Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 16/05/2022 00:43 AM 
Hà Nội: Lãnh đạo các cơ quan ban ngành chúc mừng Phật đản BTS GHPGVN thành phố
Trong tuần lễ Phật đản từ ngày 08 tháng 04 đến ngày Rằm tháng 04 năm Nhâm Dần, đại diện các ban ngành lãnh đạo thành phố đã đến thăm và chúc mừng BTS GHPGVN TP. Hà Nội tại chùa Bà Đá - Trụ sở Ban trị sự (số 3 phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

Đầu tiên là phái đoàn của ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tiếp đến là phái đoàn Công an thành phố do Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn. Sau đó là phái đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn.

Đón tiếp các phái đoàn có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hà Nội cùng chư Tôn đức Tăng, Ni thường trực BTS GHPGVN TP. Hà Nội.

Tại các buổi đón tiếp, lãnh đạo các phái đoàn đã bày tỏ sự cảm kích trước những hoạt động thiết thực “ích Đạo – lợi Đời” của chư Tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Tp. Hà Nội nói riêng và GHPGVN nói chung đã cùng chung sức đồng lòng với Nhà nước và nhân dân kiểm soát và đẩy lùi được dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ an toàn cho Thủ đô – trung tâm đầu não về chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước. Đồng thời, các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền cũng luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội và đồng bào Phật tử trong suốt thời gian qua; tạo điều kiện để Phật giáo tiếp tục phát triển, đồng hành cùng dân tộc. Các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp đều mong muốn rằng trong thời gian tới, chư Tôn đức Phật giáo thủ đô sẽ tiếp tục động viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn thành phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, đoàn kết, hòa hợp xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển văn minh.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố thời gian qua đối với bà con Phật tử Thủ đô. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027. Vì thế, Hòa thượng mong muốn nhận được sự quan tâm của quý vị lãnh đạo thành phố và các cấp chính quyền để sự kiện thành công tốt đẹp. Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm khẳng định, Phật giáo Thủ đô sẽ luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Nhân mùa Phật đản PL.2566 – DL.2022, các phái đoàn cũng đã dâng hương lễ Tam Bảo và thực hiện nghi thức tắm Phật đầy thiêng liêng và ý nghĩa chào đón ngày Đức Phật đản sinh.

Phái đoàn của ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

Phái đoàn Công an thành phố do Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.

Phái đoàn Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội do Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn.

Tại chùa Bằng - Linh Tiên Tự, tới chúc mừng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nhân mùa Phật đản PL.2566 - DL.2022 còn có phái đoàn của ông Vũ Hoài Bắc - Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; phái đoàn phòng an ninh nội địa Công an thành phố Hà Nội do Đại tá Ngô Chí Dược - Trưởng phòng An ninh Nội Địa công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn; phái đoàn Ban lãnh đạo Hoàng thành Thăng Long do ông Ngô Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội làm trưởng đoàn; phái đoàn của ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ nội vụ; phái đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn.

 

BBT website

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC