Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/01/2021 23:40 PM 
Phái đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm BTS GHPGVN thành phố Hà Nội nhân Tết nguyên đán Tân Sửu
Ngày 22/01/2021, nhằm ngày 10/12 năm Canh Tý, tại chùa Bà Đá (phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm), phái đoàn Thành ủy – HĐND -  UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc Tết BTS GHPGVN thành phố Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Phái đoàn do ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn còn có đại diện Ban Tôn giáo thành phố, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm...

Thân mật tiếp đoàn có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; HT. Thích Thanh Chính – Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Tp. Hà Nội; cùng chư Tôn đức trong ban Thường trực GHPGVN Tp. Hà Nội.

Trong niềm vui mừng, hân hoan đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh bày tỏ niềm vui mừng khi được đến thăm và chúc Tết các vị chức sắc, Tăng – Ni Phật tử của Tp. Hà Nội.

Điểm qua những dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đạt được trong năm 2020, trong đó có thành công của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và kết quả phát triển kinh tế - xã hội, ông Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố đã hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kết quả này có sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, của Ban Trị sự cùng các Tăng Ni, Phật tử trong suốt thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cũng ghi nhận, đánh giá cao những hoạt động và đóng góp tích cực của Phật giáo thủ đô trong năm 2020. Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động các tăng ni, Phật tử tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và kêu gọi sự ủng hộ hơn 1 tỷ đồng trang bị 2 phòng áp lực âm tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ngoài ra, Phật giáo thủ đô còn kêu gọi ủng hộ cả vật tư y tế, khẩu trang và nhu yếu phẩm, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Nhấn mạnh năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện – thị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh chúc đại hội thành công, đồng thời đề nghị các vị chức sắc, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đồng hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, thanh lịch và ngày càng giàu đẹp...

Thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo BTS GHPGVN Tp.Hà Nội, HT.Thích Bảo Nghiêm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục động viên toàn thể chư tôn đức Tăng ni, Phật tử có những hoạt động “lợi đạo – ích đời”, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, tích cực lao động, sản xuất, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Dịp này, phái đoàn cũng có những lẵng hoa và quà chúc mừng đến chư Tôn đức và thực hiện nghi thức dâng hương tại chính điện chùa Bà Đá, cầu nguyện thế giới hòa bình nhân dân ấm no hạnh phúc.

 

Diệu Tường - Huỳnh Được

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC