Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 20/11/2021 22:27 PM 
Hà Nội: Đại hội Phật giáo huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 thành công viên mãn
Thực hiện tinh thần Thông tư số 08 TT-BTS ngày 22/1/2021 của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội Phật giáo các quận, huyện, thị nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng ngày 20/11/2021, BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức đã trang nghiêm tổ chức Đại hội Phật giáo huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại chùa Diên Khánh (Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Chứng minh Đại hội là Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Hiền - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ VIII, Trưởng Ban tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư Tôn đức BTS huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ VIII.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh - Phó trưởng Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội; ông Lê Tùng Anh - Đội trưởng Đội An ninh Tôn giáo - Tín ngưỡng và Dân tộc Công an thành Phố Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức; ông Đặng Văn Cảnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban tôn giáo huyện Mỹ Đức; ông Trịnh Xuân Hương - Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành thành phố, huyện Mỹ Đức và thị trấn Đại Nghĩa đã về tham dự Đại hội.

Thượng tọa Thích Minh Hiền phát biểu khai mạc

Sau lời phát biểu khai mạc Đại hội của Thượng tọa Thích Minh Hiền, Đại đức Thích Minh Huyền đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, toàn huyện hiện có 111 vị Tăng Ni, với 101 ngôi chùa. Trong 5 năm qua, với tinh thần "Đoàn kết, hòa hợp, trưởng dưỡng Đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội", Tăng Ni, Phật tử huyện Mỹ Đức đã thực hiện tốt tinh thần, tôn chỉ mục đích của Đạo Phật và TƯ GHPGVN, GHPGVN Thành phố Hà Nội. Về các mặt hoạt động của BTS có nhiều cố gắng, có chiều sâu, chất lượng hoạt động có tiến bộ so với nhiệm kỳ trước. Các cơ sở thờ tự được tu bổ, xây dựng ngày càng đẹp đẽ. Tăng Ni trong huyện luôn đoàn kết, hòa hợp, làm tốt công tác phục vụ tín ngưỡng, hoàn thành nghĩa vụ công dân, phối hợp tốt với MTTQ và Hội người cao tuổi ở cơ sở. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn khác nhau, song chư Tăng Ni trong huyện đã khẳng định vị trí vai trò của mình là thành viên của khối đại đoàn kết, góp phần tích cực trong việc xây dựng quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. BTS Phật giáo huyện nhà ngày càng được củng cố, nhiều vị đã được tu học tại các trường Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo và đi du học nước ngoài, số lượng Tăng Ni trẻ ngày một đông. Chùa cảnh mỗi ngày thêm khang trang đẹp đẽ. Đó là những điều kiện quan trọng để Tăng Ni huyện nhà thực hiện tốt các chủ trương của Giáo hội và tham gia hoạt động xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đồng thời cũng là tiền đề cho hoạt động của huyện nhà trong nhiệm kỳ tới sẽ thành tựu viên mãn hơn.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, Thượng tọa Thích Đạo Phong đã đọc quyết định khen thưởng của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cho 1 tập thể và 3 cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân giai đoạn 2016-2021. UBND huyện Mỹ Đức đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Phụng đạo yêu nước" nhiệm kỳ VIII (2016 - 2021).

Ông Trần Ngọc Cử - Phó phòng Nội vụ huyện Mỹ Đức đọc quyết định khen thưởng của UBMTTQVN TP.Hà Nội và UBND huyện Mỹ Đức

BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức đã tiến hành các nội dung giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Thường trực BTS nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất biểu quyết và ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, BTS nhiệm kỳ mới gồm 16 thành viên, do Thượng tọa Thích Minh Hiền làm Trưởng Ban.

Thượng tọa Thích Minh Hiền - Trưởng BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm

Đại đức Thích Minh Đồng trình danh sách dự kiến nhân sự BTS nhiệm kỳ IX

Thượng tọa Thích Đạo Phong lấy ý kiến biểu quyết và thông qua danh sách nhân sự BTS huyện nhiệm kỳ mới 

Tân BTS huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Thượng tọa Thích Minh Hiền tặng quà tri ân những đóng góp trong công tác Phật sự của chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS nhiệm kỳ VIII không tham gia nhiệm kỳ mới

Ban tổ chức đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của  đại diện chính quyền các cấp chúc mừng Đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội, ông Đặng Văn Cảnh đã ghi nhận những đóng góp của BTS Phật giáo huyện nhà vào sự phát triển chung của quê hương Mỹ Đức, đồng thời chúc mừng những kết quả mà Tăng Ni, Phật tử huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông mong rằng sang nhiệm kỳ mới, BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức tích cực phối hợp cùng các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác Tôn giáo, đặc biệt là Luật tín ngưỡng Tôn giáo năm 2018, đảm bảo các hoạt động Tôn giáo hoạt động đúng Luật; Tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo trong thời kỳ mới, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; tăng cường vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong giai đoạn mới....

Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Chính đã có lời đạo từ tán thán những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của BTS GHPGVN huyện Mỹ Đức. Qua đó, Hòa thượng mong muốn rằng trong nhiệm kỳ mới, Tân Ban trị sự cần đoàn kết hòa hợp hơn nữa, lấy tinh thần từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự đi đúng đường lối, đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại hội đã thành tựu viên mãn lúc 11h trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Đại đức Thích Đạo Tú thay mặt Đoàn thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại đức Thích Minh Đồng phát biểu bế mạc Đại hội

 

Diệu Tường

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC