Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 21/09/2022 15:00 PM 
Hải Phòng: Lễ Khánh thành Trụ sở BTS Phật giáo thành phố – chùa Nam Hải
Sáng ngày 18/9/2022 (tức ngày 23/8 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN TP. Hải Phòng long trọng tổ chức lễ khánh thành Trụ sở BTS Phật giáo thành phố – chùa Nam Hải, số 197-199 đường Hai Bà Trưng, P. An Biên, Q. Lê Chân. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP. Hải Phòng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Buổi lễ long trọng cung thỉnh Chư tôn đức chứng minh và các cấp chính quyền thực hiện nghi thức thượng cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo. Sau đó, buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ.

  

Chứng minh buổi lễ: HT. Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Thích Thanh Dũng Phó Pháp chủ – Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; HT. Thích Thanh Dục Ủy viên TT HĐCM; HT. Thích Thanh Nhiễu Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; HT. Thích Gia Quang Phó Chủ tịch HĐTS – Trưởng ban TTTT TƯ; HT. Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ Tịch HĐTS – Trưởng ban Hoằng Pháp TƯ; HT. Thích Quảng Tùng Phó Chủ Tịch HĐTS – Trưởng ban TTXH TƯ, Trưởng ban BTS GHPGVN Tp. Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức; TT. Thích Đức Thiện Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thanh Giác Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban TT BST GHPGVN;  TT. Thích Thanh Tuấn Ủy viên TT HĐTS, Phó VP1 TƯ GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật tử cùng về tham dự

Về phía chính quyền có ông Uông Chu Lưu Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN; Trung tướng Trần Bá Thiều Nguyên Tổng Cục trưởng tổng cục An ninh Xã hội bộ Công an; Ông Lê Minh Khánh Vụ trưởng Vụ Phật ban Tôn giáo Chính phủ;

Về chính quyền địa phương có ông Nguyễn Văn Tùng Phó Bí thư thành ủy  Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Ông Lê Khắc Nam thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Bà Nguyễn Thị Thúy Nga Phó Trưởng ban Dân vận thành ủy; Ông Đỗ Tràng Thành Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố cùng các cấp chính quyền địa phương về tham dự. Buổi lễ cũng đón chào các nhà tri thức, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã trợ duyên cho công trình xây dựng Văn phòng BTS GHPGVN thành phố.

HT. Thích Quảng Tùng phát biểu khai mạc và báo cáo quá trình xây dựng Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã được xây dựng cách đây khoảng 70 năm, do cố Hòa thượng Thích Trí Hải đứng lên xây dựng. Sau biến cố thăng trằm của thời gian, và lịch sử, trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã bị xuống cấp trầm trọng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành phố không có nơi tu học, nhất là vào mỗi mùa an cư kiết hạ, các hành giả an cư phải ở trong một không gian rất trật trội, phòng ốc cũ kỹ, dột nát, nóng bức… Mặt khác, không có nơi cho Phật tử tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Trước nhu cầu đó, Chư tôn đức tăng ni thường trực BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng đã cùng chính quyền, Phật tử và nhân dân địa phương đề xuất xây dựng chùa Nam Hải – Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng.

Trước đó, tổng diện tích Trụ sở BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng ( Chùa Nam Hải) là 1.550m2 được xây theo kiến trúc hình chữ “Công”, chùa xây 5 tầng, bao gồm 3 gian tiền đường và 5 gian hậu cung, dự tính kinh phí xây dựng khoảng 170 tỷ đồng và thời gian xây dựng khoảng 3 năm, dự kiến công trình sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2022.

  

Ban tổ chức đã vinh hạnh đón nhận những lẵng hoa tươi thắm từ chính phủ nước CHXHCNVN các cấp chính quyền TƯ đến địa phương, Trung ương GHPGVN các ban nghành TƯ GHPGVN cũng đã gửi những phần quà, lẵng hoa chúc mừng cho Trụ sở mới của BTS GHPGVN thành phố.

Nhằm tri ân những đóng góp của chư vị nhà hảo tâm các tập đoàn, doanh nghiệp, tự viện, chư Tăng, ni, Phật tử đã phát tâm tiến cúng tịnh tài, tịnh vật để xây dựng ngôi chùa Nam Hải – Trụ sở BTS GHPGVN thành phố.

Ban lời đạo từ tại buổi lễ HT. Thích Đức Nghiệp Phó Pháp chủ GHPGVN, đã có lời tán thán đến BTS GHPGVN thành phố Hải Phòng, đã nỗ lực cố gắng góp nhiều công sức để xây dựng Trụ sở BTS GHPGVN thành phố. Ngôi Đại hùng Bửu điện chùa Nam Hải là một công đức lớn, công trình vĩ đại do Tăng Ni Phật tử đã hiệp lực để ngội Tự viện hiện hữu ngày hôm nay. Hòa thượng chúc Tăng Ni Phật tử Phật giáo Hải Phòng mọi công tác Phật sự thành tựu viên mãn.

Ông Lê Khắc Nam thay mặt chính quyền phát biểu: “Trải qua 40 năm và 8 nhiệm kỳ GHPGVN thành phố luôn đồng hành cùng chính quyền các cấp trong các công tác An sinh – Xã hội và các vấn đề xã hội thể hiện tinh thần tôn giáo luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc là tôn giáo có truyền thống Hộ quốc an dân”. Ông ghi nhận nhiều đóng góp của Phật giáo thành phố với các chính quyền từ đó mong muốn rằng Phật giáo thành phố ngày càng phát triển cùng với quê hương. Trụ sở BTS GHPGVN thành phố hiện hữu ngày hôm nay, là nới đại diện cho Phật giáo thành phố tạo điều kiện thuận tiện cho việc điều phối các hoạt động Phật giáo trong thành phố, tạo nơi sinh hoạt tôn giáo cho Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn thành phố. Cuối lời ông kính chúc toàn thể đại biểu nhiều sức khỏe an vui trong niềm hỷ lạc.

HT. Thích Thanh Giác đã thay mặt BTS thành phố phát biểu cảm tạ đến chư tôn đức Tăng, Ni HĐCM, HĐTS, thường trực BTS thành phố và các tỉnh, thành phía bắc các cấp chính quyền TƯ, địa phương đã dành thời gian quý báu về dự buổi lễ hôm nay.

Cuối buổi lễ toàn thể chư tôn đức di chuyển về phía trước Đại hùng bảo điện cắt băng khánh thành chùa Nam Hải, chính thức đi vào hoạt động trụ sở BTS GHPGVN TP. Hải Phòng

                              

Tin: Minh Trực – Ảnh: Thành Trung

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC