hoằng pháp tỉnh Bình Dương đã đạt được những kết quả nhất định như: tham gia thuyết pháp tại các khóa An cư Kiết hạ, các đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tu tập Bát Quan trai, các lớp giáo lý và một số tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ. Và trong năm 2020, một năm với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào các tỉnh miền Trung. Vì vậy, việc thuyết pháp giáo lý nhà Phật được tuyên truyền đến với thiện nam tín nữ Phật tử với hình thức kết nối trực tuyến, vận động Phật tử tích cực phòng chống dịch bệnh, tham gia công tác từ thiện xã hội, góp phần đẩy lùi đại dịch, làm dịu những đau thương mất mát của đồng bào miền Trung.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định trao bằng tuyên dương công đức đến HT. Thích Huệ Thông và HT. Thích Thiện Duyên đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ban Hoằng pháp TƯGH nói chung, cũng như Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương nói riêng.

Nối tiếp chương trình, TT. Thích Minh Nhẫn – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đã báo cáo chương trình, nội dung của Hội nghị họp mặt – tọa đàm hôm nay với 3 chủ đề:

  1. Hội nghị sẽ lắng nghe ý kiến và chia sẻ của Tăng Ni sau khi tốt nghiệp đã đi các nơi Hoằng pháp về những thuận lợi và khó khăn, những kiến nghị về giải pháp cho công tác Hoằng pháp hiện nay.
  2. Nhằm tạo sự kết nối với tất cả Tăng Ni đã tốt nghiệp các khóa đào tạo giảng sư cùng nỗ lực tham gia công tác Hoằng pháp. Nhằm tạo cơ hội phát huy sự đóng góp quý Tăng Ni giảng sư trẻ và quy hoạch nhân sự cho một số đề án cho công tác Hoằng pháp trong tương lai. Đặc biệt là phát huy hiệu quả đề án Hoằng pháp online.
  3. Triển khai về chủ trương quan điểm về công tác Hoằng pháp của thời đại kỷ nguyên số để tạo sự nhất quán về công tác Hoằng pháp – thuyết giảng đặc biệt là khi tham gia thuyết giảng trên mạng xã hội và công tác phản biện, hướng dẫn một số kỹ năng khi sử dụng mạng xã hội, truyền thông mạng trong công tác Hoằng pháp của thời đại kỷ nguyên số.

Ban đạo từ tại hội nghị, HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã đánh giá rất cao những thành quả đạt được của Ban Hoằng pháp Trung ương, đồng thời Ngài đã điểm lại một số thành tựu của ngành trước sự phát triển của khoa học công nghệ khi ra mắt kênh thông tin, kênh truyền hình trực tuyến; cho ra đời ứng dụng để có thể nghe pháp trong điện thoại và các thiết bị nghe nhìn di động. Nhân đây, Hòa thượng cũng cho biết sự kiện được tổ chức với mục đích tạo sự nhận thức về vai trò, tác động của công nghệ đến hiệu quả hoằng pháp; sự cần thiết của ứng dụng công nghệ vào hoạt động của ngành; thống nhất các quan điểm của toàn thể chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯ, để tìm ra giải pháp vận dụng phát triển ngành phù hợp trong tình hình mới.

Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận được từ hội nghị:

 

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC