Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 19/09/2022 21:37 PM 
Hải Phòng: HT.Thích Quảng Tùng tái nhiệm Trưởng BTS GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2022 – 2027
Sáng ngày 19/9/2022, tại Trụ sở BTS GHPGVN TP. Hải Phòng – Chùa Nam Hải trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Dục, Ủy viên TT HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN, Phó ban TT ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương.

Chủ tọa đoàn có: HT. Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN TP. Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ; HT. Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Chánh VP1 TƯ GHPGVN; TT. Thích Thanh Tuấn, Ủy viên TT HĐTS, Phó VP1 TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Giác, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT BST GHPGVN cùng chư Tôn đức Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố cùng Tăng Ni, Phật tử, khách mời cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch TƯ MTTQVN; bà Nguyễn Thị Minh Nga, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Về phía địa phương có ông Lê Khắc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc sở Nội vụ thành phố; ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng các cấp chính quyền thành phố, quận Lê Chân và phường sở tại cùng hơn 300 đại biểu đồng về tham dự.

Khai mạc Đại hội bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ chủ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các em thiếu nhi đội TNTP TP.HCM trường THCS Hoàng Diệu cũng đã thực hiện nghi thức chào mừng đại hội và có lẵng hoa phần quà gửi đến ban tổ chức.

HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc: Trong 5 năm qua được sự gia trì của Tam Bảo, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VIII – Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” được đặt trên nền tảng “Đoàn kết hòa hợp – Trưởng dưỡng đạo tâm – Trang nghiêm Giáo hội”. Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trí tuệ, Hòa thượng tin tưởng quý vị Đại biểu sẽ làm tròn nhiệm vụ quan trọng của mình, đưa Đại hội chúng ta đến sự thành công viên mãn.

HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc

Những lẵng hoa tươi thắm và những phần quà từ Trung ương GHPGVN các ban ngành giáo hội, các cấp chính quyền đã gửi đến chúc mừng đại hội.

TT. Thích Thanh Hiển đã thay mặt BTC kính mời chư vị đại biểu xem VIDEO phóng sự tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022. Với số lượng 460 Tăng, Ni và thống kê số chùa hợp pháp trên địa bàn thành phố; đến nay tổng số chùa có 619 ngôi. Trong đó có 305 chùa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 33 chùa được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 127 chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử kháng chiến cấp thành phố. Nhiều hoạt động An chư kiết hạ, Đại giới đàn, công tác giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, HDPT… điều được chú trọng và đạt nhiều thành quả. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua công tác TTXH thành phố đạt 75 tỷ 255 triệu đồng. Thượng tọa cũng đã tuyên đọc phương hướng hoạt động công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Để ghi nhận tán thán những đóng góp của các cá nhân, tập thể cho sự hoạt động trong 5 năm vừa qua. Trung ương GHPGVN đã quyết định trao tặng cho 14 cá nhân và 1 tập thể đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong 5 năm qua. UBND thành phố và Ủy ban MTTQVN thành phố cũng đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể để ghi nhận những thành quả của chư Tăng Ni đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sư, An sinh – Xã hội cho thành phố.

HT. Thích Quảng Tùng trình qua danh sách suy cử BTS GHPGVN khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đã suy cử HT.Thích Quảng Tùng làm Trưởng ban BTS GHPGVN thành phố, HT. Thích Thanh Giác làm Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN với 35 thành viên.

HT. Thích Quảng Tùng trình qua danh sách suy cử BTS GHPGVN khóa IX nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tại đại hội ông Ngô Sách Thực cũng đã đánh giá cao công tác Phật sự của thành phố. Phật giáo TP. Hải phòng đã tích cực triển khai các hoạt động thiết thực trong công tác Mặt trận. Đặc biệt là các công tác An sinh – Xã hội của Phật giáo thành phố đã tạo mối đoàn kết dân tộc, góp phần ổn định và phát triển xã hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, là tổ chức thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Ngô Sách Thực phát biểu đánh giá tại Đại hội

Ông Lê Khắc Nam đại diện chính quyền địa phương phát biểu: “Phật giáo Việt Nam luôn luôn gắn bó với dân tộc trong mọi cuộc thăng trầm của đất nước. Phật giáo có lực lượng tín đồ đông đảo với 2/3 dân số Việt Nam theo đạo Phật”. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo thành phố đã luôn tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số kinh phí đã thực hiện là trên 70 tỷ đồng.  Ngoài ra Phật giáo cũng đã luôn đồng hành giúp đỡ cho các cấp chính quyền trong nhiều hoạt động ông thay mặt Thành ủy – HĐND – UBND – UB MTTQVN thành phố tri ân, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp thiết thực của toàn thể Tăng Ni, đồng bào phật tử Giáo hội Phật giáo Thành phố Hải Phòng trong thời gian vừa qua. Ông mong rằng các tăng, ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra, góp phần chung tay xây dựng TP. Hải Phòng ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Ông Lê Khắc Nam đại diện chính quyền địa phương phát biểu

Ban lời đạo từ, HT. Thích Đức Nghiệp đã tán thán và ghi nhận những hoạt động của BTS nhiệm kỳ 2017 – 2022 cũng như sách tấn động viên chư Tôn đức BTS trong nhiệm kỳ mới cố gắng hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027.

HT. Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN ban lời đạo từ

HT. Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội, với truyền thống vùng đất anh dũng kiên cường BTS GHPGVN thành phố đã hoàn thành xuất sắc công tác Tăng sự, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Kinh tế tài chính, TTXH, HDPT… Hòa thượng ghi nhận sự thành công xây dựng hệ thống Giáo dục Phật giáo của thành phố với trường Cao – Trung Phật học. Đặc biệt chùa Nam Hải – Trụ sở BTS GHPGVN thành phố cũng đã được xây dựng lại khang trang hơn để  phục vụ tốt các hoạt động Phật sự của BTS và đã long trọng khánh thành vào ngày 18 tháng 9 năm 2022. Hòa thượng đánh giá cao các hoạt động Phật sự, mong rằng trong nhiệm kì mới Phật giáo Hải Phòng ngày càng phát triển hưng thịnh hơn trước trong những kỳ tiếp theo.

HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết đại hội. Đồng thời, HT. Thích Thanh Giác cũng tuyên đọc phát biểu bế mạc đại hội. Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử toàn thành phố hãy phát huy tinh thần hòa hợp như sữa với nước trong ngôi nhà Phật giáo, đoàn kết xung quanh Ban Trị sự, biến Nghị quyết của Đại hội thành việc làm cụ thể trong đời sống tu tập, thắp sáng ngọn đèn chính pháp, phục vụ lợi ích của chúng sinh, thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, đưa Phật giáo Hải Phòng vươn lên ngang tầm phát triển của thành phố và đất nước.

HT. Thích Thanh Giác phát biểu bế mạc

Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã khép lại trong từ thần hòa hợp và hoan hỷ chung.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Ban THTT PSO

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC