Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 23/11/2022 10:32 AM 
Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX
Sáng nay 23-11, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đã có phiên họp tại Trụ sở Trung ương GHPGVN, trước khi Đại hội chính thức diễn ra.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tich Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo quốc lần thứ IX chủ trì.

Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 1

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nhân sự phát biểu khai mạc - Ảnh: Tường Long

Tham dự có Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thi đua; Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Hiện hiện tại phiên họp còn có các vị Phó Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hoà thượng Gia Quang, Hoà thượng Thích Giác Toàn, Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm, Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Hoà thượng Đào Như, Hoà thượng Thạch Sok Xane, Hoà thượng Thích Quảng Xả, Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Thượng toạ Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký), Hoà thượng Thích Thiện Thống; Hoà thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương; Hoà thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN.

Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 2

Chư tôn đức dự họp - Ảnh: Tường Long

Dự họp còn có Thượng toạ Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Thư ký Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thăm hỏi và nói về tầm quan trọng của phiên họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, trước thềm Đại hội.

Hoà thượng cho biết Ban Chỉ đạo đã có 4 phiên họp trước đây. "Đây là phiên họp thứ năm và cũng là phiên họp sau cùng nhằm chốt lại tất cả công việc liên quan tới công tác tổ chức, nội dung, nhân sự và những chương trình khác nhằm bảo đảm cho Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX được diễn theo đề án đã thống nhất và thông qua", Hoà thượng Chủ tịch phát biểu.

Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 3

Đây là phiên họp lần thứ năm và là phiên họp cuối của Ban Chỉ đạo trước thềm Đại hội - Ảnh: Tường Long

Dịp này, Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cho biết thêm ngày 22-11 vừa qua, Hoà thượng cùng chư tôn đức trách nhiệm thuộc Ban Chỉ đạo đã có các phiên họp với các bộ, ngành Trung ương. "Tất cả những vấn đề còn lại sẽ được báo cáo, thảo luận và thống nhất tại phiên họp này", zz thượng nhấn mạnh.

Cũng tại phiên họp, Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu đã báo cáo tổng thể về công tác tổ chức, từ trang trí, tiếp đón, bố trí nơi lưu trú, an ninh, nghi lễ, hướng dẫn và tình nguyện viên... phục vụ cho 1.091 đại biểu chính thức và 110 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành và TP.Hà Nội.

Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 4

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức báo cáo tại phiên họp - Ảnh: Tường Long

"Mọi công tác đã được các ban, bộ phận phụ trách tổ chức nhiều phiên họp và triển khai cụ thể, bảo đảm theo đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo. Sự khác biệt được đúc kết từ kinh nghiệm của lần tổ chức trước đó là việc bố trí khu vực ẩm thực buổi trưa ngay tại khu vực trong khuôn viên Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, tiện cho tất cả đại biểu, không phải di chuyển về các điểm lưu trú", Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu báo cáo.

Phiên họp cuối cùng của Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX ảnh 5

Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN kết luận tại phiên họp - Ảnh: Tường Long

Chư tôn đức Ban Nội dung, Ban Nhân sự Đại hội cũng đã báo cáo thông tin dự kiến, chương trình chi tiết các phiên làm việc trù bị, khai mạc, tham luận, bế mạc..., thống nhất các nội dung quan trọng để chuẩn bị trình phiên họp chung cuối cùng của Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2017-2022, tổng duyệt chương trình Đại hội vào ngày 27-11-2022 tới.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, đón tiếp đại biểu từ ngày 26-11, làm việc trong 3 ngày 27, 28 và 29-11-2022 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC