Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/06/2022 00:18 AM 
Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần X suy cử Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Trưởng Ban Trị sự
Sáng nay 18-6, tại Trung tâm Hành chánh – Văn hóa – Tâm linh Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, quận 10), đã trọng thể diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, một phút mặc niệm, Ban Tổ chức cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội.

Quang lâm chứng minh, tham dự Đại hội có sự hiện diện của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Trưởng lão HT.Thích Giác Tường, Đại lão HT.Thích Như Niệm, Đại lão HT.Viên Minh, đồng UVTT HĐCM cùng chư tôn đức HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Đào Như, HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Quảng Hà, HT.Thích Thiện Thống, đồng Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; Hòa thượng Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản; cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng I và II TƯGH, các ban, viện T.Ư; BTS GHPGVN các tỉnh, thành…

Đại diện các cơ quan Trung ương, TP.HCM có các ông: Trương Hòa Bình, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Thanh Hải, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN; Đỗ Văn Phới, Phó ban Dân vận T.Ư; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQVN TP, cùng đại diện các cơ quan trung ương, Sở, ban, ngành TP, Quận ủy, UBND quận 10, chính quyền sở tại và các tôn giáo bạn đến tham dự, chúc mừng Đại hội.

TT.Thích Thiện Thống thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành Đại hội đã thông tin, Đại hội Phật giáo TP.HCM diễn ra đúng theo quy trình tổ chức Đại hội của TƯGH.

Tiếp đến, HT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP, thành viên Ban Kiểm soát Đại hội thông qua Nội quy Đại hội, số lượng đại biểu tham dự, với 700 vị.

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS Phật giáo TP thay mặt Đức Quyền Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP đọc diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ X.

Diễn văn chia sẻ: “Từ năm 1982 đến nay, GHPGVN TP.HCM vừa tròn 40 tuổi (1982 – 2022), với tư cách không chỉ là một tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà còn là một tổ chức tôn giáo tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn Thành phố; luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động Phật sự nhằm góp phần xương minh Chánh pháp, phát triển Giáo hội, làm giàu đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là thời kỳ hội nhập – phát triển với nhiều cơ hội và thách thức”.

Diễn văn cũng nêu lên vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, làm cho Phật giáo TP phát triển lên tầm cao mới.

Bày tỏ niềm tin ở thế hệ kế thừa, diễn văn nhận định, GHPGVN TP sẽ có sự thay đổi lớn, một dấu ấn lịch sử về bước ngoặt truyền trao nhiệm vụ lãnh đạo và quản trị Giáo hội cho thế hệ kế thừa, một thế hệ đầy đủ các quy chuẩn theo quy định của Giáo hội, có nhiều năng lực trong chuyên môn, tường lãm các lĩnh vực xã hội và khoa học công nghệ…

“Đại hội tin tưởng rằng GHPGVN TP.HCM với đội ngũ lãnh đạo trẻ trong tương lai với nhiều năng lực luôn sẵn sàng tâm thế phát huy những tiềm lực vốn có của Phật giáo Thành phố để mạnh dạn canh tân, đột phá phương thức quản trị Giáo hội với nhiều định hướng chiến lược nhằm góp phần nâng tầm GHPGVN TP có một vị thế quan trọng trong hệ thống tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, góp phần ổn định xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh…”, HT.Thích Thiện Tâm tuyên đọc.

Hòa thượng kêu gọi toàn thể đại biểu Đại hội đồng tâm hiệp lực bằng cả trí tuệ và trái tim để nghiêm túc chọn lọc, đề cử các nhân sự mới với đầy đủ tài đức, có trình độ và năng lực làm việc, mang tính kế thừa và ổn định để suy cử một tân BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ X nhằm tiếp nối chư vị tiền nhân, gánh vác sự nghiệp ổn định phát triển bền vững ngôi nhà tâm linh Phật giáo TP.HCM.

Báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2017-2022) tại Đại hội, TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP, Thư ký Đại hội cho biết, hoạt động Phật sự của Phật giáo TP đạt nhiều thành tựu nổi bật bằng đoạn phim tư liệu. Theo báo cáo, Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM (nay là Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM) được thành lập ngày 4-6-1982 trong sự kiện Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, từ ngày 2 đến 4-6-1982 với sự tham dự của 355 đại biểu tại chùa Xá Lợi.

40 năm, 9 nhiệm kỳ với 3 vị lãnh đạo: Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đại lão HT.Thích Thiện Hào và Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng. Từ Ban Trị sự với 25 thành viên đảm trách 35 chức vụ (khóa I và II), Ban Đại diện 17 quận huyện đến nay Ban Trị sự có 12 Ban ngành chuyên môn; Phân ban Ni giới; Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Trưởng ban Ban Trị sự đương nhiệm, được TƯGH Phật giáo Việt Nam suy tôn vào ngôi vị Quyền Pháp chủ HĐCM, lãnh đạo tối cao về giới luật và đạo hạnh toàn quốc từ ngày 31-12-2021.

Từ hơn 1.000 Tăng Ni (1982), đến nay (2022) TP.HCM có 13.240 Tăng Ni, quản lý hành chánh 1.469 cơ sở tự viện và 12 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, 1.219 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì (155 cơ sở chưa có quyết định bổ nhiệm, 95 cơ sở chưa được hợp thức hóa và dựng bảng hiệu), trong đó Phật giáo Bắc tông: 1.334 cơ sở; Phật giáo Nam tông: 20 cơ sở (Nam tông Kinh: 18; Nam tông Khmer: 2); Tịnh xá: 57 cơ sở; tự viện Phật giáo người Hoa: 58 cơ sở; hơn 6 triệu tín đồ.

Bên cạnh các hoạt động, lễ nghi sinh hoạt đặc thù của Tăng Ni, Phật giáo Thành phố còn chủ trương tổ chức và duy trì các buổi thuyết giảng hằng tuần, các khóa tu truyền thống như Bát quan trai được duy trì và liên tục mở rộng ở các tự viện với nhiều mô hình hoạt động đa dạng, thu hút mọi lứa tuổi, thành phần xã hội, phù hợp với nhịp sống cũng như tâm lý thời đại; có thể kể đến như Đạo tràng Pháp Hoa, các Khóa tu mùa hè, Tiếp sức mùa thi, Một ngày an lạc, các kỳ Phật thất, Tuổi trẻ với Phật giáo, Gieo hạt từ tâm, Tâm an lạc…

GHPGVN TP.HCM đã tích cực tham gia vào công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 với các chương trình chăm sóc đời sống an sinh cho người dân ở các khu cách ly, phong tỏa, bệnh viện dã chiến thu dung và điều trị Covid; huy động hàng trăm Tăng Ni, Phật tử trẻ tình nguyện phục vụ hỗ trợ đội ngũ y tế ở tuyến đầu, chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện dã chiến, điều trị Covid; tặng xe cứu thương, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện; tặng hàng vạn túi thuốc điều trị Covid cho người dân; Tổ chức tiếp nhận tro cốt của người qua đời vì Covid, tổ chức trang nghiêm Đại lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì Covid… nhằm góp phần xoa dịu nỗi khổ niềm đau của người còn kẻ mất…

“Thật khó để có được một con số đầy đủ về những công tác từ thiện xã hội mà Tăng Ni, Phật tử TP.HCM đã làm được, bởi rất nhiều hoạt động được thực hiện trong âm thầm, với tâm từ bi, thi ân không cần báo đáp hay để danh tiếng lưu lại cho đời. Tuy nhiên, theo ước tính sơ bộ, trong vòng 5 năm của nhiệm kỳ IX (2017-2022), Phật giáo thành phố đã thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội với con số thống kê chưa đầy đủ đã vượt hơn 3.500 tỷ đồng”, báo cáo nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, nhiều cơ sở chùa chiền đã được trùng tu, xây dựng đáp ứng nhu cầu về tu học và sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Dưới sự lãnh đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, các công trình nổi bật như Việt Nam Quốc Tự, chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) và cơ sở II Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã được kiến thiết, xây dựng, trùng quang Tổ ấn, trở thành những trung tâm văn hóa, tâm linh của Phật giáo thành phố.

Đặc biệt, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến của Tăng Ni, quyết nghị 3 ngôi tự viện là Việt Nam Quốc Tự (Q.10), chùa Thanh Tâm (chùa Phật Cô Đơn, H.Bình Chánh) và chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) vĩnh viễn là cơ sở chung của Phật giáo TP.HCM được điều hành theo quy chế đặc biệt. Trong đó, Việt Nam Quốc Tự là Trung tâm Hành chánh – Văn hóa – Tâm linh được chọn đặt trụ sở chính của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

TT.Thích Thiện Quý cũng trình bày chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của GHPGVN TP gồm 16 mục tiêu, 17 nhiệm vụ.

HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương công bố các quyết định và danh sách khen thưởng của Trung ương Giáo hội. Ông Nguyễn Hoàng Hưng, Phó ban Khen thưởng thi đua – khen thưởng TP.HCM công bố các quyết định khen thưởng của các cấp chính quyền Trung ương, TP.

Theo đó, ghi nhận những công đức đóng góp suốt quá trình hình thành, xây dựng, phát triển 40 năm của Giáo hội TP.HCM, tích cực đóng góp hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, TƯGH đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức đến 17 tập thể và 49 cá nhân.

Ông Lê Tiến Châu trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng.

Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trưởng lão HT.Thích Như Niệm; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trưởng lão HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Huệ Văn, TT.Thích Thanh Phong; Huân chương Lao động hạng Ba cho Trưởng lão HT.Thích Như Tín, HT.Thích Thiện Đức; trao Huân chương Đại Đoàn kết Dân tộc của Chủ tịch nước cho Trưởng lão HT.Thích Từ Thông, HT.Thích Thiện Lương, HT.Thích Thiện Minh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (10 vị); Bằng khen của UBTƯ MTTQVN (17 vị); Bằng khen của UBND TP.HCM (36 vị), Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM (5 cá nhân).

Tại Đại hội, HT.Thích Minh Thông đã thay mặt BTS GHPGVN TP khóa IX (nhiệm kỳ 2017-2022) tuyên bố mãn nhiệm.

Theo Hòa thượng, 5 năm qua, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội IX, sự lãnh đạo tối cao của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, sự nỗ lực của toàn BTS và sự giúp đỡ của chính quyền TP, Phật giáo TP đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, quan trọng, đến thời điểm này đã hoàn thành nhiệm vụ. “Tôi xin tuyên bố mãn nhiệm”, Hòa thượng nói.

Tiếp đến, HT.Thích Minh Thông, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội giới thiệu nhân sự dự kiến của BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ 2022-2027 gồm Ban Chứng minh 10 vị, Ban Cố vấn 2 vị và 89 vị thành viên BTS (trong đó 32 vị Ban Thường trực, 57 vị ủy viên chính thức) đến Đại hội.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS lấy kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu, Đại hội thống nhất thông qua nhân sự BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ 2022-2027.

HT.Thích Lệ Trang được Đại hội nhất trí suy cử đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo; TT.Thích Thanh Phong, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP; HT.Thích Thiện Đức, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP; HT.Thích Minh Giác, Phó ban BTS (đặc trách Hệ phái Nam tông Kinh); HT.Thích Nhựt Hỷ, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; HT.Thích Giác Pháp, Phó ban BTS (đặc trách Hệ phái Khất sĩ); HT.Danh Lung, Phó ban BTS (đặc trách hệ phái Nam tông Khmer), TT.Thích Thiện Quý, Phó ban BTS kiêm Chánh Thư ký BTS; TT.Thích Quang Thạnh, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; TT.Thích Nhật Từ, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; TT.Thích Huệ Công, Phó ban BTS; HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; HT.Thích Hiển Đức, Trưởng ban Pháp chế; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP; TT.Thích Tâm Hải, Trưởng ban TT-TT; TT.Thích Truyền Cường, Trưởng ban KT-TC; TT.Thích Quảng Chơn, Trưởng ban Nghi lễ; TT.Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS; ĐĐ.Thích Trí Đức, Phó Thư ký BTS Phật giáo TP.

Tân BTS GHPGVN TP khóa X (nhiệm kỳ 2022-2027) ra mắt Đại hội. Thay mặt tân BTS GHPGVN TP.HCM khóa X, HT.Thích Lệ Trang phát biểu nhận nhiệm vụ. Theo đó, Hòa thượng đã cảm ơn Đại hội tin tưởng suy cử 89 thành viên tân BTS và giao phó trọng trách đứng đầu Phật giáo TP cho cá nhân Hòa thượng.

Trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh của Đại hội Phật giáo TP lần X, Hòa thượng tân Trưởng BTS cảm ơn chư tôn đức quang lâm chứng minh, nhất là sự lãnh đạo tối cao của Đức Quyền Pháp chủ, giúp cho Tăng Ni, Phật tử TP có chánh kiến, phát triển như hôm nay.

Hòa thượng tự nhận mình “tài hèn đức mọn”, “phước mỏng nghiệp dày”, mong được chư tôn đức Chứng minh, chính quyền hỗ trợ cho các Phật sự của BTS nhiệm kỳ mới thành tựu.

Dịp này, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt TƯGH trao khánh vàng “Phật sự viên thành” đến tân BTS. Ông Trương Hòa Bình cũng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội thành công đến HT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong. Khánh vàng của chính quyền TP do Nguyễn Hồ Hải đại diện trao tặng cùng nhiều lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan ban ngành được trao đến tân BTS.

Nhân Đại hội, tân BTS cũng dâng khánh vàng tri ân công đức của các vị nguyên lãnh đạo Phật giáo TP. HT.Thích Lệ Trang dâng khánh vàng dòng chữ “Công huân phổ bị” lên Đức Quyền Pháp chủ, cùng khánh vàng tri ân chư tôn đức nguyên Phó BTS Phật giáo TP, nguyên UV BTS…

Phát biểu của đại diện chính quyền, ông Lê Tiến Châu chúc mừng Đại hội Phật giáo TP.HCM đã thành công. Ông Châu nói về triết lý từ bi của đạo Phật đã làm lợi lạc quần sinh, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Ông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo và các vị cao tăng Phật giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước qua các thời kỳ.

Hoạt động Phật sự của Phật giáo TP trong nhiệm kỳ qua cũng như hành trình 40 năm phát triển luôn đóng vai trò tiên phong trên các lĩnh vực, ông Tiến Châu nhận định.

“Phật giáo TP luôn tích cực và đóng góp ấn tượng, rất đáng trân trọng trong công tác an sinh xã hội” và ông cũng ghi nhận đóng góp của Phật giáo TP trong chăm lo tinh thần cho Phật tử, người dân; nhất là đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Châu biểu dương và khẳng định, các hoạt động Phật sự đạt được đã khẳng định vị thế, nâng cao uy tín của GHPGVN TP, GHPGVN đối với đất nước và dân tộc.

Bày tỏ sự tin tưởng Phật giáo TP.HCM sẽ còn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước và TP, ông nhắc lại thông điệp xây dựng xã hội tốt đẹp hơn của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhân Phật đản PL.2566. Ông Lê Tiến Châu mong Phật giáo TP.HCM tiếp tục mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt chính quyền TP, bà Nguyễn Thị Lệ phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội. Bà Lệ đánh giá, đại hội là sự kiện tôn giáo quan trọng của TP, đồng thời ghi nhận những hoạt động từ thiện, nhân văn của Phật giáo TP.

Theo bà Lệ, Phật giáo TP đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc, trong lòng người dân TP. Đặc biệt trong công tác chung tay cùng TP chống dịch, chăm lo an sinh với kết quả đáng trân trọng, trên 3.500 tỉ đồng. Bà Chủ tịch HĐND TP mong muốn Phật giáo TP sẽ có thêm nhiều đóng góp của TP, tích cực tham gia các phong trào do chính quyền TP phát động.

Dịp này, tân BTS GHPGVN TP đã trao bảng tượng trưng trị giá 5 tỷ đồng đến Quỹ “Vì biển đảo quê hương” và 5 tỉ đồng vào Quỹ “Vì Người nghèo” của thành phố. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP đón nhận, trân trọng trao thư cảm ơn đến HT.Thích Lệ Trang, TT.Thích Thanh Phong.

Đạo từ tại Đại hội, HT.Thích Thiện Nhơn chúc mừng Đại hội thành công viên mãn. Hòa thượng nhắc lại quá trình hình thành, phát triển của Phật giáo TP có vai trò to lớn của Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đại lão HT.Thiện Hào trong giai đoạn đầu. Ngài cũng nhắc đến công đức của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trong suốt 5 nhiệm kỳ vừa qua, kể từ năm 1997 đến nay, đưa Phật giáo TP phát triển vượt bật từ tâm linh, đạo đức đến an sinh xã hội.

Hòa thượng Chủ tịch thống nhất, đánh giá cao và tán thán thành tựu hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN TP trong nhiệm kỳ IX (2012-2022) trên cơ sở kế thừa những nhiệm kỳ trước, cùng những sáng tạo, nỗ lực trong nhiều Phật sự mới như xây dựng nhiều công trình văn hóa hoàn thành viên mãn… “Tất cả các ban ngành đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dưới sự lãnh đạo của Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng. TƯGH vô cùng hoan hỷ, tán thán thành tựu của Phật giáo TP.HCM”, Hòa thượng nói.

Theo Hòa thượng Chủ tịch, thành tựu Phật sự của Phật giáo TP.HCM là thành tựu Phật sự của TƯGH. Hòa thượng nhắc lại ý pháp “Nhân duyên”, mọi thành tựu đều phải dựa trên những duyên thù thắng, qua đó nhắc nhở tinh thần đoàn kết bởi “có đoàn kết mới ổn định, có ổn định mới phát triển”.

Hòa thượng chỉ đạo tân BTS kế thừa, tri ân tiền nhân, tùy duyên ứng biến thực hiện các công tác Phật sự, dù khó khăn hay thuận lợi.

“TƯGH tin tưởng tân BTS với những vị trẻ trung, có năng lực – là nguyên khí để Phật giáo TP phát triển hơn trong tương lai”, Hòa thượng Chủ tịch nói.

Ngài chỉ đạo tân Trưởng BTS sớm hoàn thiện danh sách thành viên BTS nhiệm kỳ X gửi TƯGH chuẩn y để đi vào ổn định hoạt động. “Mong rằng nhiệm kỳ X này, Phật giáo TP sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền TP để tân BTS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS bày tỏ.

Đức Quyền Pháp chủ ban đạo từ, chia sẻ kinh nghiệm điều hành Phật sự. Theo ngài, để thành công, điều đầu tiên là lắng nghe được các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo Giáo hội. Kế đến là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. “Lãnh đạo mà không hiểu người mình lãnh đạo là điều nguy hiểm”, nên “lắng nghe quần chúng là điều quan trọng”.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh, cần tiếp thu – kế thừa được nguồn tuệ giác của tiền nhân, từ đó thấy được việc nên làm, không nên làm để nhiệm kỳ sau đạt thành tựu cao hơn nhiệm kỳ trước. Ngài nhắc lại lời của Đức Đệ nhất Pháp chủ “cần mở trường đào tạo Tăng Ni”, cùng lời dạy của Đức Đệ tam Pháp chủ “ngoài học còn cần phải có tu”. Qua đó, Đức Quyền Pháp chủ sách tấn tân BTS cần đề cao giới luật, pháp luật để trong sạch hàng ngũ Tăng Ni. Ngài nhắc nhở, TP.HCM là nơi có hơn một vạn tu sĩ nên cần quản lý Tăng Ni chặt chẽ hơn, để làm gương cho tín đồ.

Trưởng lão Hòa thượng nhìn lại nhiệm kỳ IX và cho rằng việc làm được nhất là kết hợp của Tăng Ni, Phật tử dám nghĩ, dám làm cùng dấn thân cho việc chung. Một lần nữa, Hòa thượng tán thán công đức TT.Thích Thanh Phong đã làm được trong mùa dịch Covid-19, đánh giá cao công tác từ thiện, an sinh xã hội mà Thượng tọa đã làm trong vai trò Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP.

“Mỗi nơi mỗi vùng miền có đặc tính, đặc sắc riêng, nếu chúng ta kết hợp được sẽ phát triển đa dạng, nếu không, sẽ thành chống phá”, Hòa thượng nhấn mạnh. Qua đó, ngài nói về tinh thần hòa hợp giữa các tôn giáo, xem đó là tình anh em, nên cần phải trân trọng và tôn trọng nhau. Trưởng lão Hòa thượng nhắc nhở các vị giảng sư, Tăng Ni đừng làm mất lòng tôn giáo bạn và không được vi phạm pháp luật, đó chính là góp phần phát triển Phật giáo TP.

Đại biểu biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 8 điểm vào lúc 12 giờ 40 ngày 18-6-2022. Toàn thể thành viên tân BTS GHPGVN TP quyết tâm thực hiện, phổ biến Nghị quyết Đại hội được lan tỏa sâu rộng vào sinh hoạt tu học, đời sống của Tăng Ni, Phật tử toàn TP. 

Đại hội cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu GHPGVN TP gồm 50 vị tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Thủ đô Hà Nội.

Thay mặt Ban Tổ chức, TT.Thích Thanh Phong, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo TP đọc diễn văn bế mạc và cảm tạ, khép lại một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại Hội:

Tin: Đình Long
Ảnh: Đăng Huy

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC