Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 22/05/2021 12:15 PM 
Hà Tĩnh: Lễ sái tịnh, an vị tôn tượng Phật ngọc
Tối ngày 08 tháng 04 năm Tân Sửu, tức ngày 19 tháng 05 năm 2021, tại chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ an vị tôn tượng Phật ngọc.

Chủ trì lễ an vị tôn tượng Phật ngọc có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh; ngoài ra còn có sự tham dự của chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chủ trì lễ sái tịnh, an vị Tôn tượng Phật ngọc chùa Cảm Sơn

Tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni được chế tác từ phiến đá ngọc bích xanh liền khối, cao 1,68m, nặng 3 tấn tại Thái Lan với tư thế liên hoa tọa, sắc thái đầy từ bi, thủ ấn xúc địa – bàn tay trái ngửa lên đặt trên lòng bàn chân trái, cánh tay mặt để an nhiên trên bắp vế chân mặt, lòng bàn tay úp xuống, các ngón tay chạm đất.

Theo sự tích viết trong Chú giải Phật sử, vào đêm Rằm tháng Vesak, khi ngồi thiền, Ma vương xuất hiện quấy nhiễu muốn đuổi Đức Phật ra khỏi chỗ ngồi bên dưới cội bồ đề. Ma Vương đã hỏi “Ai là chứng nhân để biết chỗ ngồi này là của Ngài?”

Đức Phật khi đó từ tư thế thiền định, đặt bàn tay phải chạm đất và tuyên bố: “Mặt đất này là chứng nhân, đã chứng kiến qua nhiều kiếp, ta đã hoàn thiện hạnh Bố thí ba-la-mật, hạnh Trì giới ba-la-mật, và các hạnh ba-la-mật khác.” Sau câu trả lời của Đức Phật, ngay lập tức mặt đất rung chuyển khiến ma vương run sợ mà tự khắc rút lui. Mỗi khi Phật dùng Ấn Xúc Ðịa, đại địa chấn động, thiên ma kinh hoàng, quỷ vương hoảng sợ không còn gây tác hại cho nhân gian; đem lại hòa bình an lạc cho thế giới.

Tôn tượng Phật ngọc tôn trí tại chánh diện chùa Cảm Sơn

Được biết, tôn tượng Phật ngọc an vị tại chùa Cảm Sơn do Tập đoàn Vingroup và vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng phát tâm tiến cúng, với mong muốn những ai có cơ duyên chiêm bái tôn tượng  Phật ngọc sẽ có được bình an hạnh phúc trong cuộc sống.

Buổi lễ an vị theo nghi thức tâm linh truyền thống thiền môn, với không khí trang nghiêm cung thỉnh Chư Phật an vị, hồi hướng năng lượng thiện lành và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, cho quốc thái dân an, cho Phật tử nhân dân tỉnh Hà Tĩnh được an lạc, hạnh phúc.

Dịp này, Chư tôn đức đã cử hành nghi thức tắm Phật truyền thống, kính mừng mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hồng Lam

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC