Chào mừng quý vị ghé thăm trang nhà Chùa Bằng - Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường như ý.
   
 
Hoạt động Phật sự › Tin tức
 
Chia sẻ trên Facebook   Twitter bài viết này   Chia sẻ trên Google

Ngày đăng: 28/11/2022 08:56 AM 
Hội nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự kỳ họp thứ 7 – khóa VIII
Hà Nội – Sáng nay, 27-11 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự kỳ họp thứ 7 – khóa VIII.
Toàn cảnh Hội nghị kỳ 7 – khóa VIII

Chủ tọa Hội nghị về phía Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký HĐCM; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM cùng chư Tôn đức ủy viên thường trực HĐCM: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm.

Chư Tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN

Chủ tọa Hội nghị về phía Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch; nhị vị Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; chư Tôn đức Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Quảng Xã, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện kiêm Tổng Thư ký HĐTS.

Chư Tôn đức ủy viên HĐTS nhiệm kỳ VIII
Hòa thượng Chủ tịch HĐTS phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội IX nêu rõ: căn cứ hiến chương quy định, hai hội đồng tiền nhiệm sẽ tổ chức phiên họp cuối cùng để đánh giá kết quả Phật sự trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc, nghe Ban Tăng sự Trung ương dự trình danh sách tấn phong giáo phẩm, Ban Tổ chức Đại hội báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh sẽ cho ý kiến về một số công tác Phật sự.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội IX

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội IX báo cáo công tác tổ chức Đại hội.

Tổng số đại biểu 1.091 vị, khách mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN và các địa phương là 100 vị.

Từ ngày 26-11, đón tiếp các phái đoàn, Ban Nghi lễ tổ chức diễn tập cung đón chư Tôn đức tổ chức cầu an tại chùa Quán sứ và quang lâm về hội trường đại hội.

Hòa thượng Trưởng ban tổ chức báo cáo các khâu khánh tiết, đưa đón đại biểu, nghi lễ cầu an, triển lãm, hậu cần,.. phát 2.500 thẻ cho các khâu phục vụ Đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương trình Tờ trình tấn phong giáo phẩm.
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương

Thay mặt Ban Tăng sự Trung ương và Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương trình Danh sách tấn phong hàng giáo phẩm Hòa thượng và Ni trưởng.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương

Thay mặt Ban Tăng sự Trung ương và Hòa thượng Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương trình Danh sách tấn phong hàng giáo phẩm Thượng tọa và Ni sư.

Đức Quyền Pháp Chủ GHPGVN ban đạo từ

Ban đạo từ tại Hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng nhận định Ban Tổ chức Đaị hội lần này đã lên kế hoạch rất chu toàn cho công tác chuẩn bị, Ngài tin tưởng Đại hội IX sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Hội nghị cuối cùng của 2 Hội đồng kết thúc thành công tốt đẹp

Qua đây, Đức Quyền Pháp chủ góp ý Ban Thường trực HĐCM  và Ban Tăng sự Trung ương trong nhiệm kỳ mới cần rà soát chặt chẽ tại các địa phương khi giới thiệu Tăng Ni tấn phong giáo phẩm và đề cử chư Tôn đức vào HĐCM phải đủ các tiêu chí mà HĐCM đưa ra. Theo Hòa thượng, vấn đề trên là đặc biệt quan trọng để giúp cho Giáo hội trang nghiêm và vững mạnh.

  

Nguồn: PSO

Chia sẻ trên:   

Chia sẻ trên Facebook  Twitter bài viết này  Chia sẻ trên Google      
 
CÁC BÀI VIẾT KHÁC